Khoa GDTC ĐH Huế vô địch Giải bóng đá SV Cúp Huda lần VII-2013

(Dân trí) - Vòng chung kết giải bóng đá SV Cúp Huda lần VII đã khép lại đầy sôi nổi với trận chung kết giữa 2 đội: Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) - Trường CĐKTCN Việt Nam - Hàn Quốc vào chiều 11/5 vừa qua trên sân Quân khu 4, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đến tham  dự có các đồng chí: Tô Hồng Hải-Ủy viên Ban thường vụ- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An; Huỳnh Thanh Điền, PCT UBND tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK4…

Vòng chung kết giải năm nay diễn ra từ ngày 6-11/5/2013, qui tụ 8 đội bóng xuất sắc từ vòng loại của các tỉnh khu vực miền Trung (trường ĐH Hồng Đức-Thanh Hóa; Trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam- Hàn Quốc (Nghệ An); trường ĐH Vinh; Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh; Đại học Quảng Bình; Đại học Khoa học Huế; Khoa Giáo dục Thể chất- ĐH Huế; và đội bóng Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).

Trao hoa cho tổ trọng tài và 2 đội trước khi bắt đầu trận đấu
Trao hoa cho tổ trọng tài và 2 đội trước khi bắt đầu trận đấu

Được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn, vòng chung kết đã chọn đội nhất và đội nhì mỗi bảng vào lượt bán kết đầy nghẹt thở. Và trận chung kết rất kịch tính giữa đội Khoa Giáo dục Thể chất (ĐH Huế) và trường Cao đẳng nghề KTCN Việt-Hàn diễn ra đã cống hiến người xem những pha bóng đẹp mắt.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0. Dù hiệp đầu đội bóng CĐ nghề KTCN Việt – Hàn chơi ép sân hơn, nhưng vào hiệp 2, đội Khoa Giáo dục Thể chất (ĐH Huế) đã lấy lại thế trận và giành tỷ số chung cuộc 2-0. Hai đội bóng của ĐH Vinh (Nghệ An) và ĐH Duy Tân (TP Đà Nẵng) nhận đồng giải Ba.

Trao hoa cho tổ trọng tài và 2 đội trước khi bắt đầu trận đấu
Những pha tranh chấp bóng quyết liệt giữa Khoa Giáo dục Thể chất (ĐH Huế: áo vàng) và trường CĐKTCN Việt Nam - Hàn Quốc (áo xanh)

Trong lễ trao giải, ban tổ chức đã trao thêm một số giải phụ cho tổ trọng tài xuất sắc (điều khiển trận chung kết), đội CĐV nhiệt tình nhất (đội Cao đẳng KTCN Việt Nam -Hàn Quốc), đội bóng phong cách nhất (ĐH Khoa học Huế), cầu thủ xuất sắc nhất (Lê Đình Chung, đội trường Việt Nam - Hàn Quốc), vua phá lưới ( Lê Tuấn - số 9, đội ĐH Duy Tân), thủ môn xuất sắc nhất (Nguyễn Phương Nam, Đội khoa Giáo dục thể chất - ĐH Huế).

Khoa Giáo dục Thể chất (ĐH Huế) mừng chiến thắng
Khoa Giáo dục Thể chất (ĐH Huế) mừng chiến thắng

Qua 14 trận đấu đã có 50 bàn thắng được ghi, điều đó đã nói lên chất lượng của giải ngày càng cao. Các bàn thắng đó có sự góp sức của các cầu thủ tiền đạo có tố chất ghi bàn đáng ngợi khen như: Lê Tuấn (ĐH Duy Tân); Đậu Trọng Tuấn Anh (Đại họcVinh); Tạ Xuân Hùng (trường CĐ Việt-Hàn)…
Theo ban tổ chức, Giải bóng đá Sinh viên tranh Cúp Huđa thực sự là một sân chơi bổ ích, hấp dẫn của tuổi trẻ, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong giới học sinh sinh viên và lan toả đến toàn thể cộng đồng. 

Tin: Đại Dương – Nguyễn Phê
Ảnh: Trần Hải