1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Petrovic thừa nhận FLC Thanh Hóa còn quá ít cơ hội vô địch V-League

(Dân trí) - Hòa 1-1 trước B.Bình Dương chẳng khác nào tự tay bắn vào chân mình, Thanh Hóa đã không còn tự quyết được ngôi vô địch mùa này. Điều khá bất ngờ là trái ngược với tính cách nóng nảy thường thấy, HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa lại không trách mắng học trò và còn thừa nhận đội bóng của mình đã gần hết cơ hội vô địch.

Nếu như đánh bại Bình Dương trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Quảng Nam. Tuy nhiên, Bình Dương đã gây đôi chút bất ngờ cho đội chủ nhà. Những phút đầu tiên, nhà cựu vô địch thi đấu rất tưng bừng, họ chủ động đẩy cao đội hình dồn ép Thanh Hóa.


Nỗi thất vọng của HLV Petrovic sau trận hòa Bình Dương - Ảnh: Gia Hưng

Nỗi thất vọng của HLV Petrovic sau trận hòa Bình Dương - Ảnh: Gia Hưng

Nhưng chính đội bóng xứ Thanh đã tự thua chứ không phải trận này đội khách chơi hay hơn. Phút 58, từ pha phối hợp trung tuyến của Anh Đức, Văn Đại bên phía chủ nhà phá bóng nhưng lại bay thẳng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của Tiến Dũng.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào đến nghẹt thở những phút cuối. Uche bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ngon ăn. Phút bù giờ, thậm chí Thanh Hóa còn được hưởng phạt đền nhưng Omar vẫn không thể ghi bàn. Bị cầm hoa quá đáng tiếc trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh có 42 điểm như Quảng Nam nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận.

Rất buồn sau trận đấu, nhưng HLV Petrovic lại bình tĩnh khi bị cầm hòa. Nhà cầm quân từng giành cúp C1 châu Âu nói: “Bóng đá là như vậy, đôi khi chúng ta phải chấp nhận là đội không may mắn. Tôi không phàn nàn gì về trận đấu này, tất cả các cầu thủ trên sân đều chơi rất tốt”.

Đánh giá về cơ hội vô địch mùa này, HLV Petrovic thừa nhận họ chỉ còn chờ vào may mắn: “Chúng tôi đã tự đánh mất cơ hội của mình, nhưng nếu may mắn mỉm cười, Thanh Hóa vẫn còn cơ hội vô địch khi V.League còn 2 vòng đấu cuối mới kết thúc”.

Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự của Bình Dương cũng tỏ ra tiếc nuối cho Thanh Hóa khi đã không tận dụng được cơ hội: “Chúng tôi chủ yếu giữ lực lượng để chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Quốc gia ở trận gặp SL Nghệ An vào 9/11 này. Nhưng Thanh Hóa không tận dụng được cơ hội và phải trả giá với việc tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch”.

L.T