Italia thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ với sức mạnh hủy diệt

H.Long

(Dân trí) - Italia đã cho thấy sức mạnh hủy diệt khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận mở màn Euro 2020.

Italia thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ với sức mạnh hủy diệt

 2020, đội tuyển Italia đã cho thấy sức mạnh của ứng cử viên cho chức vô địch khi giành chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ba bàn thắng của Italia được thực hiện bởi Demiral (phản lưới nhà), Immobile và Insigne.

Đây là trận đấu mà Italia đã cho thấy sức mạnh tấn công mạnh mẽ, trái với truyền thống của họ. Đó là nét mới mà HLV Mancini đã mang lại cho Azzurri trong những năm qua.

Italia thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ với sức mạnh hủy diệt - 1

Sau khi không thể giành vé tham dự World Cup 2018, Italia đã sống dậy mạnh mẽ trong thời gian qua dưới thời HLV Mancini. Trước thềm trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Azzurri đã giành 27 trận bất bại liên tiếp. 

Italia thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ với sức mạnh hủy diệt - 2

Màn đọ sức giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ rất đáng chú ý.

Italia ở thời điểm này không sở hữu đội hình với quá nhiều ngôi sao. HLV Mancini chỉ giữ lại một vài cựu binh như Bonucci, Chiellini, Verratti… Còn lại, đội hình Italia mang dòng máu trẻ của sự khát khao.

Đây mới là kỳ Euro đầu tiên của Bastoni, Barella, Pessina, Chiesa hay Raspadori. Có thể nhiều cái tên trong này vẫn còn xa lạ với người hâm mộ nhưng họ đều thi đấu tuyệt hay ở Serie A mùa giải vừa qua. Trong những năm qua, chính những nhân tố trẻ ấy đã "bồi đắp" để tạo nên hình hài mới của Azzurri.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá rất cao bởi tinh thần chiến đấu. Thậm chí, họ được nhận định có thể là ngựa ô của giải đấu năm nay.

Ở vòng loại Euro 2020, Thổ Nhĩ Kỳ từng gây sốc khi giành tới 4 điểm trong các trận đấu với đội tuyển Pháp. Chưa hết, tới vòng loại World Cup 2022, đoàn quân của HLV Senol Gunes đã hạ gục cả Hà Lan lẫn Na Uy.

Nếu tính rộng hơn, trong 20 trận gần nhất, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thất bại đúng 2 trận. Con số ấy cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có cơ sở để tạo nên bất ngờ trước Italia ngay trên đất Roma.

Lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu cực cao đã tạo nên chất thép của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ sẽ dùng chất thép ấy để đối chọi lại với Italia kinh nghiệm.

Italia thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ với sức mạnh hủy diệt - 3

Người trong cuộc nói gì trước thềm trận đấu:

HLV Mancini (Italia): Vì nhiều lý do, Euro 2020 buộc phải hoãn lại 1 năm. Tuy nhiên, dù sao, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc khi sắp được chứng kiến một trận đấu tuyệt vời.

Trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ không hề dễ dàng. Đó là đội bóng có chất lượng và kỹ thuật tốt. Trận đấu đầu tiên luôn khó khăn nhưng chúng ta cần phải thoải mái về mặt tinh thần, để không bị phân tâm. Đội tuyển Italia sẽ cố gắng thi đấu thật tốt trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Chúng tôi cần phải thật bình tĩnh, tận dụng tối đa những cơ hội. Chúng tôi rất tiếc về những chấn thương của Sensi và Pellegrini. Họ xứng đáng góp mặt ở trận đấu này. Tuy nhiên, đội tuyển Italia luôn có những nhân tố chất lượng để thay thế. Mặc dù chúng tôi phải đối mặt với 3 đội bóng mạnh ở bảng này nhưng tôi vẫn hy vọng đội tuyển Italia có thể tiến sâu".

HLV Senol Gunes (Thổ Nhĩ Kỳ): "Sẽ là niềm hạnh phúc lớn nếu đánh bại đội tuyển Italia trong trận mở màn. Tôi biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là ứng cử viên vô địch ở giải đấu nhưng chúng tôi muốn chứng tỏ sức mạnh.

Tôi sẽ rất vinh dự nếu như đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào trận chung kết và gặp lại Italia trong trận đấu đó. Hành trình của chúng tôi ở các giải đấu quốc tế chỉ bắt đầu khi lọt vào bán kết ở World Cup 2002.

Tất cả tham dự giải đấu đều muốn giành chiến thắng và chúng tôi muốn học hỏi thêm nữa. Chúng tôi hiểu được sức mạnh của đội tuyển Italia nhưng cũng biết được điểm yếu của họ. Đây sẽ là trận đấu khó của Thổ Nhĩ Kỳ về mọi mặt như kỹ thuật, chiến thuật, thể lực. Tôi rất muốn các học trò chứng minh sức mạnh của mình".