1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U23 Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi sau trận thua đậm Nhật Bản

An An

(Dân trí) - HLV Hwang Sun Hong thừa nhận sai lầm và nhận trách nhiệm sau khi U23 Hàn Quốc nhận thất bại 0-3 trước U23 Nhật Bản, qua đó trở thành nhà cựu vô địch giải U23 châu Á.

Được đánh giá rất cao với nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng U23 Hàn Quốc đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước đối thủ có nhiều cầu thủ trẻ dưới 20 tuổi của U23 Nhật Bản tại tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hwang Sun Hong thể hiện sự thất vọng, ông nói: "Chúng tôi gặp vấn đề về khả năng ghi bàn. Một trận đấu sẽ trở nên rất tệ khi toàn đội nỗ lực ghi bàn nhưng lại không thể làm được. Nói chung U23 Hàn Quốc đã chơi không đúng sức mình trong trận đấu này".

HLV U23 Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi sau trận thua đậm Nhật Bản - 1

HLV Hwang Sun Hong (Ảnh: AFC).

"Đây là giải đấu mà chúng tôi chơi không tốt, có nhiều vấn đề phải cải thiện. Đó là lỗi của tôi. Tôi là HLV trưởng nên có trách nhiệm cao nhất. Từ đội hình xuất phát đến cách nhập cuộc, tôi mắc nhiều lỗi. Với tư cách là một người quản lý, tôi xin lỗi người hâm mộ.

Là người đứng đầu đội bóng, tôi nhận thấy mình có rất nhiều trách nhiệm. Tôi cảm thấy tiếc cho những người hâm mộ đã ủng hộ đội bóng. Chúng ta cần có cơ hội để suy ngẫm và phát triển cẩn thận hơn cho tương lai", HLV Hwang Sun Hong cho biết ông xin nhận hết trách nhiệm sau thất bại của U23 Hàn Quốc.

Thừa nhận U23 Hàn Quốc chơi không tốt, nhưng ông Hwang cũng nhấn mạnh tới sự tiến bộ không ngờ của các cầu thủ trẻ Nhật Bản. Trong đội hình của Nhật Bản, rất nhiều cầu thủ mới chỉ 18-19 tuổi, nhưng đã thi đấu rất chững chạc.

HLV U23 Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi sau trận thua đậm Nhật Bản - 2

U23 Hàn Quốc chơi dưới sức trước đối thủ có nhiều cầu thủ trẻ (Ảnh: AFC).

"Hồi tháng 3, họ có dự Dubai Cup và tôi biết từ đó đến nay, U23 Nhật Bản trong quá trình hoàn thiện các kỹ năng. Nhưng bây giờ thì họ đã vươn đến một trình độ mới. U23 Nhật Bản được tổ chức rất tốt. Tôi khá ấn tượng khi họ có một kế hoạch dài hạn", HLV Hwang Sun Hong chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Oiwa Go rất vui mừng khi cùng học trò đánh bại nhà đương kim vô địch để vào bán kết, ông nói: "Chiến thắng thật tuyệt vời. Nỗ lực của các cầu thủ đã được đền đáp. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ trước trận đấu. Các cầu thủ thể hiện tốt trên sân, ít khi để mất bóng".

Nói về trận bán kết gặp chủ nhà Uzbekistan trên sân không khán giả, thuyền trưởng U23 Nhật Bản cho biết: "Cầu thủ U23 Uzbekistan giàu kỹ thuật và tốc độ, nên chúng tôi sẽ phải tập trung. Chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích lối chơi của Uzbekistan, nhưng trước mắt các cầu thủ cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức".

HLV U23 Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi sau trận thua đậm Nhật Bản - 3