1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U19 Nhật Bản: “HLV Troussier đã bắt bài lối đá của chúng tôi”

(Dân trí) - Hoà bế tắc trước U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản dù vẫn vào VCK giải U19 châu Á, nhưng không thể bảo toàn mạch trận toàn thắng. HLV Kageyama Masanaga của U19 Nhật Bản cho biết đội của ông bị HLV Philippe Troussier bên phía U19 Việt Nam bắt bài.

Nhận xét về lối chơi của U19 Việt Nam, trước U19 Nhật Bản, HLV Kageyama Masanaga nói: “Đội U19 Việt Nam giữ cự ly đội hình rất tốt trong trận đấu này, họ là tập thể khó bị đánh bại. Toàn đội U19 Việt Nam đã chơi chặt chẽ, áp sát tốt, khiến chúng tôi dễ bị mất bóng trong tấn công”.

“Đây là bài học cho các cầu thủ trẻ của tôi, trước đối thủ có tổ chức tốt nói chung, U19 Nhật Bản vẫn gặp nhiều khó khăn” – HLV Kageyama Masanaga nói thêm.

HLV U19 Nhật Bản: “HLV Troussier đã bắt bài lối đá của chúng tôi” - 1
HLV Kageyama Masanaga (U19 Nhật Bản) - ảnh: Trọng Vũ

Ngoài ra, theo HLV Kageyama Masanaga, sở dĩ U19 Nhật Bản gặp nhiều khó khăn vì đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đối diện với người quen cũ, là HLV Philippe Troussier. Ông Troussier từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nhật Bản ở VCK World Cup 2002, và giờ đang dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. 

Ông Kageyama Masanaga đánh giá: “HLV Troussier là một nhà chuyên môn có trình độ, ông ấy hiểu bóng đá Nhật Bản quá rõ, hiểu U19 Nhật Bản quá rõ. Ông ấy hầu như nắm được lối chơi của chúng tôi, trước khi tổ chức đội hình cho U19 Việt Nam phù hợp để ngăn chặn U19 Nhật Bản”.

HLV U19 Nhật Bản: “HLV Troussier đã bắt bài lối đá của chúng tôi” - 2
U19 Nhật Bản bế tắc trước U19 Việt Nam (ảnh: Anh Hải)
HLV U19 Nhật Bản: “HLV Troussier đã bắt bài lối đá của chúng tôi” - 3
Đội bóng của HLV Philippe Troussier tỏ ra rất hiểu U19 Nhật Bản (ảnh: Anh Hải)

“Tôi thừa nhận 2 cầu thủ đá ở biên phải của chúng tôi trong trận này chơi không tốt, không gây được áp lực trong tấn công. Nhưng đó là vấn đề về mặt chiến thuật, sở dĩ tôi chọn họ vì họ phù hợp với ý đồ mà tôi truyền đạt đến toàn đội. Ngoài ra, ở trận đấu với Mông Cổ ngay trước trận gặp U19 Việt Nam, 2 cầu thủ nọ từng chơi tốt” – HLV Kageyama Masanaga giải thích thêm về nguyên nhân đội ông bế tắc. 

Chưa hết, về khoảng thời gian 15 phút cuối trận mà đôi bên hầu như chỉ chuyền bóng qua lại cho cầu thủ của từng đội, chứ không buồn tấn công, HLV Kageyama Masanaga bên phía U19 Nhật Bản nói: “Sau khi bị đuổi 1 cầu thủ, chúng tôi ít người hơn đối phương, nên không thể đá theo ý mình, không thể mạo hiểm đá tấn công, còn đối thủ lại chơi chặt chẽ trong những phút cuối”.

T.V

HLV U19 Nhật Bản: “HLV Troussier đã bắt bài lối đá của chúng tôi” - 4