1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ibrahimovic: Người khổng lồ Scandinavia…

(Dân trí) - Lọt vào bảng đấu rất khó khăn gồm những đối thủ Anh, Pháp và đội chủ nhà Ukraine, ĐT Thụy Điển đang rất hy vọng rằng sự xuất sắc của Ibrahimovic có thể giúp họ làm nên điều thần kỳ.

Lần lượt những H.Larsson rồi F. Ljungberg nói lời chia tay đội tuyển, trong những năm qua, ĐT Thụy Điển đã trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ và nhân tố chính trong đó không ai khác ngoài đội trưởng Ibrahimovic.

 
Ibrahimovic: Người khổng lồ Scandinavia…
Ibrahimovic, niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Thụy Điển
 

Không ai khác, Ibrahimovic chính là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Thụy Điển tại vòng chung kết Euro 2012 này bất chấp việc thành tích ghi 29 bàn/75 trận trong màu áo ĐTQG không thuyết phục được nhiều người.

Điều đáng mừng cho Ibrahimovic cũng như ĐT Thụy Điển, khi ở mùa giải vừa qua, “ngài Scudetto” đã thi đấu thành công rực rỡ trong màu áo AC Milan khi ghi tới 36 bàn trên mọi mặt trận và đồng thời đoạt danh hiệu vua phá lưới Serie A với 28 bàn/32 trận.

Bên cạnh đó, so với những năm trước đây, hiện tại Ibrahimovic còn đáng sợ hơn rất nhiều, bởi ngoài thành tích ghi bàn “hủy diệt” này, anh còn là chân chuyền vô cùng lợi hại với 16 đường chuyền thành công (5 ở Champions League và 11 ở Serie A).

Những đáng mừng hơn cả là này ở tuổi 31, chàng Ibrahimovic ngày nào đã chín chắn hơn rất nhiều, thay vì thái độ hục hặc, thậm chí đòi từ giã ĐT Thụy Điển vì coi mình là “ngôi sao” duy nhất như trước đây, nay chân sút này đã trưởng thành hơn trong vai trò lãnh đạo đội tuyển.

 
Ibrahimovic: Người khổng lồ Scandinavia…
Không chỉ là “sát thủ”, Ibrahimovic còn là chân chuyền kiệt suất
 

Ở vòng loại vừa qua, dù chỉ ghi được 5 bàn cho đội bóng vùng Scandinavia nhưng tầm quan trọng của Ibrahimovic là điều không thể phủ nhận. ĐT Thụy Điển sẽ bước vào kỳ Euro 2012 với sơ đồ 4-3-1-2 trong đó, Ibrahimovic là cầu thủ đá cắm.

Hỗ trợ đắc lực cho anh ở phía sau sẽ là những Larsson, Johan Elmander, Pontus Wernbloom, Emir Bajrami hay Kim Källström những cầu thủ đạt phong độ rất cao trong mùa giải vừa qua. Bên cạnh đó, khi cần những cựu binh như: Christian Wilhelmsson, Tobias Hysén, Anders Svensson luôn biết cách “cháy” hết mình mỗi khi được tin tưởng.

Nhưng bên cạnh những hy vọng dành cho Ibrahimovic, không hẳn không có những nỗi lo, trên thực tế, điểm yếu của chân sút AC Milan chính là sự nóng tính, trong thế bí bách, anh thường không kìm chế được bản thân mình dẫn đến những chiếc thẻ đỏ (án phạt) vô cùng đáng tiếc.

Trong mùa giải vừa qua, Ibrahimovic đã nhận án treo giò tới 3 trận vì hành vi tát cầu thủ Aronica bên phía Napoli khiến anh không thể tham gia trận “chung kết” Serie A với Juventus.

 
Ibrahimovic: Người khổng lồ Scandinavia…
ĐT Thụy Điển sẽ rất nguy hiểm nếu Ibrahimovic chơi đúng khả năng
 

Mùa giải trước đó, anh cũng nhận 2 chiếc thẻ đỏ vì những lỗi ngớ ngẩn tương tự trong giai đoạn quyết định mùa giải khiến AC Milan suýt chút nữa mất chức vô địch vào tay của Inter (trước trận derby khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 3 điểm).

Nói vậy để thấy rằng Ibrahimovic vừa là niềm hy vọng cũng vừa là nỗi lo lớn nhất của ĐT Thụy Điển ở kỳ Euro 2012 này, chỉ cần “ngài Scudetto” chiến đấu với đúng khả năng của mình, ĐT Thụy Điển sẽ là đối thủ đáng gờm ở Euro 2012 này, trong bối cảnh Anh, Pháp đều suy yếu, Thụy Điển hoàn toàn có thể mơ về điều thần kỳ.

Tất cả vẫn chờ đợi “người khổng lồ Scandinavia” lên tiếng…

H.Long