1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cúp xe đạp truyền hình TPHCM:

Lê Quốc Dũng về nhất chặng Phan Rang - Nha Trang

Tay đua trẻ của đội BVTV SG Dofilm, Lê Quốc Dũng đã có cú nước rút thần tốc để vượt qua tay đua Hàn Quốc, Kyung Dong Jang và giành chiến thắng ở chặng thi đấu thứ 4 Phan Rang - Nha Trang dài 102 km.

Ở chặng thi đấu thứ 4, lộ trình tương đối ngắn, đường bằng phẳng và khí hậu cũng không thật nóng gay gắt như ở 2 chặng trước, giới chuyên môn dự báo các cua-rơ Hàn Quốc sẽ lại có dịp tung hoành. Thế nhưng, ngay từ đầu, thành viên đội bạn đã chủ động không bứt phá để dành sức cho các chặng đường đèo mang tính chất quyết định.

 

Sau khi xuất phát tại Phan Rang, đoàn đua kết thành một đoàn dài, trong đó, áo vàng Seong Baek Park bị ''nhốt'' chặt ở tốp sau. Sau khoảng 15km, đến khu di tích Ba Tháp, một nhóm 4 cua-rơ tách tốp bứt phá khá dũng mãnh gồm Nguyễn Quốc Dũng (Trẻ BVTV SG Dofim), Kyung Dong Jang (Hàn Quốc), Nguyễn Mai Hưng (KS Thanh Bình) và Hứa Minh Tuấn (Trẻ TPHCM).

 

Kết quả cụ thể sau 4 chặng

 

Cá nhân:

1. Seong Back Park (Hàn Quốc)11h26’40”

2. Lee Won Jae (Hàn Quốc) 11h26’48”

3. Seok Kyu Suh (Hàn Quốc) 11h27’4”

 

Đồng đội:

1. Hàn Quốc: 34h2’19”

2. BVTV SG Dofilm: 34h8’33”

3. Domesco Đồng Tháp: 34h12’0”

 

Tốp đầu này mỗi lúc càng bứt xa bỏ lại phần đông các cua-rơ mạnh đang phải kèm kẹp nhau ở phía sau, có thời điểm khoảng cách lên đền gần 4-5 phút. Do đó, không ngạc nhiên khi tốp 4 cua-rơ này cùng kéo nhau về đích ở chặng thứ 4 để phân chia các thứ hạng đầu với thời gian 2h51'22" (tốc độ trung bình 35,712km/h).

 

Tại đích đến trên đường Trần Phú (TP Nha Trang), cua-rơ trẻ Lê Quốc Dũng với cú nước rút dũng mãnh hơn 1/2 bánh xe so với tay đua Hàn Quốc Kyung Dong Jang để giành chiếc áo xanh thắng chặng. Về hạng 3 là Mai Nguyễn Hưng (KS Thanh Bình) với thời gian 2h51'18".

 

Trong khi đó, ở tốp phía sau, dù bị kèm chặt bởi sự bao vây của các cua-rơ VN, nhưng các tay đua chủ lực của đội Hàn Quốc như Lee Won Jae, Seong Baek Park... vẫn không hề bị lép vế khi bảo toàn thành công lực lượng ở đích đến dù không nằm trong các thứ hạng cao. Chừng đó cũng vừa đủ cho họ bảo vệ an toàn áo vàng và ngôi nhất bảng ở giải đồng đội trên bảng tổng sắp.

 

Hôm nay, 20/4, đoàn đua sẽ được nghỉ ngơi nhờ chặng thi đấu đồng đội tính giờ tại TP Nha Trang bị huỷ. Và ngày mai đoàn đua sẽ tiếp tục chặng thi đấu thứ 5, từ Nha Trang đến Tuy Hòa dài 120km.

 

Tuổi trẻ - theo Vietnamnet