Khởi tranh chuỗi giải golf nghiệp dư hấp dẫn nhất Việt Nam

An An

(Dân trí) - Ngày 21/7, chuỗi giải golf vô địch nghiệp dư Việt Nam mở rộng chính thức khởi tranh, được các golfer dành sự quan tâm đặc biệt.

Hiệp hội Golf Việt Nam những năm qua đã nỗ lực tạo ra môi trường đủ tính cạnh tranh để giúp các golfer nghiệp dư có cơ hội được thi tài, được cọ xát để phát triển. Đó là cho ra đời bộ ba giải đấu Vô địch Nghiệp dư Nam, Nữ Việt Nam Mở rộng (VAO và VLAO) cùng Vô địch Trẻ Quốc gia (VJO) - những sân chơi cao cấp nhất dành riêng cho golfer nghiệp dư thuộc các cấp độ.

Chính từ những sân chơi này, chúng ta đã phát hiện ra những Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thảo My, Trương Chí Quân rồi sau này là Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đặng Minh, Đoàn Xuân Khuê Minh... Những đại diện vừa nêu đều đã ghi dấu ấn ở sân chơi VAO, VLAO và VJO trong quá khứ và trở thành những ngôi sao của golf Việt.

Khởi tranh chuỗi giải golf nghiệp dư hấp dẫn nhất Việt Nam - 1
Chuỗi giải golf vô địch nghiệp dư Việt Nam mở rộng hứa hẹn hấp dẫn.

Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thảo My và Trương Chí Quân hiện tại đều đã trở thành những golfer chuyên nghiệp. Riêng với Nguyễn Thảo My, cô đang trở thành niềm hy vọng của golf Việt ở sân chơi hạng nhì của Ladies European Tour. Trong khi Trương Chí Quân cũng đang lên kế hoạch thi đấu nước ngoài để giành thẻ thành viên Asian Tour. Và rất có thể Nguyễn Anh Minh, Đoàn Xuân Khuê Minh sẽ tiếp bước đàn anh đàn chị.

Được xem là giải golf nghiệp dư hấp dẫn nhất trong năm, VAO - VLAO - VJO hứa hẹn mang đến cho người xem những màn thi đấu mãn nhãn.

Đặc biệt, bước sang năm 2022, sự xuất hiện của Tập đoàn Tài chính công nghệ T99 (T99 Group) trong vai trò nhà tài trợ danh xưng của hệ thống giải Nghiệp dư Quốc gia đang mang đến hy vọng vào một trang mới của VAO, VLAO và VJO.

Khởi tranh chuỗi giải golf nghiệp dư hấp dẫn nhất Việt Nam - 2
Đặng Minh đang là nhà đương kim vô địch của giải.

Không dừng lại ở việc tài trợ, đơn vị này còn thành lập Quỹ Đào tạo và Phát triển Tài năng trẻ Golf Việt Nam với mục tiêu giúp các VĐV trẻ có điều kiện được học tập và rèn luyện ở những quốc gia có nền golf phát triển như Mỹ, Australia... 

Giải đấu năm nay nhanh chóng đạt đủ 120 golfer đăng kí tham dự. Trong đó có rất nhiều những gương mặt nổi bật. Bên cạnh những golfer dày dạn kinh nghiệm như Đỗ Quang Khánh, Đỗ Anh Đức là rất nhiều các golfer trẻ tài năng như Đặng Quang Anh, Võ Gia Thống, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đặng Minh…