1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia chính thức kiện U19 Việt Nam, U19 Thái Lan lên AFF

Phù Sa

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức gửi đơn tới Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan ở lượt cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á.

Ngày 10/7, U19 Việt Nam hòa U19 Thái Lan với tỷ số 1-1. Trận hòa có tỷ số này khiến U19 Indonesia bị loại tức tưởi sau vòng bảng giải U19 Đông Nam Á. Nguyên nhân do điều lệ giải quy định thành tích đối đầu là chỉ số phụ được xét đầu tiên, tiếp đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua và số bàn thắng ghi được.

Do U19 Việt Nam, U19 Thái Lan và U19 Indonesia cùng có 11 điểm, nên phải tính đến các chỉ số phụ xét thứ hạng. U19 Việt Nam , U19 Thái Lan đều hòa không bàn thắng với U19 Indonesia (0-0), vì vậy một kết quả hòa có bàn thắng giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ khiến U19 Indonesia chắc chắn bị loại. 

Indonesia chính thức kiện U19 Việt Nam, U19 Thái Lan lên AFF - 1

U19 Việt Nam hòa 1-1 với U19 Thái Lan (Ảnh: VFF).

Thực tế diễn ra đúng như điều cổ động viên Indonesia lo ngại, U19 Việt Nam đã hòa 1-1 với U19 Thái Lan, vì thế U19 Indonesia bị loại dù xét theo hiệu số bàn thắng bại, họ sẽ đứng đầu bảng A.

Từ một đội bóng đặt mục tiêu vô địch, U19 Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng, điều đó khiến người hâm mộ Indonesia giận dữ. Điều đáng nói, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cũng tỏ ra thất vọng tột cùng, thậm chí họ đã đặt nghi vấn về việc dàn xếp tỷ số ở trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. 

Sau những phát biểu về kiện tụng, PSSI đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên AFF yêu cầu điều tra về trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. 

Indonesia chính thức kiện U19 Việt Nam, U19 Thái Lan lên AFF - 2

Cuộc họp của PSSI phân tích trận đấu giữa U19 Việt Nam và Thái Lan (Ảnh: PSS)

Sau cuộc họp của PSSI, Chủ tịch Mochamad Iriawan cho biết: "PSSI hiểu và nắm rõ những quy định của U19 AFF Cup 2022 khiến U19 Indonesia không thể tiến vào bán kết.

PSSI cũng hiểu và nhận ra rằng giống như mọi đội bóng khác, muốn tiến tới giai đoạn tiếp theo thì phải dựa vào chính bản thân chứ không thể phụ thuộc vào các đội bóng khác".

"Tuy nhiên, PSSI cũng thấy rằng trong trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19  Việt Nam, mọi thứ diễn ra không như ý muốn (fairplay). Các nền bóng đá lớn làm như vậy có phù hợp không. PSSI không buộc tội, nhưng chúng tôi chỉ đặt câu hỏi".

Cuộc họp của PSSI còn có sự tham dự của Tổng Thư ký Yunus Nusi, Phó Tổng Thư ký Maaike Ira Puspita, Giám đốc đội U19 Endri Erawan, Trợ lý giám đốc Sumarji, Giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri, Trợ lý huấn luyện viên Nova Arianto.

Iriawan nói thêm rằng không có vấn đề gì với quy định của AFF, vì trong cuộc họp các nhà lãnh đạo đã đưa vấn đề ra thảo luận và PSSI hiểu rõ tình hình. Tuy nhiên, PSSI nhận thấy trong 27 phút cuối trận U19 Thái Lan và Việt Nam có sự bất thường. Đặc biệt là tỷ số 1-1. Có thể thấy điều này khi cả hai đội chỉ chơi bóng ở tuyến sau và không có ý định tấn công.

"Nếu U19 Thái Lan và U19 Việt Nam chơi hết sức, tôi không có vấn đề gì. Có vẻ như họ đang thi đấu không? Đây là điều làm chúng tôi đau khổ. Đó là lý do tại sao tôi sẽ gửi một lá thư phản đối chính thức tới AFF yêu cầu họ điều tra thông qua Ủy ban kỷ luật AFF (Komdis). Có một trận đấu bị dàn xếp hay không? Nếu việc điều tra không được chứng minh thì cũng chẳng sao. Hiện tại, nhiều cư dân mạng đang yêu cầu Indonesia rời AFF vì họ nghĩ rằng có một trò gian lận'', Iriawan nói thêm.

Theo PSSI