1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hooligan Malaysia tấn công cổ động viên Indonesia tại cúp châu Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau trận chung kết khu vực Đông Nam Á tại AFC Cup 2022, các cổ động viên (CĐV) quá khích của CLB Kuala Lumpur City (Malaysia) đã tấn công và làm bị thương các CĐV của PSM Makassar (Indonesia).

Một số đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một nhóm các hooligan (các CĐV chuyên gây rối, tấn công người khác) của đội chủ nhà Kuala Lumpur City (Malaysia) đã dùng vật cứng ném về phía đối diện, rồi lao vào tấn công các CĐV của đội khách PSM Makassar (Indonesia).

Sự việc xảy ra sau trận chung kết khu vực Đông Nam Á của AFC Cup 2022 đêm qua (24/8). Trận này, đội chủ nhà Kuala Lumpur City thắng đậm đến 5-2. Nhưng sau trận đấu, hooligan của đội chủ nhà vẫn trút giận lên các CĐV đội khách.

Hooligan Malaysia tấn công cổ động viên Indonesia tại cúp châu Á - 1

Đã có CĐV đội khách đổ máu, còn xe buýt chở CĐV đội khách bị vỡ kính (Ảnh: Vocket FC).

Theo thông tin ban đầu, sau vụ tấn công nói trên, ít nhất hai CĐV của CLB PSM Makassar (Indonesia) đã bị thương, còn cửa kính xe chở nhóm CĐV này bị vỡ.

Một tài khoản Instagram đến từ xứ sở vạn đảo tường thuật: "CĐV quá khích của đội chủ nhà Kuala Lumpur City bất ngờ tấn công các CĐV PSM Makassar, khi họ đang đứng chờ xung quanh xe buýt của họ".

"Có hai CĐV bị thương, cửa kính xe buýt chở các CĐV PSM Makassar bị vỡ do bị các CĐV chủ nhà ném đá" - tài khoản này chia sẻ thêm.

Ngay chính truyền thông Malaysia cũng tỏ ra bất bình với cách hành xử của CĐV nhà. Trang Vocket FC của Malaysia lên tiếng: "Không rõ nguyên nhân của vụ tấn công này là gì? Có thể thấy vụ tấn công được thực hiện bởi nhóm côn đồ bóng đá có tên KL Casual".

Hooligan Malaysia tấn công CĐV Indonesia

"Nhóm này thường xuyên gây ra các sự cố mỗi khi Kuala Lumpur City gặp các đội bóng đối địch tại giải trong nước" - trang Vocket FC thông tin thêm.

Cũng theo trang báo này, sự việc tiếp tục làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Malaysia trong mắt quốc tế.

Trang Vocket FC bình luận: "Cảnh sát đã vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc. Hành động của các CĐV quá khích này dĩ nhiên làm xấu mặt bóng đá Malaysia và có thể bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trừng phạt".

"Không phải không có khả năng bóng đá Malaysia bị cấm tham gia các giải đấu ở châu Á, nếu những hành vi côn đồ này không được kiềm chế, những hành vi bắt nguồn từ chính giải trong nước của Malaysia. Hãy ngăn chặn nó ngay lập tức trước khi nó tồi tệ hơn" - trang Vocket FC nhấn mạnh.

Về phía đội Kuala Lumpur City, sau trận thắng PSM Makassar, đội bóng này lọt vào bán kết liên khu vực của AFC Cup 2022, đụng độ CLB ATK Mohun Bagan của Ấn Độ. Kuala Lumpur City chính là đội đã thắng CLB Viettel tại bán kết khu vực Đông Nam Á cách đây 2 tuần.