1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Luka Modric nghỉ thi đấu 3 tháng, Real Madrid âu lo

(Dân trí) - Luka Modric sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tháng vì chấn thương gặp phải trong trận đấu vòng loại Euro 2016 giữa Croatia và Italia thay vì chỉ 3 đến 5 tuần như chẩn đoán ban đầu.

Sau khi gặp chấn thương trong trận đấu vòng loại Euro 2016 giữa Italia và Croatia tại San Siro, Modric đã lên máy bay để trở về Madrid. Từ sân bay Barajas, anh lập tức được đưa đến bệnh viện Sanitas La Moraleja.

Trả lời báo chí ngay lúc xuống sân bay, Modric cho biết: “Tôi cảm thấy đau nhói ở bắp đùi. Bây giờ vẫn còn đau. Điều này thật đáng buồn nhưng thế mới là bóng đá.” Trong khi đó, bác sĩ của đội tuyển Croatia, ông Boris Neme cũng tỏ ra quan ngại vì chấn thương Modric gặp phải: “Mọi chuyện trông có vẻ không ổn!”

Chấn thương Modric
gặp phải nghiêm trọng hơn chẩn đoán ban đầu
Chấn thương Modric gặp phải nghiêm trọng hơn chẩn đoán ban đầu

Tại bệnh viện, các bác sĩ của Real Madrid đã tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) nhằm đánh giá mức độ nghiêm trọng chấn thương tiền vệ người Croatia gặp phải.

Theo một nguồn tin thân cận từ Real Madrid, kết quả cho thấy cơ thẳng trước đùi trái của Luka Modric đã bị tổn thương nặng. Do đó, tiền vệ người Croatia sẽ phải điều trị trong khoảng 12 đến 15 tuần và nhiều khả năng chỉ có thể trở lại sân cỏ vào tháng 2 năm sau.

Vì chấn thương này, Modric sẽ bỏ lỡ hơn chục trận đấu cùng Real Madrid. Tiền vệ người Croatia sẽ không thể tham dự cúp thế giới các CLB sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 tới. Anh sẽ không thể góp mặt trong các trận đấu với Eibar, Málaga, Celta, Almería và Sevilla tại La Liga cũng như hai trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League với Basel và Ludogorets. Nếu quá trình bình phục chấn thương diễn ra chậm hơn dự kiến, thậm chí Real Madrid còn đứng trước nguy cơ mất Modric ở trận đại chiến với Atletico.

Đối với HLV Ancelotti, sự vắng mặt của Modric là một tổn thất rất lớn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tích cực hơn, đây là cơ hội để chiến lược gia người Italia thử nghiệm thêm phương án mới trước khi bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải. Khedira hoặc Illarramendi vẫn chưa thể hiện được gì nhiều và rất cần cơ hội ra sân. Ngoài ra, Isco, cầu thủ đang gây ấn tượng mạnh mẽ trong thời gian gần đây sẽ có thêm “đất diễn”.

Duy Khánh