1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Internazionali BNL d'Italia: Djokovic, Wawrinka sẽ lật đổ Nadal?

(Dân trí) - Ngày hôm nay các tay vợt hàng đầu sẽ chính thức xuất quân tại Roma Master, giải Masters 1000 thứ 5 trong năm sẽ chính thức được khởi tranh. Giải đấu này sẽ nhộn nhịp hơn Madrid Masters khi có mặt Djokovic và Federer.

 

Liền kề sau khi Madrid Open kết thúc, Rome Open đã được khởi tranh, tuy nhiên các tay vợt hạt giống hàng đầu đã được miễn thi đấu vòng 1 và ngày hôm nay họ mới phải bắt đầu thi đấu từ vòng 2. Ở giải đấu này, tất nhiên với vị thế của hạt giống số 1, lại đang là đương kim vô địch, mặt sân thi đấu sở trường thì Nadal vẫn được đánh giá là ứng cửa viên hàng đầu cho chức vô địch.

 
Nadal đã có 44 danh hiệu trên mặt sân đất nện

Nadal đã có 44 danh hiệu trên mặt sân đất nện
 

Nếu nhìn lại con đường đã qua của Nadal từ khi anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp thì có thể dễ dàng nhận thấy, tay vợt người Tây Ban Nha rất xứng đáng với danh hiệu “Ông Vua trên mặt sân đất nện”. Không cần mất tới “cả đời”, giờ đây Nadal cũng đã có 44 danh hiệu trên mặt sân đất nện, chỉ  kém Vilas, huyền thoại đang nắm đứng đầu trong bảng danh sách nhiều danh hiệu nhất  có 2 chiếc cúp.

 

Tất nhiên, Nadal thi đấu ít hơn Vilas rất nhiều trận, xét về tỉ lệ chiến thắng hay số trận/ danh hiệu thì chẳng ai so bì được với Nadal. Chẳng có lí do gì để không tin tưởng rằng một ngày không xa Nadal sẽ phá kỉ lục của Vilas. Nhưng quả thật nếu dõi theo con đường của Nadal đã đi ở mùa giải năm nay thì có thể thấy rằng anh đang không có được sự ổn định, thậm chí ngay cả trên mặt sân đất nện sở trường.

 

Chấn thương liên miên đã khiến sự ổn định, thăng hoa của Nadal không còn được duy trì. Ngay cả ở Madrid vừa qua, giải đấu mà Nadal giành ngôi vô địch nhưng phong độ của anh lại theo chiều hướng đi xuống. Những vòng đầu tay vợt này chơi thăng hoa, nhưng càng tiến sâu vào giải anh lại thể hiện sự mất ổn định. Như ở trận chung kết, Nadal mắc quá nhiều lỗi tự đánh hỏng và bị đối phương dồn ép ngay từ đầu. Quả thật nếu Nishikori không gặp chấn thương rồi phải bỏ cuộc thì có lẽ tay vợt người Nhật Bản đã giành chức vô địch.

 

Sẽ khó đòi hỏi Nadal thi đấu với sự dồi dào thể lực như cách đây vài năm. Nhưng rõ ràng nếu tay vợt này không phát huy được yếu tố kinh nghiệm để bù đắp lại những lỗ hổng do đuối về thể chất thì quả thật Nadal sẽ chẳng có thêm nhiều danh hiệu, bởi giờ đây không chỉ có những đối thủ cũ cạnh tranh danh hiệu với anh mà rất nhiều các tay vợt mới đã trưởng thành vượt bậc và tạo ra một thế lực mới thách thức tất cả.

 

Điều đáng mừng cho Nadal ở giải này là lịch thi đấu của anh rất thuận lợi. Đối thủ lớn nhất trên con đường tiến vào chung kết mà anh phải đấu đầu có thể là hạt giống số 7 Murray (tứ kết) và hạt giống số 3 Wawrinka (bán kết), trước đó tay vợt người Thụy Sĩ có thể cũng sẽ phải đấu đầu với hạt giống số 6 Berdych tại tứ kết. Wawrinka đã thi đấu rất thành công ở mùa giải năm nay, anh vô địch Úc mở rộng và Monte Carlo. Tuy nhiên anh cũng rất thiếu ổn định.

