1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Vương Tiến Dũng: “Hãy tin vào HLV Miura”

(Dân trí) - Cựu HLV CLB Thể Công Vương Tiến Dũng không lo lắng khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23 Việt Nam đều rơi vào bảng đấu khó tại vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28 sắp tới.

Ông đánh giá thế nào về cơ hội đi tiếp của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2018?

Ở bảng đấu của Việt Nam, chúng ta sẽ tranh chấp ngôi nhì bảng với Thái Lan và Indonesia. Trong 2 đối thủ này, Indonesia đang suy yếu thấy rõ những năm gần đây, trong khi Thái Lan lại mạnh lên. Tuy nhiên, Thái Lan không mạnh hơn hẳn chúng ta, nên cơ hội vẫn có thể tính 50-50. Tôi nghĩ rằng trận đấu với Thái Lan chính là trận then chốt.

Nếu thắng, chúng ta có rất nhiều cơ sở để tin vào một kết quả tốt đẹp trước khi gặp các đối thủ còn lại. Thú thực việc ĐTVN giành ngôi đầu bảng có lẽ rất khó, nhưng nhì bảng thì hoàn toàn có thể. Mà tôi biết, tại vòng loại World Cup tới sẽ có 4 suất dành cho đội nhì bảng có thành tích cao nhất đi tiếp, nên chẳng có lý do gì chúng ta không phấn đấu.

HLV Tiến Dũng đánh giá rất cao HLV Miura
HLV Tiến Dũng đánh giá rất cao HLV Miura

Nhiều người cho rằng chúng ta chỉ nên đặt mục tiêu tham dự Asian Cup 2019 là vừa sức?

Tôi nghĩ ĐTVN cứ thi đấu hết mình, đạt kết quả tốt nhất, chứ chưa thể nói trước được điều gì.

Còn đội U23 Việt Nam, việc rơi vào bảng đấu gặp Thái Lan và Malaysia sẽ khiến cơ hội đi tiếp gặp nhiều khó khăn, thưa ông?

Tôi nghĩ không chỉ Việt Nam, cả Thái Lan, Malaysia đều xác định sẽ phải giành điểm tối đa khi đá với các đội còn lại và coi cuộc đọ sức với chúng ta là những trận cầu 6 điểm. Trong 2 đối thủ trên, Thái Lan vẫn là đội được đánh giá cao hơn chúng ta một chút, trong khi Malaysia là ngang cơ. Việc U23 Việt Nam có vé đi tiếp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả 2 trận đấu này.

Nhiều người cho rằng việc rơi vào bảng đấu nặng ký sẽ giúp con đường vào chung kết của U23 Việt Nam rộng cửa hơn, nếu vào bán kết?

Đúng vậy. trong trường hợp vượt qua vòng bảng, những đối thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam tại vòng bán kết không đáng ngại như U23 Thái Lan hay U23 Malaysia. Điều đó đồng nghĩa với cánh cửa vào chung kết của thầy trò HLV Miura sẽ rất rộng mở. Tôi được biết trong lịch sử tham dự SEA Games, bóng đá Việt Nam luôn vào chung kết khi cùng bảng với Thái Lan. Hy vọng lần này sẽ không có ngoại lệ.

Lần đầu HLV Miura sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 tại SEA Games. Điều này có gây ra nhiều khó khăn với ông thầy người Nhật Bản?

Tôi nghĩ HLV Miura đã và đang tìm hiểu rất kỹ về sân chơi SEA Games. Khó khăn thì giải đấu nào cũng có, nhưng chúng ta có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt thì không phải lo ngại. Cứ nhìn đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu ấn tượng tại Asiad 2014, rồi U23 Việt Nam vào vòng chung kết U23 châu Á 2016, đó đều là những giải HLV Miura lần đầu dẫn dắt đó thôi.

Tôi tin là HLV Miura đang có những kế hoạch chu đáo của mình, từ việc tuyển chọn lực lượng, xây dựng lối chơi, phương án đối phó các đối thủ… Về cá nhân tôi, tôi tin HLV Miura sẽ thành công.

Xin cảm ơn ông!

Ngô Linh thực hiện