1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Italia thể hiện sức mạnh trước đối thủ “tí hon”?

(Dân trí) - Italia đang nỗ lực hết mình trong hành trình giành ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2018 và đêm nay, thầy trò HLV Ventura quyết tâm giành 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân Arena Makedonski, Skopje của Macedonia.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/10, sân Arena Makedonski, Skopje

Euro 2016 kết thúc và Italia dừng bước tại tứ kết, cũng có thể coi là nỗi thất vọng lớn với Azzurri. Đội quân áo thiên thanh đã thể hiện được sức mạnh vô cùng đáng nể, nhưng họ đã phải dừng bước trước người Đức trên chấm phạt đền.

HLV Conte đã ra đi và HLV Ventura được chọn thay thế, nhằm mang đến những nét mới cho Azzurri. Italia rơi vào bảng G khá mạnh với các đối thủ Tây Ban Nha, Albania và họ phải nỗ lực hết mình để giành ngôi đầu bảng để giành vé chính thức dự World Cup 2018.


Italia hòa 1-1 Tây Ban Nha tại Turin cách đây 3 ngày

Italia hòa 1-1 Tây Ban Nha tại Turin cách đây 3 ngày

Italia cũng khởi đầu không đến nỗi tệ, khi họ giành đến 4 điểm/2 trận. Nhưng Italia chỉ đang xếp thứ 3 do kém Tây Ban Nha về hiệu số bàn thắng, còn Albania dẫn đầu với 6 điểm. Cuộc chiến hiện tại của họ mới đang bắt đầu và nhiều thách thức đang đón chờ đoàn quân HLV Ventura ở phía trước.

Ở trận đấu với Tây Ban Nha tại Turin cách đây 3 ngày, Italia chơi có phần lép vế và để đối thủ ép sân hoàn toàn. Tuy nhiên quả 11m may mắn của De Rossi ở cuối trận đã giúp Italia giành được 1 điểm và không bị hụt hơi ở cuộc đua tại nhóm đầu.

Đêm nay, Italia sẽ có chuyến làm khách đến sân Arena Makedonski của Macedonia. Đây là đối thủ được coi là yếu nhất ở bảng G và đang đứng cuối bảng. Macedonia đều thua cả Israel lẫn Albania và cơ hội để đội bóng này tạo nên bất ngờ là rất thấp.

Macedonia đang đứng thứ 146 trên bảng xếp hạng FIFA và thành tích của họ tại vòng loại World Cup là khá tệ hại. Macedonia trong 12 trận đấu vòng loại World Cup gần đây nhất mới chỉ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua đến 9 trận.

Trong số các nền bóng đá thuộc Nam Tư (cũ) thì Macedonia bị đánh giá yếu nhất. Họ không thể so sánh được với Croatia hùng mạnh và dưới tầm Serbia, Monenegro, Bosnia, Slovenia cả về thành tích, lẫn trình độ các cầu thủ.


Macedonia (đỏ) bị đánh giá thấp hơn Italia khá nhiều

Macedonia (đỏ) bị đánh giá thấp hơn Italia khá nhiều

Dù được chơi trên sân nhà, nhưng cơ hội để Macedonia làm nên bất ngờ là rất thấp. Italia đang sở hữu đội hình ổn định với các ngôi sao trải đều cả 3 tuyến và nếu không có sai lầm đáng tiếc, cơ hội để Italia mất điểm là rất thấp.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Italia và Macedonia đối đầu ở một trận vòng loại World Cup, nhưng thực lực của hai đội khá chênh lệch nhau. Macedonia sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công để hạn chế bàn thua và họ hoàn toàn nhường thế trận cho đối thủ.

Italia ngoài thủ thành Buffon thì các hậu vệ như Chiellini, Bonucci hay Bazargli đều ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ngoài ra, De Rossi cùng Florenzi sẽ giúp Italia có được thế trận áp đảo ở giữa sân còn nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp Pelle-Eder.

Với đẳng cấp hơn hẳn, 3 điểm là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay đoàn quân HLV Ventura, thậm chí một chiến thắng đậm đà là điều Azzurri đang hướng đến để thể hiện tham vọng của mình tại vòng loại World Cup 2018 này.

Thùy Linh