Quảng Bình:

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng trích tiền thưởng SEA Games tặng quà trẻ em khuyết tật

(Dân trí) - “Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng đã tặng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, Dòng mến thánh giá Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) số tiền hơn 63 triệu đồng và 100 USD. Đây là số tiền Nguyễn Huy Hoàng trích từ phần thưởng của mình tại SEA Games 30 và nguồn mà anh kêu gọi các nhà hảo tâm.

Nhân dịp về Quảng Bình để tham gia buổi gặp mặt, tuyên dương các vận động viên (VĐV) thể thao có thành tích xuất sắc  tại SEA Games 30, “kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng đã tham gia hoạt động thiện nguyện tại quê nhà.

Nguyễn Huy Hoàng đã đến Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, Dòng mến thánh giá Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch và trao tặng số tiền hơn 63 triệu đồng và 100 USD.

Đây là số tiền Nguyễn Huy Hoàng trích từ phần thưởng của mình tại SEA Games 30 và nguồn mà anh kêu gọi các nhà hảo tâm. Món quà ý nghĩa này sẽ góp phần hỗ trợ các em nhỏ kém may mắn ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, Dòng mến thánh giá Hướng Phương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.  

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng trích tiền thưởng SEA Games tặng quà trẻ em khuyết tật - 1

Nguyễn Huy Hoàng đã đến Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, Dòng mến thánh giá Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch và trao tặng số tiền hơn 63 triệu đồng và 100 USD.

“Kình ngư” người Quảng Bình chia sẻ, anh thật sự cảm thấy rất là ấm áp khi đặt chân tới Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, Dòng mến thánh giá Hướng Phương. Hoàng cho biết trong lần sau về thăm quê, anh sẽ tiếp tục đến đây để thăm lại các bạn nhỏ của trung tâm.

Tại SEA Games 30 vừa qua, Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành 2 HCV (nội dung 400m, 1500m tự do), 2 HCB (bơi biển 10km; bơi tiếp sức 4 x 200m); phá 2 kỷ lục SEA Games (cự ly 400m với thành tích 3’49’’08; và ở cự ly 1500m với thành tích 14’58’’14), vượt chuẩn A Olympic ở nội dung 1.500.

Trước đó vào tháng 8/2018, Nguyễn Huy Hoàng là VĐV nam đầu tiên của bơi lội Việt Nam giành tấm huy chương bạc lịch sử tại đấu trường ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á năm 2018) ở nội dung 1.500m tự do nam. Vào tháng 7/2019, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng cũng đã giành suất đầu tiên của thể thao Việt Nam đến Tokyo (Nhật Bản) tham dự Olympic khi đạt chuẩn A ở nội dung 800m tự do giải bơi lội vô địch thế giới.

Đặng Tài