1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huyền thoại Xavi Hernandez chính thức từ chối dẫn dắt Barcelona

Sông Lam

(Dân trí) - Thương vụ Barcelona muốn chiêu mộ huyền thoại Xavi làm HLV trưởng để thay thế Ronald Koeman đã đi đến hồi kết khiến không ít người hâm mộ đội bóng xứ Catalan cảm thấy thất vọng.

Huyền thoại của Barcelona là Xavi Hernandez đã ký gia hạn hợp đồng với CLB Al Sadd của Qatar đến năm 2023.

Ban đầu có tin đồn cho rằng, trong hợp đồng mới của Xavi có một điều khoản cho phép anh chuyển đến Barcelona, nhưng bản thân Xavi đã lên tiếng bác bỏ: "Điều này là không chính xác. Tôi có hợp đồng hai năm với Al-Sadd, và tôi tôn trọng hợp đồng này, và tôi cũng tôn trọng các phương pháp đàm phán chính thức giữa các bên".

Huyền thoại Xavi Hernandez chính thức từ chối dẫn dắt Barcelona - 1

Xavi ký gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Al-Sadd đồng nghĩa xua tan tin đồn dẫn dắt Barcelona mùa tới.

Theo tờ Marca, Xavi bày tỏ sự háo hức được dẫn dắt Al Sadd cho đến năm 2023 để hoàn thành chu kỳ đầy đủ khi World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Mặc dù thu hút sự quan tâm từ một số CLB hàng đầu châu Âu, Xavi vẫn trung thành với CLB ở Qatar, nơi anh giữ chức huấn luyện viên trưởng kể từ năm 2019.

Trước đó, một số nguồn tin đã cho rằng, Barcelona đã chọn Xavi là người sẽ thay thế Ronald Koeman ngồi vào ghế nóng trong mùa giải 2021/22. Tuy nhiên, với việc Xavi đặt bút ký hợp đồng mới đồng nghĩa điều này đã không xảy ra.

Ở mùa giải năm nay, mặc dù HLV Koeman vẫn đang giúp Barcelona đi đúng hướng, tuy nhiên chiến lược gia người Hà Lan được cho là vẫn chưa thể hiện được nhiều trong những trận đánh lớn, điển hình là chặng nước rút trong cuộc đua vô địch La Liga gần đây.

Huyền thoại Xavi Hernandez chính thức từ chối dẫn dắt Barcelona - 2

Nỗ lực của Messi không đủ giúp Barcelona lên ngôi vô địch mùa này khi bị Atletico bỏ xa 5 điểm và La Liga chỉ còn 2 vòng đấu cuối.

Dẫu vậy, trên thực tế, HLV Koeman vẫn còn hơn 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou và nhiều khả năng ông vẫn sẽ là người giữ cương vị huấn luyện viên trưởng trong mùa giải tới, bất chấp việc Barcelona có giành chức vô địch La Liga mùa này hay không.

Với việc Atletico Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad rạng sáng nay (13/5), Barcelona đã kém thầy trò HLV Simeone 5 điểm trên bảng xếp hạng và gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế để giành chức vô địch khi La Liga chỉ còn 2 vòng đấu.