1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd thua Brighton bởi quả phạt đền ở phút 90+9

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd thua 0-1 trên sân của Brighton ở trận đấu bù thuộc vòng 28 Premier League. Bàn thắng duy nhất được ghi từ chấm phạt đền bởi Mac Allister ở phút 90+9.

Man Utd thua Brighton ở trận lượt đi hồi đầu mùa giải, nhưng thắng ở trận bán kết FA Cup sau loạt sút luân lưu. Điều đó cho thấy đội chủ sân Amex là đối thủ khó chịu và sẽ trở thành thách thức lớn đối với Man Utd trong trận đấu bù thuộc vòng 28 Premier League. 

Man Utd thua Brighton bởi quả phạt đền ở phút 90+9 - 1

Man Utd gặp nhiều khó khăn trên sân Brighton (Ảnh: GI).

Trên thực tế Brighton chơi nhỉnh hơn Man Utd, đội chủ nhà kiểm soát bóng 60% thời gian, có được 22 lần dứt điểm, 6 lần bóng đi trúng khung thành. Man Utd chỉ có được 40% thời gian cầm bóng, tung ra 16 lần dứt điểm, 5 lần bóng đi trúng cầu môn. Chỉ số bàn thắng trông đợi của Brighton là 2.15, cao hơn 1.26 của đội khách.

Hai đội chơi tấn công khá cởi mở trong suốt 90 phút đấu chính thức, đáng tiếc các chân sút của cả hai đội đều không chắt chiu được các cơ hội để tạo ra bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, bất ngờ lại nổ ra ở những phút bù giờ.

Man Utd thua Brighton bởi quả phạt đền ở phút 90+9 - 2

Trọng tài kiểm tra lại tình huống để bóng chạm tay của Shaw (Ảnh: GI).

Phút 90+7, Shaw trong khi nhảy lên chống phạt góc đã vung tay lên cao để bóng chạm tay, tình huống diễn ra nhanh khiến trọng tài không quan sát kịp nhưng VAR đã vào cuộc. Trọng tài Marriner sau khi xem lại video trong pha bóng trên đã cho đội chủ nhà hưởng phạt đền, Mac Allister thực hiện thành công quả 11m để mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với ba điểm có được trước Man Utd, Brighton đã có điểm số 55 sau 32 trận thi đấu, vươn lên vị trí thứ 6. Man Utd vẫn đứng ở vị trí thứ 4 với 63 điểm, hơn đội đứng thứ 5 Liverpool 4 điểm.

Như vậy, không phải Liverpool, đội bóng đã thi đấu 34 trận, Brighton mới là đối thủ có khả năng uy hiếp mạnh nhất tới vị trí thứ 4 của "Quỷ đỏ". Dẫu vậy, lợi thế của thầy trò Ten Hag vẫn còn khá lớn. Man Utd cần 11 điểm trong 5 trận đấu là chắc chắn đứng trong Top 4, bất chấp kết quả của các đội bám đuổi.