1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia không mơ HCV!

Theo dự kiến chỉ là 55 HCV nhưng khi nhận được bản đăng ký của các VĐV tham dự, Uỷ ban Olympic Malaysia bất ngờ khi con số lên tới 70 HCV và bóng đá nam không dám nhận chỉ tiêu HCV.

Nguyên nhân có lẽ là do những biến động gần đây như việc thay HLV trưởng, quá trình chuẩn bị trục trặc nên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã hạ chỉ tiêu.

 

Hôm 17/10, nhiều Liên đoàn Thể thao thành viên quyết định nộp tiền trước cho các VĐV và tuyên bố sẽ lấy lại tiền sau khi trở về từ Philippines (Malaysia chia VĐV làm hai cấp, loại 1 và loại 2.

 

Loại 2 là các VĐV thuộc một số môn không có HCB ở SEA Games lần trước và sẽ phải tự túc kinh phí nhưng sẽ được hoàn trả nếu giành ít nhất là HCB).

 

Theo trưởng đoàn Beng Choo, “việc phân chia như thế sẽ là động lực để khuyến khích các VĐV loại hai cố gắng nhiều hơn nữa trong việc khẳng định mình”.

 

3 bộ môn dự kiến sẽ giành HCV vượt chỉ tiêu được giao là các môn thể thao dưới nước (10 HCV), TĐC (9 HCV) và điền kinh (8 HCV). Đó cũng chính là những môn được kỳ vọng sẽ mang được nhiều HCV nhất về cho đoàn Malaysia.

 

Trong buổi làm việc với đại diện các bộ môn sẽ tham dự SEA Games 23, chủ tịch Bộ tuổi trẻ thể thao Malaysia Datuk Azalina Othman Said cũng tuyên bố “sẽ có biện pháp trừng trị nghiêm khắc với những trường hợp sử dụng doping. Nếu bị phát hiện, không chỉ các VĐV bị kỷ luật mà các LĐ đó cũng chịu trách nhiệm liên đới, cụ thể là HLV trưởng và Trưởng đoàn sẽ phải chịu trách nhiệm về quân của mình”.

 

Sẽ có 400 VĐV đến Philipines và điều khiến đoàn thể thao Malaysia lo ngại là tình trạng không kiểm soát được vấn đề sử dụng chất kích thích trái phép. Chỉ riêng năm nay, đã có 4 VĐV Malaysia có phản ứng dương tính khi bị kiểm tra tại các giải đấu trong nước. 

 

“Sự cạnh tranh, sức ép là rất lớn và không loại trừ có người sẽ cố gắng để nâng cao thành tích của mình bằng mọi cách”. Bà Azalina Othman Said cảnh báo.

 

Theo Bóng Đá