1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Manchester - Thành phố hai Vua

(Dân trí) - Không hẹn mà gặp, thứ Bảy vừa qua, hai đội bóng thành Manchester đều giành chức Vô địch tại hai giải đấu hàng đầu nước Anh: Premier League và FA Cup.

Vua “đỏ” Manchester United

 

Sau khi đánh bại Chelsea trong trận “Chung kết” mùa giải tuần trước, MU cần 1 điểm trong trận tiếp Blackburn ở vòng đấu này để bước lên ngôi Vương. Cũng như Barcelona ở TBN, AC Milan ở Italia, Quỷ đỏ cũng không quá hào nhoáng trong ngày đăng quang. Thậm chí, bàn thắng đưa họ lên ngai Vàng (pha đá phạt penalty của Rooney) cũng gây không ít tranh cãi.

 

Nhưng trên hết, MU đã vô địch lần thứ 19 trong lịch sử một cách xứng đáng, đó là chức vô địch ngợi ca tinh thần tập thể. Công bằng mà nói, nếu xét tới chất lượng đội hình trong tay Sir Alex, MU không thể sánh với Chelsea hay Man City ở mùa giải năm nay.

 

Trong đội hình của họ chỉ có một “ngôi sao” duy nhất là Rooney. Nhưng nên nhớ rằng, gã Sherk đã không thể hiện được nhiều trong nửa đầu mùa giải năm nay. Thậm chí, đã có lúc, anh trở thành vật cản của đội bóng khi “làm mình làm mẩy” đòi ra đi. Nhưng MU vẫn tiến bước.

 
 
Manchester - Thành phố hai Vua - 1
MU đã vượt mặt Liverpool để trở thành đội bóng xuất sắc nhất lịch sử BĐ Anh.
 

Đã có lúc, người ta đã vội gạch tên thày trò Ferguson trong cuộc đua tới chức vô địch khi chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của Chelsea hay Arsenal. Nhưng rồi thời gian đã chứng minh MU mới xứng đáng vô địch nhất.

 

Trong khi hai đội bóng thành London đã không giữ được sự ổn định thì Quỷ đỏ luôn tiến những bước vững chãi, ổn định bằng những chiến thắng (dù không ít trong đó là những chiến thắng “xù xì”). Ngoài ra, trong thắng lợi của MU ở mùa giải này phải kể tới sự trợ giúp đắc lực của sân nhà Old Trafford.

 

Trong 18 trận đã đấu, họ thắng tới 17 (hòa 1). Một thành tích quá ấn tượng, thậm chí, một kẻ thống trị tuyệt đối như Barcelona ở La Liga cũng không thể làm được như vậy. Và đó cũng là lý do giải thích tại sao, một đội bóng chỉ giành được 5 chiến thắng trên sân khách (thua cả 4 trận trước Big Four) lại có thể đăng quang vô địch (kém nhất trong 5 đội đứng đầu 5 giải đấu châu Âu).

 

Vượt lên trên tất cả, với 19 lần vô địch giải Ngoại hạng (12 lần dưới thời Sir Alex), MU đã vượt mặt Liverpool trở thành ông Vua tuyệt đối ở xứ sở Sương mù nhưng không chỉ có vậy, với 573 trận đấu, “lão tướng” Giggs cũng qua mặt D.James trở thành ông Vua của Premier League (thi đấu nhiều trận nhất) và anh cũng là cầu thủ duy nhất đăng quang 12 danh hiệu Premier League dưới thời HLV Ferguson.

 

Vua “xanh” Manchester City

 

Chỉ hai giờ sau khi Man đỏ lên ngôi, Man xanh cũng đăng quang FA bằng chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1-0 trước Stoke City. Nếu so với ngai Vàng Premier League của đối thủ cùng thành phố, “ngai” ở FA Cup của Man City có phần nhẹ ký hơn.

 
Manchester - Thành phố hai Vua - 2

Man City giành danh hiệu đầu tiên sau 35 năm chờ đợi.
 

Nhưng nếu xét tới ý nghĩa, chức vô địch FA Cup của thày trò Mancio cũng không kém gì việc MU vượt mặt Liverpool trở thành Vua xứ sở Sương mù. Để giành được danh hiệu mà Quỷ đỏ “không thiếu” đó (MU là đội bóng giành nhiều chức vô địch FA Cup nhất) những CĐV Man City đã phải chờ đợi đúng 35 năm (35 năm không danh hiệu).

 

Bên cạnh đó, nếu xét trên góc độ tiền bạc, những ông chủ Ả rập của Man xanh đã phải chi ra khoảng 487 triệu euro sau 3 năm (tính số tiền mua cầu thủ) mới thu về được danh hiệu đầu tiên này.

 

Manchester sẽ trở thành “thủ đô bóng đá” châu Âu?

 

Cách đây không lâu, Mancini từng tuyên bố rằng không lâu nữa Manchester sẽ thay Milano trở thành “thủ đô bóng đá” châu Âu. Sự thực, nếu xét tới những danh hiệu, Manchester quá nhỏ bé so với Milano nhưng giờ đây, khi bóng đá Italia đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, đội bóng của Mancini cùng “người anh em” MU hoàn toàn có cơ sở để vượt mặt hai “gã khổng lồ” thành Milano.

 

Trong những năm vừa qua, MU luôn có thành tích rất tốt ở Champions League (3 trận chung kết trong 4 mùa giải). Thậm chí, nếu có BXH trong khoảng 10 năm qua ở giải đấu này, rất có thể, Quỷ đỏ sẽ là đội bóng dẫn đầu.

 

Ngày 28/5 tới, thày trò Sir Alex sẽ bước vào trận Chung kết sinh tử với Barcelona và nếu thành công họ sẽ cùng Real Madrid, AC Milan, Barcelona trở thành những đội bóng thành công nhất giải đấu này kể từ khi mang tên Champions League (cùng 3 lần).

 

Trong khi đó, Man City cũng có vé tới Champions League mùa giải tới và chắc chắn, những túi tiền của những ông chủ Ả rập lại “nhảy múa” trên thị trường chuyển nhượng mùa giải tới. Man xanh sẽ lại mang về những tân binh chất lượng và đó là lúc họ bắt đầu mơ tới những điều cao sang hơn chiếc cup FA ở mùa giải năm nay.

 

Một tương lai xán lạn đang rộng mở trước mắt hai “ông Vua” thành Manchester!

 

H.Long