HLV Tây Ban Nha: "Chúng tôi đã tập đá 1.000 quả phạt đền"

Sông Lam

(Dân trí) - Chứng kiến trận thua của Nhật Bản trước Croatia sau loạt sút luân lưu, HLV Luis Enrique đã có những chỉ dẫn cho các cầu thủ của Tây Ban Nha phải luyện tập đá 11m trước trận gặp Morocco.

Việc để thua Nhật Bản ở lượt đấu cuối vòng bảng vô tình giúp tuyển Tây Ban Nha rơi vào nhánh đấu "dễ thở" hơn, nhưng trước mắt đội bóng "xứ sở bò tót" cần phải vượt qua Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022 (02h00 ngày 7/12).

Như thường lệ, HLV Luis Enrique bày tỏ sự thận trọng khi đối đầu với Morocco, bởi đội tuyển Tây Ban Nha vừa nhận bài học lớn khi để Nhật Bản lội ngược dòng giành chiến thắng vì sự chủ quan ở một số thời điểm trong hiệp đấu.

HLV Tây Ban Nha: Chúng tôi đã tập đá 1.000 quả phạt đền - 1

HLV Luis Enrique chia sẻ mục tiêu của Tây Ban Nha trước thềm vòng 1/8 với Morocco ở buổi họp báo trước trận đấu (Ảnh: Dailymail).

"Tây Ban Nha luôn chấp nhận những rủi ro trong các trận đấu, nhưng khó chấp nhận rủi ro đến vì sự chủ quan. HLV không thể kiểm soát mọi thứ nếu như cầu thủ mắc sai lầm", HLV Luis Enrique nói trong buổi họp báo trước trận đấu quan trọng với Morocco.

Đáng chú ý, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nhắc nhở các học trò chuẩn bị tinh thần phải thực hiện sút luân lưu với đội bóng của châu Phi, rút kinh nghiệm từ màn trình diễn tệ hại trên chấm 11m của Nhật Bản trước Croatia ở vòng 16 đội.

"Phạt đền không phải là trò chơi xổ số. Cầu thủ thực hiện phạt đền sẽ phải đối mặt với khoảnh khắc áp lực nhất trong trận đấu. Vì vậy nếu bạn luyện tập cho điều đó thường xuyên, thì cách bạn thực hiện quả phạt đền sẽ được cải thiện. Rõ ràng là bạn không thể luyện tập trước áp lực và sự căng thẳng, nhưng nếu chịu khó cải thiện, bạn có thể đương đầu với áp lực đó", HLV Luis Enrique nói.

HLV Tây Ban Nha: Chúng tôi đã tập đá 1.000 quả phạt đền - 2

Thủ môn Unai Simon và các cầu thủ Tây Ban Nha trong buổi tập chiều 5/12 (Ảnh: AP).

Ở hai giải đấu lớn gần đây nhất (Euro 2020 và World Cup 2018), Tây Ban Nha đều bị loại trên chấm luân lưu. Tại Euro 2020, Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Thụy Sỹ ở loạt sút luân lưu vòng 1/8, nhưng sau đó lại thất bại trước Italy cũng vì loạt sút 11m đầy cân não này.

Còn ở World Cup 2018, Tây Ban Nha để thua nước chủ nhà là đội tuyển Nga cũng trên chấm 11m với tỷ số 3-4. Chính vì vậy, HLV Luis Enrique không thể không dành sự quan tâm đặc biệt tới sự chuẩn bị cho các cầu thủ khi bước vào loạt đấu súng cân não có thể xảy ra ở trận gặp Morocco.

"Sau thất bại ở Euro 2020, tôi đã yêu cầu các cầu thủ của mình tập đá 1.000 quả phạt đền. Ở World Cup lần này, chúng tôi sẽ không có nhiều thời gian cho việc tập đá phạt đền. Chỉ có luyện tập thường xuyên mọi lúc mọi nơi mới tạo nên sự hoàn hảo", HLV Enrique tiết lộ.

Về phía Morocco, đoàn quân của HLV Walid Regragui được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất tại Qatar khi giành ngôi nhất bảng ở một bảng đấu khó khăn với Á quân Croatia và đội từng lọt vào bán kết World Cup 2018 như Bỉ.

HLV Tây Ban Nha: Chúng tôi đã tập đá 1.000 quả phạt đền - 3

Morocco gây bất ngờ khi giành ngôi nhất bảng ở vòng bảng có sự hiện diện của Croatia và tuyển Bỉ (Ảnh: Getty).

Morocco chỉ để thủng lưới một bàn trong ba trận vòng bảng và đang có tinh thần rất tốt khi là đội bóng châu Phi cuối cùng còn thi đấu, sau khi Senegal để thua tuyển Anh cách đây hai ngày.

"Mọi người đều muốn đến Doha (nơi diễn ra trận chung kết). Chúng tôi có thể lấp đầy hai sân vận động", HLV Walid Regragui, người chỉ mới tiếp quản Morocco vào tháng 8 vừa qua cho biết. 

Chiến lược gia người Pháp cho biết các học trò của ông sẽ lấy cảm hứng từ trận thắng của Nhật Bản khi chỉ kiểm soát bóng 17% để làm điều tương tự trước Tây Ban Nha. 

"Chúng ta cần phải có một cái đầu vững vàng. Chúng tôi cần phải chấp nhận rằng họ sẽ chơi kiểm soát bóng toàn diện. Nhưng chúng tôi sẽ khiến Tây Ban Nha không biết phải làm gì với lượng kiểm soát bóng đó, đó là kế hoạch của chúng tôi", HLV Regragui khẳng định.

HLV Tây Ban Nha: Chúng tôi đã tập đá 1.000 quả phạt đền - 4