1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đè bẹp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản hiên ngang vào bán kết

Hạo Minh

(Dân trí) - U23 Nhật Bản giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, qua đó giành vé vào bán kết U23 châu Á. Đối thủ tiếp theo của U23 Nhật Bản sẽ là U23 Uzbekistan.

U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội cùng sử dụng lối chơi tấn công nhanh với mục tiêu ghi được bàn thắng sớm. Khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu, hai đội chơi mạnh mẽ, nhưng không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn thực sự trước cầu môn của nhau. 

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 22, Yuito Suzuki thực hiện cú sút phạt đập người cầu thủ đối phương đi vào lưới, trở thành bàn thắng mở tỉ số. U23 Hàn Quốc vùng lên mạnh hơn sau khi bị thủng lưới, nhưng hàng thủ của U23 Nhật Bản đã chơi tốt với những tình huống hóa giải kịp thời để giảm tải áp lực cho khung thành của Zion Suzuki.

Đè bẹp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản hiên ngang vào bán kết - 1

Yuito Suzuki sút phạt mở tỉ số (Ảnh: AFC).

Trong khoảng thời gian cuối hiệp một, khá nhiều cơ hội tới với U23 Nhật Bản, đáng tiếc các chân sút trẻ của đội bóng xứ mặt trời mọc không thể ghi hơn một bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ. Bước vào hiệp hai, U23 Hàn Quốc tăng tốc tấn công và chơi áp đảo. Nhà đương kim vô địch tạo ra sức ép tốt về phía cầu môn U23 Nhật Bản, nhưng họ vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ.

Việc chơi với tốc độ cao trong nửa đầu hiệp hai khiến các cầu thủ U23 Hàn Quốc dần hụt hơi. Phút 65, các cầu thủ phòng thủ của U23 Hàn Quốc đã khựng lại để Hosoya băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn.

Bàn thứ hai khiến nhiệm vụ của U23 Hàn Quốc càng trở nên khó khăn, chính các cầu thủ U23 Hàn Quốc cũng suy giảm khát khao chiến đấu. U23 Nhật Bản không dừng lại, Yuito Suzuki đã đặt dấu chấm hết cho U23 Hàn Quốc ở phút 80 với một siêu phẩm từ đầu vòng cấm địa.

Đè bẹp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản hiên ngang vào bán kết - 2

U23 Nhật Bản chơi hiệu quả trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Trong nửa cuối hiệp hai, U23 Hàn Quốc cũng tìm được một vài cơ hội ghi bàn, tuy nhiên tiền đạo vào sân thay người Oh Se-Hun tỏ ra kém duyên. Ngay cả khi cầu thủ này dứt điểm tốt thì thủ thành Zion Suzuki cũng tỏa sáng, không cho đối phương ghi bàn. Vì vậy, U23 Hàn Quốc đã thua trắng, bàn danh dự cũng không thể có.

U23 Nhật Bản vào bán kết gặp U23 Uzebekistan.

HLV U23 Hàn Quốc: "Tôi không quan tâm ghi bao nhiêu bàn vào lưới Nhật Bản"

Cuộc đối đầu giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc ở tứ kết giải U23 châu Á 2022 vào 20h00 tối nay rất đáng chờ đợi. Cả hai đội bóng đều là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch, nhưng một trong hai đội sẽ phải về nước.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Hwang Sun Hong của U23 Hàn Quốc cho biết: "Những cuộc đọ sức giữa Hàn Quốc và Nhật Bản luôn thu hút sự chú ý, và đây là trận đấu cho tấm vé vào bán kết. Chúng tôi có động lực lớn để giành chiến thắng. Toàn đội làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng".

Đè bẹp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản hiên ngang vào bán kết - 3

HLV Hwang Sun Hong của U23 Hàn Quốc (Ảnh: Duy Hiếu).

U23 Hàn Quốc đã làm tốt nhiệm vụ của mình ở vòng bảng khi đứng đầu bảng C, với 2 trận thắng và một trận hòa. Tuy nhiên, do Nhật Bản đứng nhì bảng D nên hai đội sớm gặp nhau ở tứ kết.

"Sự chuẩn bị của chúng tôi diễn ra tốt đẹp cho đến thời điểm này, và không có gì đặc biệt cho trận đấu với Nhật Bản.

Ngoại trừ những pha va chạm thông thường, các cầu thủ của chúng tôi đều hoàn toàn khỏe mạnh và đạt thể trạng tốt nhất. Tôi không điều chỉnh quá nhiều và U23 Hàn Quốc sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất", HLV Hwang Sun Hong của U23 Hàn Quốc nói.

U23 Nhật Bản đại chiến U23 Hàn Quốc ở tứ kết

Dù giành chiến thắng 3-0 trước U23 Tajikistan nhưng U23 Nhật Bản vẫn xếp thứ 2 bảng D và phải chạm trán với U23 Hàn Quốc ở tứ kết giải U23 châu Á.

U23 Nhật Bản bước vào trận đấu với U23 Tajikistan với nhiệm vụ thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Saudi Arabia. Mặc dù vậy, họ đã không thể ghi quá nhiều bàn vào lưới U23 Tajikistan.

Đè bẹp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản hiên ngang vào bán kết - 4

U23 Nhật Bản sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết (ảnh: AFC).

Sau 90 phút, U23 Nhật Bản chỉ có thể giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U23 Tajikistan. Tỷ số này là chưa đủ để giúp đội bóng xứ Mặt trời mọc giành vị trí nhất bảng khi ở trận đấu cùng giờ, U23 Saudi Arabia đã thắng U23 UAE với tỷ số 2-0.

Với kết quả này, U23 Saudi Arabia đã xếp đầu bảng D với cùng 7 điểm như U23 Nhật Bản nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Thua U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan cay đắng nhìn U23 Việt Nam vào tứ kết

U23 Thái Lan đã thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng của bảng C giải U23 châu Á 2022. Như vậy, kết thúc vòng bảng, U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam vào tứ kết, U23 Thái Lan đã bị loại.

Đè bẹp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản hiên ngang vào bán kết - 5
Đè bẹp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản hiên ngang vào bán kết - 6