Làn gió mới từ "Lục địa đen"!

Togo, Ghana và Angola, 3 cái tên "mới toanh" sắp sửa ghi tên vào giải đấu lớn nhất hành tinh sau loạt trận áp chót vòng loại World Cup, khu vực châu Phi.

Đây có thể xem là một sự kiện khá đặc biệt khi cả 3 quốc gia này chưa từng tham dự một VCK World Cup nào. Không chỉ thế, họ lại đang "đè đầu cưỡi cổ" các "đàn anh" như Senegal, Nam Phi hay Nigeria tại 3/5 bảng đấu.

 

Thậm chí, nếu Bờ Biển Ngà không trắng tay trong trận đấu quan trọng trước Cameroon tại lượt đấu áp chót vừa qua (thua 2-3 trên sân nhà), thì châu Phi có thể sẽ có 4/5 đại diện lần đầu góp mặt tại một VCK World Cup.

 

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, chưa có đội bóng nào tại châu Phi chính thức vượt qua vòng loại. Chúng ta cùng điểm lại tình hình 5 bảng đấu tại "lục địa đen" sau vòng đấu áp chót, đặc biệt là cơ hội cho các đội bóng chưa từng góp mặt tại một VCK World Cup.

 

Bảng 1: Togo cách Đức "nửa bước chân"

 

Lợi thế mà "Chim ưng" Togo có được trước vòng đấu cuối cùng là rất rõ ràng. Hai điểm nhiều hơn đội xếp sau là Senegal và lợi thế về thành tích đối đầu (thắng 3-1 trên sân nhà và hoà 2-2 sân khách). Như vậy, họ chỉ cần thêm 1 điểm nữa trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng trung bình Congo là sẽ chính thức giành vé sang Đức.

 

Sau khởi đầu không như ý với trận thua trước Zambia, sự trỗi dậy sau đó của Togo với những trận thắng như chẻ tre đã khiến mọi người ví "hiện tượng" Togo như một con chim ưng bị chọc giận và vẫy vùng để khẳng định sức mạnh.  Togo đánh bại đối thủ nặng ký nhất 3-1 ngay vòng đấu thứ 2 và tiếp tục có những trận đấu ấn tượng như thắng Zambia 4-1, hoà Senegal 2-2 và mới đây nhất là trận thắng thuyết phục 3-0 trước Liberia.

 

Có thể dễ dàng nhận thấy một điều, Togo thường thi đấu rất hay trong hiệp 2 của trận đấu. Hầu hết các chiến thắng quan trọng của họ đều được dựng lên từ một hiệp 2 quật khởi. Có thể kể đến như trận thắng Congo 2-0 (hiệp 1 0-0), thắng Mali 2-1 trên sân khách (0-1), thắng Liberia 3-0 (0-0) trên sân nhà hay thậm cả trận hoà quan trọng trước đối thủ trực tiếp Senegal trên sân khách 2-2 (1-2).

 

Togo hiện đang sở hữu một đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến. Hai cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của "Những chú chim ưng" là những cầu thủ nhập tịch từ Nigeria, tiền đạo Sheyi Emmanuel Adebayo (Monaco) và tiền vệ Adekamni Olufade (Charleroi). Cả 2 đều đã toả sáng trong trận hoà 2-2 với chủ nhà Senegal.

 

Nếu kết thúc vòng loại với vị trí nhất bảng 1, "tý hon" Togo có thể xem là hiện tượng thú vị nhất tại vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Phi. Togo là một đội bóng nhỏ và chưa có nhiều thành tích tại châu Phi, "Những chú chim ưng" thường được xem là "lót đường" cho vòng đấu bảng thứ 2 vòng loại World Cup tại lục địa đen. Tại vòng loại World Cup 1994, Togo để thua tất cả các trận đã đấu còn 2 năm sau đó, "những chú chim ưng" chỉ giành được 3 trận thắng trước Zimbabwe, Zambia và Libya.