 
Wawrinka chưa có sự ổn định tương xứng vị thế tay vợt số 3 thế giới
Wawrinka chưa có sự ổn định tương xứng vị thế tay vợt số 3 thế giới

Ở Madrid Open vừa diễn ra, một giải đấu có mặt sân giống như Monte Carlo thì Wawrinka đã thua ngay từ trận đầu ra quân trước Dominic Thiem. Một thất bại khiến nhiều người chẳng thể lí giải nổi. Tuy nhiên rõ ràng không vì thất bại ấy mà đánh giá thấp tay vợt người Thụy Sĩ. Nếu vượt qua được các vòng đầu, anh sẽ trở thành một thế lực rất đáng gờm. Thực tế cho thấy Wawrinka đang thi đấu hay khi phải đối đầu với những tay vợt được đánh giá cao hơn anh ở mùa giải năm nay. Cho nên dù gì, hạt giống số 3 cũng là một ứng viên giàu tiềm năng cho chức vô địch

 

Djokovic không thể tham dự Madrid Open do chấn thương cổ tay gặp phải ở Monte Carlo. Thành tích trên mặt sân đất nện của Djokovic chưa bao giờ tương xứng với những thành công anh giành được ở các mặt sân khác, đặc biệt là trên mặt sân cứng. Tuy nhiên từ đầu mùa Djokovic đã thi đấu rất ổn định. Đó chính là cơ sở để người hâm mộ hạt giống số 2 có thể tin rằng anh sẽ có thể trở thành một thế lực thách thức cho ngôi đầu.

 

Nhánh đầu của Djokovic không dễ dàng, nếu lọt vào tứ kết đối thủ thứ hạng cao nhất anh phải đối đầu là Ferrer, một tay vợt thường thua dễ  Nole trong các trận đối đầu gần đây. Nhưng đó là trên mặt sân cứng, mặt sân đất nện là sở trường của Ferrer và đánh bại anh vào lúc này cũng không hề đơn giản. Lọt vào bán kết thì đối thủ lớn nhất của Djokovic sẽ là Federer, tay vợt vừa trở lại thi đấu sau hơn một tuần ở nhà “chăm vợ đẻ”.

 

Sự thiếu vắng đáng tiếc nhất ở giải đấu này là Kei Nishikori, tay vợt vừa thua Nadal ở chung kết. Anh chưa thể bình phục chấn thương lưng và phải bỏ cuộc. Tay vợt vừa lọt vào tốp 10 thế giới thi đấu thăng hoa mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Anh đang cho thấy phong độ tuyệt vời, sẵn sàng đánh bại mọi đối phương. Cho nên sự vắng mặt của Nishikori quả thật rất đáng tiếc.

 

Lịch thi đấu ngày 13/05/2014

 

Centrale Start 12:00

Chanelle Scheepers (RSA) v (10) Sara Errani (ITA)

Radek Stepanek (CZE) v (2) Novak Djokovic (SRB)

 (3) Stanislas Wawrinka (SUI) v Pere Riba (ESP)

Không trước: 7:30 pm

(8) Milos Raonic (CAN) v (WC) Simone Bolelli (ITA)

Không trước: 9:00 pm

Casey Dellacqua (AUS) v (2) Na Li (CHN)

Grandstand Start 11:00 am

Santiago Giraldo (COL) v  Marin Cilic (CRO)

Andreas Seppi (ITA) v (15) Tommy Haas (GER)

Ekaterina Makarova (RUS) v       Roberta Vinci (ITA)

Shuai Zhang (CHN) v (5) Petra Kvitova (CZE)

Không trước: 7:00 pm

(5) David Ferrer (ESP) v Mikhail Kukushkin (KAZ)

Pietrangeli Start 11:00 am

(9) Dominika Cibulkova (SVK) v (WC) Camila Giorgi (ITA)

(7) Angelique Kerber (GER) v Petra Cetkovska (CZE)

(WC) Marco Cecchinato (ITA) v Igor Sijsling (NED)

(16) Tommy Robredo (ESP) v Philipp Kohlschreiber (GER)

 

 

Vĩ Giang