1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Solskjaer nổ tưng bừng sau chiến thắng đậm của Man Utd

H.Long

(Dân trí) - Chia sẻ với BT Sport, HLV Solskjaer đã vô cùng hạnh phúc sau khi Man Utd giành chiến thắng đậm trước Istanbul Basaksehir. Ông tự tin có thể giành ngôi đầu bảng.

Đêm qua, Man Utd đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước Istanbul Basaksehir. Kết quả này không giúp Quỷ đỏ trả thù sau thất bại ở trận lượt đi mà nó còn giúp họ tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp tại UEFA Champions League.

HLV Solskjaer nổ tưng bừng sau chiến thắng đậm của Man Utd - 1

HLV Solskjaer muốn giành ngôi nhất bảng H

Sau 4 trận đấu ở bảng H, Man Utd đang có được 9 điểm, nhiều hơn PSG và Leipzig 3 điểm. Điều đó có nghĩa rằng, đoàn quân của HLV Solskjaer chỉ cần giành thêm 1 điểm ở hai trận đấu với PSG và Leipzig là có thể vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ông thầy người Na Uy còn mong muốn nhiều hơn thế.

Chia sẻ với BT Sport, HLV Solskjaer khẳng định mục tiêu của Man Utd giành ngôi đầu bảng. Ông nói: “Chúng tôi chỉ cần 1 điểm nữa là có thể vượt qua vòng bảng nhưng tôi muốn đội bóng giành ngôi đầu.

Đó là mục tiêu của chúng tôi. Tuy nhiên, Man Utd sẽ phải tập trung vào từng trận đấu. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ chạm trán với PSG. Tôi đang rất mong chờ trận đấu ấy.

Chúng tôi hiểu rằng chỉ cần thể hiện tốt nhất trong mỗi trận đấu thì có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Đó là thách thức cũng như áp lực với các cầu thủ. Tất nhiên, hôm nay tôi rất vui vì toàn đội đã thi đấu tốt. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-0 thật là thoải mái. Đôi khi nhịp tim không đập quá dồn dập cũng là cảm giác tuyệt vời”.

HLV Solskjaer nổ tưng bừng sau chiến thắng đậm của Man Utd - 2

Ông đã dành lời khen ngợi tới Van De Beek

Bên cạnh đó, HLV người Na Uy cũng dành lời ngợi khen cho hai cầu thủ Van De Beek và Cavani. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ cả hai cầu thủ đã quen với lối chơi của Man Utd. Van De Beek có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Cavani là kiểu số 9 cổ điển. Chúng tôi đã không chơi với mẫu cầu thủ như vậy trong thời gian qua. Tôi rất vui khi Martial đã quay trở lại và thi đấu hay bên cánh trái”.

Cuối cùng, lý giải về việc Bruno Fernandes nhường quyền đá phạt đền cho Rashford, HLV Solskjaer cho biết: “Rashford là cầu thủ sút phạt đền khá tốt. Bruno Fernandes cũng rất tự tin. Nếu như Bruno Fernandes muốn nhường quyền sút phạt đền cho đồng đội thì cứ để mọi việc như vậy. Martial cũng từng thực hiện một quả phạt đền trong trận đấu với Leipzig. Các cầu thủ có quyền chia sẻ đá phạt đền với nhau”.

Cuối tuần này, Man Utd sẽ có chuyến hành quân tới sân St Mary của Southampton trong khuôn khổ Premier League. Sau đó, vào giữa tuần sau, họ sẽ tiếp đón PSG trên sân nhà ở Champions League.