1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City lên ngôi đầu bảng, Chelsea thua thảm trước Brighton

Hạo Minh

(Dân trí) - Trong ngày không có Haaland, Man City đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester để leo lên ngôi đầu bảng Premier League. Chelsea đã nhận thất bại 1-4 trước Brighton.

De Bruyne sút phạt ghi bàn, Man City thắng Leicester

Haaland gặp chấn thương ở trận đấu tại Champions League giữa tuần này nên anh không thể thi đấu cùng Man City trên sân của Leicester ở vòng 14 Premier League. 

Quả thật sự vắng mặt của Haaland khiến các đợt tấn công của Man City yếu đi rõ rệt. Man City đã chơi áp đảo trước Leicester trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng số cơ hội thực sự họ có được trước cầu môn đội chủ sân King Power lại không nhiều. 

Man City lên ngôi đầu bảng, Chelsea thua thảm trước Brighton - 1

De Bruyne sút phạt ghi bàn cho Man City (Ảnh: Getty).

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 49, De Bruyne thực hiện đá phạt 11m thành công mang về bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Man City đã lùi đội hình lại để chơi phòng thủ phản công. 

Leicester đã khiến Man City gặp khó ở nửa cuối của hiệp hai, đáng tiếc các chân sút của đội chủ nhà lại kém duyên, không thể ghi được bàn gỡ hòa.

Giành thêm ba điểm, Man City vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm. Leicester sau hai chiến thắng liên tiếp để thoát khỏi vị trí bét bảng đã gục ngã trước Man City, đội bóng này vẫn chỉ có 11 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 17.

Chelsea thua sốc 1-4 trên sân Brighton

Thành tích ấn tượng của Chelsea cùng HLV Potter đã chững lại hai trận hòa liên tiếp, trước Brentford và Man Utd. The Blues tiếp tục bất ổn và vị chiến lược gia người Anh đã phải nếm trải thất bại đầu tiên tại Premier League cùng đội bóng mới khi bị chính đội bóng cũ Brighton vùi dập không thương tiếc tại sân Amex. 

Ngay phút thứ 5, Trossard đã khiến mành lưới của đội khách rung lên, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Sự chệch choạc của Chelsea nhanh chóng khiến họ phải trả giá, phút 14 Loftus-Cheek phản lưới nhà giúp Brighton vượt lên dẫn trước 2-0.

Man City lên ngôi đầu bảng, Chelsea thua thảm trước Brighton - 2

Cầu thủ Brighton ăn mừng khi chứng kiến Loftus-Cheek đá phản lưới nhà (Ảnh: Getty).

Có được hai bàn thắng sớm, Brighton chơi đầy hưng phấn, đội chủ nhà không kiểm soát bóng quá nhiều nhưng tấn công mạch lạc hơn hẳn Chelsea. Phút 42, tới lượt Chalobah đá phản lưới nhà giúp Brighton vượt lên dẫn trước 3-0.

Bước vào giờ nghỉ với việc bị dẫn trước với khoảng cách ba bàn, Chelsea không còn nhiều hy vọng sẽ có điểm. Phút 48, Havertz rút ngắn tỉ số xuống 1-3 và thắp lên hy vọng có thể ngược dòng.

Trong hiệp hai, Brighton chơi phòng thủ phản công, với lối chơi sắc lẹm, đội chủ nhà dù kiểm soát bóng rất ít nhưng vẫn liên tục có được những đợt lên bóng đáp trả, vì vậy hai đội dứt điểm tương đương. 

Bàn thắng của Havertz là đợt tấn công thành công duy nhất của Chelsea. Đội khách đã nhận kết cục thua 1-4 sau khi Gross ghi bàn ở phút bù giờ thứ hai. Thất bại trước Brighton khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 5, đội bóng này có thể bị đánh bật khỏi top 5 nếu Man Utd thắng West Ham vào Chủ nhật (30/10).