 

Bảng 2: 99,9% Ghana sẽ dự World Cup

 

Không giống như Togo, Ghana là một đội bóng có truyền thống tại lục địa đen với 4 lần vô địch châu Phi (1963, 1965, 1978, 1982). Ở "Những ngôi sao đen" (biệt danh của ĐT Ghana) luôn có những cầu thủ xuất sắc như Abedi "Pele" Ayew, cầu thủ từng 3 lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Gần đây là trung vệ Kuffour, tiền vệ Stephen Appiah hay cầu thủ đắt giá nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2005 Michael Essien.

 

Một đội bóng giành quyền tham dự World Cup 2006 khi:

 

Đứng đầu 1/5 bảng đấu

 

Nếu có 2 hoặc nhiều đội cùng điểm thì xét trên:

 

- Số điểm trong các trận những đội này gặp nhau

 

- Hiệu số bàn thắng thua trong các trận những đội này gặp nhau

 

- Số bàn thắng trong các trận những đội này gặp nhau

 

- Hiệu số bàn thắng thua chung cuộc của từng đội

 

- Số bàn thắng của từng đội

 

Nếu các chỉ số trên bằng nhau, FIFA sẽ tổ chức một trận play-off trên sân trung lập để quyết định đội đi tiếp.

Tuy nhiên, sau 9 lần tham dự vòng loại kể từ năm 1962, ĐT Ghana vẫn chưa một lần hoàn thành chỉ tiêu. Thậm chí, tại vòng loại World Cup 2002, Ghana chỉ kết thúc ở vị trí thứ 4 (trong tổng số 6 đội), sau Nigeria, Liberia và Sudan.  Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi trong năm nay. Hiện tại, chiếc vé tham dự World Cup 2006 đã chắc chắn đã thuộc về "Những ngôi sao đen".

 

Trước vòng đấu áp chót, Ghana số điểm ngang bằng với Nam Phi và chỉ hơn đội chủ nhà World Cup 2010 ở thành tích đối đầu (thắng 3-0 và 2-0). Nhưng mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho họ sau khi Nam Phi tự loại mình ra khỏi World Cup 2006, sau trận thua 1-3 trước Burkina Faso.

 

Hiện tại tại bảng 2, Ghana có 18 điểm, 3 điểm nhiều hơn so với Congo và Nam Phi. Với việc lấy thành tích đối đầu để xếp thứ hạng nhưng lại không áp dụng luật bàn thắng sân khách, nếu như Congo giành trọn 3 điểm trước Nam Phi trong khi Ghana trắng tay thì số điểm và thành tích đối đầu của Ghana và Congo đều bằng nhau. Khi đó, hiệu số chung cuộc của 2 đội sẽ được xét đến và nếu như Congo thắng Nam Phi với tỷ số cách biệt tối thiểu (rất có thể sẽ xảy ra) thì Ghana phải thua đội bóng yếu Đảo Cape Verde 0-5 mới bị mất vị trí số 1 (điều chỉ xảy ra trên lý thuyết).

 

Như vậy, có thể xem một suất dự VCK World Cup 2006 của khu vực châu Phi đã thuộc về tay Ghana 1 vòng trước khi vòng loại tại lục địa đen kết thúc. Điều này cũng đồng nghĩa, Nam Phi sẽ không thể góp mặt tại Đức và đây là một "trái đắng" thật sự với chủ nhà World Cup 2010.

 

Bảng 3: Bờ Biển Ngà "vỡ mộng"

 

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với Bờ Biển Ngà cho đến vòng đấu áp chót, khi họ phải tiếp đội bóng nhì bảng Cameroon. Nếu thắng, Bờ Biển Ngà chắc chắn sẽ lần đầu giành quyền tham dự một VCK World Cup còn nếu hoà, cơ hội của "Những chú voi" trong trận đấu cuối cùng vẫn rất lớn. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà lại để thua 2-3 ngay trên sân nhà và để mất vị trí số 1 vào tay đối thủ trực tiếp Cameroon.

