1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lời ước đầu năm mới của ngôi sao tuổi Ngọ Châu Tuyết Vân

(Dân trí) - Châu Tuyết Vân là một trong những gương mặt “hot” nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2013, không chỉ bởi tài năng mà còn rất xinh đẹp. Nhân dịp đầu năm Giáp Ngọ, cô gái tuổi Canh Ngọ này đã có những chia sẻ về những ước mơ của mình với Dân Trí.

Năm 2013 thực sự thành công với Vân, khi giành chức vô địch thế giới, HCV tại SEA Games 27 và nhiều giải thưởng khác. Sau một năm thi đấu ấn tượng, Tết năm nay ý nghĩa thế nào với Vân?

Sau nhiều cái Tết thì năm nay em cảm thấy rất hân hoan, hạnh phúc. Trước Tết, em nhận được tiền thưởng SEA Games và đó là số tiền thực sự lớn. Sau những thành công, Tết năm nay em nhận được nhiều lời chúc của bạn bè, các thầy và người hâm mộ. Cảm giác được mọi người quan tâm thật hạnh phúc.
 
Châu Tuyết Vân đã có một năm 2013 đầy thành công

Châu Tuyết Vân đã có một năm 2013 đầy thành công

Nổi tiếng là “hot girl” nhưng tại sao Vân lại theo nghiệp võ?

Thực ra nội dung em đang thi đấu là biểu diễn nên không phải đấm đá đối kháng như nhiều người nghĩ. Huống hồ chuyện con gái tập võ để nâng cao sức khỏe giờ rất phổ biến và em luôn tự hào mình là một võ sĩ taekwondo.

Được biết Vân đã tập luyện taekwondo từ bé?

Đúng vậy, em đã tập được 17 năm rồi. Taekwondo không chỉ mang lại sức khỏe, màn còn giúp em học được sự kiên nhẫn, chịu đựng. Taekwondo cũng giúp em vững vàng trong những lúc gặp khó khăn.

Vân có thể kể một số khó khăn gặp phải khi con gái theo học võ?

Tập luyện thể thao luôn bị chấn thương, khó có thể tránh khỏi. Những chấn thương nhẹ thì không sao, nhưng nặng thì hồi phục là cả vấn đề lớn. Toàn thân đau mỏi, chân ray rã rời, nặng hơn là không vận động được, phải phẫu thuật…Rất may là Vân luôn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ.

Vân sắp xếp chuyện tập võ và học văn hóa như nào?

Thường thì em đi học nửa buổi và tập nửa buổi. Những đợt tập huấn, thi đấu sẽ phải tạm gác chuyện học lại nhưng khi có thời gian rảnh là phải học bù lại ngay. Với em, kiến thức mới là điều quan trọng nhất.
 
Ước mơ của Tuyết Vân sau này là được làm HLV Taekwondo

Ước mơ của Tuyết Vân sau này là được làm HLV Taekwondo

Ở độ tuổi của Vân mà đã có rất nhiều thành tích ở tầm thế giới cũng như khu vực. Vân chia sẻ một chút về điều này được không?

Muốn có thành tích thì bạn phải biết phấn đấu, hy sinh. Trong thi đấu, nếu không có sự luyện tập, bản lĩnh thì rất khó thành công. Còn nội dung của Vân có tới 3 người cùng thi đấu, nên tính tập thể cũng rất cao. Năm 2009 lần đầu em tham dự giải vô địch thế giới nên rất run. Nhưng chỉ sau 1 năm, năm 2010 em cùng với đồng đội Lệ Kim và Thu Ngân đã đoạt HCV thế giới.

Giành HCV thế giới nhưng ở SEA Games luôn khó khăn?

Đúng vậy, việc thi đấu ở SEA Games thường gặp những vấn đề về chấm điểm cảm tính. Tuy nhiên ở SEA Games 27, em và các đồng đội đã thi đấu rất tự tin để có chiến thắng thuyết phục.

Gặt hái nhiều thành tích, có lúc nào Vân nghĩ sẽ từ bỏ taekwondo?

Hồi còn tập luyện thì có, chứ giờ thì không.

Hỏi thật là Vân đã sử dụng võ ở ngoài đời chưa?

(Cười) Rồi chứ, có một lần em bị giật điện thoại nhưng do đối phương quá đông nên không lấy lại được. Võ chủ yếu giúp em có sức khỏe tốt, chứ em chưa đánh lộn bên ngoài bao giờ.

Dự định trong năm nay và tương lai của Vân là gì?

Em sẽ tập luyện để chuẩn bị cho Asiad. Còn trong tương lai, em ước mơ mình sẽ làm HLV.

Xin cảm ơn và chúc Vân sớm đạt được ước mơ của mình!

Bằng Tường thực hiện