1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia là đối thủ cực kỳ ưa thích của các hậu vệ Việt Nam

Kim Điền

(Dân trí) - 4/5 vị trí có khả năng đá chính ở hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đêm nay, từng ghi bàn vào lưới các đội tuyển Indonesia, ở các giải đấu quốc tế.

Nếu phải đi tìm một đối thủ ưa thích của các hậu vệ tuyển Việt Nam, thì chắc chắn đấy phải là Indonesia, bởi khi đụng độ với đối thủ này ở mọi cấp độ, các hậu vệ của chúng ta thường xuyên chọc thủng lưới đại diện của bóng đá xứ vạn đảo.

Có đến 4/5 vị trí nhiều khả năng sẽ đá chính thức ở hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đêm nay (7/6) từng ghi bàn vào lưới Indonesia, ở các giải chính thức.

Đầu tiên, người nhiều khả năng thay thế Trọng Hoàng (bị "treo giò") bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam là Vũ Văn Thanh, từng ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam vào lưới Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, đó là bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 54.

Indonesia là đối thủ cực kỳ ưa thích của các hậu vệ Việt Nam - 1
Quế Ngọc Hải (3) rất có duyên ghi bàn vào lưới Indonesia.

Bên cánh đối diện với Vũ Văn Thanh, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu còn có duyên với mảnh lưới của đội bóng xứ vạn đảo hơn cả người đồng đội của mình.

Trong trận chung kết SEA Games 30 hồi cuối năm 2019, ngoài chuyện va chạm với Evan Dimas, dẫn đến chấn thương nặng của tiền vệ người Indonesia, thì Đoàn Văn Hậu còn ghi 2 bàn thắng ở trận tranh HCV nội dung bóng đá nam, giúp đội U22 Việt Nam khi đó thắng đậm U22 Indonesia đến 3-0.

Bộ ba trung vệ được đá chính của đội tuyển Việt Nam khả năng cao sẽ là Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Đây cũng là những trung vệ đã đá chính trong trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022, gặp Indonesia hồi tháng 10/2019.

Trong trận đấu nói trên, Đỗ Duy Mạnh trong pha lên tham gia tấn công, ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ở phút 26. Đến phút 55, đội trưởng Quế Ngọc Hải thực hiện thành công quả 11m, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của HLV Park Hang Seo (bàn còn lại của đội tuyển Việt Nam trong trận này được thực hiện bởi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh).

Indonesia là đối thủ cực kỳ ưa thích của các hậu vệ Việt Nam - 2

Chung kết SEA Games 30 năm 2019, Đoàn Văn Hậu ghi 2 bàn thắng ở trận tranh HCV nội dung bóng đá nam, giúp đội U22 Việt Nam khi đó thắng đậm U22 Indonesia đến 3-0.

Chỉ có trung vệ Bùi Tiến Dũng là chưa ghi bàn vào lưới các đội tuyển Indonesia trong ít năm trở lại đây.

Tuy nhiên, phương án dự phòng cho Bùi Tiến Dũng khi cần, trung vệ Nguyễn Thành Chung, đã từng phá lưới U22 Indonesia ở SEA Games lần thứ 30 năm 2019.

Đấy là trận đấu thuộc vòng bảng, đội U22 Indonesia mở tỷ số trước, nhưng Thành Chung gỡ hòa cho đội tuyển U22 Việt Nam ở phút 64, trước khi Hoàng Đức ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, khiến đội bóng xứ vạn đảo phải nghẹn ngào chấp nhận thất bại.

Có nghĩa là khi hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc, hàng phòng của chúng ta có thể giải quyết khâu bàn thắng vào lưới Indonesia. Riêng trung vệ Quế Ngọc Hải có duyên với mành lưới của đội bóng xứ vạn đảo đến mức anh từng ghi bàn vào lưới đối thủ này trong hai trận khác nhau.

Trước khi có bàn thắng ở trận lượt đi vòng loại World Cup hồi năm 2019, Quế Ngọc Hải từng ghi một bàn thắng khác vào lưới đội bóng xứ vạn đảo, đó là bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở phút 11, trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2014, trên sân Mỹ Đình (trận này đôi bên hòa nhau 2-2).

Indonesia là đối thủ cực kỳ ưa thích của các hậu vệ Việt Nam - 3