1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo: Cỗ máy ghi bàn của ĐT Bồ Đào Nha

(Dân trí) - Bồ Đào Nha bước vào Euro 2012 với những hy vọng của riêng mình và khao khát lần đầu bước lên đỉnh cao nhất châu Âu. Tất nhiên, ngôi sao được đất nước bên bán đảo Iberia kỳ vọng nhiều nhất không ai khác chính là C. Ronaldo.

 

Ronaldo đã phá hết tất cả những kỷ lục ghi bàn ở Real Madrid, mình chứng là trong mùa giải 2010-11 vừa qua, anh ghi được 46 bàn tại Liga (hơn 60 bàn trên các mặt trận). Dù đứng sau Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng, nhưng đó cũng là thành tích đủ khẳng định  CR7 là cỗ máy ghi bàn thực thụ.
 
 
C. Ronaldo: Cỗ máy ghi bàn của ĐT Bồ Đào Nha

C. Ronaldo đang là ngôi sao được BĐN đặt nhiều kỳ vọng nhất

 

Đáng tiếc, cựu ngôi sao MU vẫn chưa một lần để lại dấu ấn đặc biệt trong sắc áo tuyển BĐN. Kỳ Euro 2004 trên sân nhà mà BĐN chơi thành công nhất (vào đến chung kết thua Hy Lạp), Ronaldo chỉ là kép phụ so với hai huyền thoại thời điểm đó là Luis Figo và Rui Costa.

 

World Cup 2006 đánh dấu bước thành công mới của BĐN khi họ vào đến bán kết, nhưng Ronaldo cùng đàn anh Figo bất lực trước Pháp quá mạnh dưới thời Figo. Ở giải đấu đó, CR7 cũng chưa phát huy hết tài năng, chi tiết mà người ta nhớ đến anh chỉ là tình huống đòi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Rooney ở trận tứ kết với Anh.

 

Đến Euro 2008, Ronaldo chỉ ghi được duy nhất 1 bàn còn BĐN bị loại ở tứ kết trong khi World Cup 2010 thực sự là nỗi thất vọng lớn với siêu sao Real Madrid. Anh cũng chỉ một lần lập công, đội nhà bị TBN loại ở tứ kết còn Ronaldo để lại hình ảnh xấu với pha “phun mưa” vào ống kính truyền hình.

 

CR7 luôn đánh mất chính mình ở ĐTQG khi bước vào các giải đấu lớn và đó là lý do người ta không thể đánh giá anh vĩ đại như Pele, Maradona hay Eusebia, dù anh có ghi được bao nhiêu bàn đi chăng nữa, phá mọi kỷ lục kinh ngạc ở Real Madrid.

 

Nhưng khi sở hữu một trong những ngôi sao hay nhất thế giới, không ai không hy vọng về một vinh quang sẽ đến với nước mình. HLV Paulo Bento chọn Ronaldo làm đội trưởng ở suốt giai đoạn vòng loại, đó là khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào cầu thủ 27 tuổi này.
 
 
C. Ronaldo: Cỗ máy ghi bàn của ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo sẽ thoát khỏi hình ảnh kẻ thất bại ở ĐT Bồ Đào Nha?

 

Từ khi chuyển sang Real Madrid, hiệu suất ghi bàn của Ronaldo đã tăng lên rõ rệt. Thời còn chơi cho MU, trung bình Ronaldo ghi được 0,5 bàn trận, hiệu suất đó đã tăng gấp đôi khi ngôi sao này đầu quân cho Real Madrid, đặc biệt dưới thời Jose Mourinho.

 

Dưới thời Carlos Queiroz, Ronaldo được xếp đá lệch cánh trái nên cầu thủ này không phát huy hết tối đa khả năng. Nhưng Bento lại cho CR7 được di chuyển tự do hơn, thậm chí xếp anh đá vị trí mũi nhọn cao nhất, nhầm tận dụng tối đa khả năng săn bàn của cầu thủ này, nhất là khi BĐN không sở hữu một chân sút đẳng cấp nào.

 

Ngoài việc sắm vai “cỗ máy ghi bàn”, Ronaldo cũng sẽ gánh vác vai trò thủ lĩnh của BĐN ở giải lần này. Anh thực sự là linh hồn, cảm hứng để đội bóng bước lên phía trước và rõ ràng, sức ép dành cho CR7 là rất lớn.

 

Ở Euro 2012 lần này, đội tuyển bên bán đảo Iberia nằm cùng bảng với Hà Lan, Đức và Đan Mạch, đây được coi là cửa ải vô cùng gian nan với Ronaldo và đồng đội. Nhưng như chính HLV Bento khẳng định, BĐN sẽ chiến đấu hết mình để đạt mục tiêu cao nhất và mỗi trận đấu thực sự là một trận chung kết.

 

Với C. Ronaldo, đây thực sự là thử thách vô cùng lớn trong cuộc đời cầu thủ của mình để thỏa khát vọng vinh quang cùng ĐT Bồ Đào Nha, để mãi không còn là kẻ chiến bại ở các giải đấu tầm cỡ.

 

Thúy Bảo