 

Trận thua này một lần nữa cho thấy sự yếu kém của Bờ Biển Ngà trong khâu phòng ngự. Ngôi sao một thời của bóng đá Cameroon nhận xét: "Bờ Biển Ngà hầu như không biết chơi phòng ngự. Tất cả các cầu thủ giỏi của họ đều tập trung trên hàng công và quá phụ thuộc vào tiền đạo Didier Drogba".

 

Sự yếu kém trong khâu phòng ngự cùng với sức ép lớn đã khiến "Những chú voi" bị "Những chú Sư tử" khuất phục. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn 1 vòng đấu nữa, Bờ Biển Ngà phải dành điểm tối đa trên sân Sudan và hi vọng Ai Cập sẽ làm nên điều thần kỳ tại Yaounde (Cameroon).

 

Bảng 4: Angola nắm "quyền tự quyết"

 

Cơ hội lịch sử đang đến gần với đội Angola. Chiếc vé sang Đức chỉ còn cách Angola 90 phút thi đấu và chỉ cần một trận thắng tối thiểu trước đội bóng yếu Rwanda trong vòng cuối, họ sẽ lần đầu tiên góp mặt tại một VCK World Cup, bỏ lại sau những nỗ lực của "Những chú đại bàng xanh" Nigeria.

 

Angola hiện có cùng 18 điểm với Nigeria nhưng lại đang hơn về thành tích đối đầu (thắng 1-0 và hoà 1-1). Trong lượt trận áp chót vừa qua, cả Angola và Nigeria đều thắng thuyết phục trước Gabon và Algeria với tỷ số 3-0 và 5-2. Tuy nhiên, trận đấu mang tính bước ngoặt của Angola chính là trận hoà 1-1 trước Nigeria cách đây 1 vòng. Đó là trận đầu mà "đại bàng xanh" Nigeria dồn ép đội khách trong suốt trận đấu với một lối chơi hết sức hợp lý, Angola vẫn có dược 1 điểm quan trọng qua đó duy trì lợi thế.

 

Trong đội hình Angola, hầu như không tồn tại hai từ "ngôi sao". Họ không thi đấu dựa vào bất kỳ một cá nhân nào mà xây dựng một lối chơi tập thể, điều này đã giúp Angola có được một phong độ ổn định trong suốt 2 năm vừa qua. Phần thưởng lớn đang chờ đợi Angola nếu như họ có thể vượt qua sức ép trong trận đấu cuối cùng trên sân của đội bóng cuối bảng Rwanda.

 

Bảng 5: Tunisia và Marốc quyết chiến tại vòng cuối

 

Bảng 5 được đưa đến với một "đoạn kết" kịch tính. Hai đội đầu bảng Tunisia và Marốc sẽ gặp nhau tại lượt trận cuối cùng tại Tunisia để quyết định chiếc vé duy nhất của bảng đấu. Lợi thế tất nhiên đang thuộc về đội đầu bảng, ĐKVĐ châu Phi Tunisia bởi họ được chơi trận đấu cuối cùng trên sân nhà và chỉ cần một trận hoà là có thể giành vé sang Đức.

 

Có thể nói, Kenya chính là "thần may mắn" của Tunisia. Đội bóng nhỏ bé này đã cầm chân Marốc trên sân nhà, trận đấu mà trên khán đài đã xảy ra bảo loạn khiến một cậu bé 15 tuổi thiệt mạng. Sau đó, FIFA đã ra quyết định buộc Kenya phải chơi những trận đấu còn lại trên sân không người.

 

Đó là điều kiên thuận lợi để ĐKVĐ châu Phi Tunisia giành thắng lợi dễ dàng 2-0 trong trận đấu tại Kenya trong loạt trận áp chót và duy trì lợi thế (có được sau trận hoà của Marốc với Kenya) cho tới trận đấu "sinh tử" tại vòng cuối cùng.

 

Theo Mạnh Đức

 Vietnamnet