HLV Park Hang Seo: "U23 Việt Nam mắc lỗi và chuyền hỏng quá nhiều"

Kim Anh

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Hùng Dũng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar 1-0 ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo chưa thực sự hài lòng về các học trò.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo nhận xét về màn trình diễn của các học trò: "Tôi hài lòng về trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn mắc lỗi và chuyền hỏng nhiều quả không cần thiết.

Toàn đội cần rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn. Trận tới không biết đối thủ Timor Leste có phòng ngự số đông không, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị cho mọi tình huống".

HLV Park Hang Seo: U23 Việt Nam mắc lỗi và chuyền hỏng quá nhiều - 1

HLV Park Hang Seo liên tục ra đường biên chỉ đạo các học trò (Ảnh: Hoàng Việt).

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay ông đã tính trước được chiến thuật mà U23 Myanmar sẽ áp dụng: "U23 Myanmar đã không sử dụng 4-1-4-1 như trước mà chơi ba trung vệ. Đây là điều mà chúng tôi cũng đã tính trước.

Cách đây 5 ngày, U23 Philippines cũng chơi phòng ngự số đông và gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên ở trận đấu này, chúng tôi đã giải quyết được khó khăn ấy để giành chiến thắng".

HLV Park đánh giá về những hạn chế của U23 Việt Nam: "Chúng ta đã thắng 1-0, nhưng tôi cho rằng không chỉ hiệp một mà cả hiệp hai cũng chứng kiến màn trình diễn không tốt của U23 Việt Nam. Các cầu thủ vẫn còn vội vàng, chuyền lỗi và di chuyển thiếu nhịp nhàng.

Sáng mai, chúng tôi sẽ kiểm tra lại sức khỏe của một số cầu thủ. Đối đầu Timor Leste, chúng tôi cũng chưa biết sẽ sử dụng ai vì còn khá nhiều lựa chọn, U23 Việt Nam cũng không có ý đánh giá thấp đối thủ này.

Tôi luôn tin tưởng 20 cầu thủ trong đội hình, đó là lý do tôi chọn họ dự SEA Games. Trong các trận đấu vừa qua, tất cả đều đã cố gắng hết khả năng".

HLV Park Hang Seo: U23 Việt Nam mắc lỗi và chuyền hỏng quá nhiều - 2

Hùng Dũng giúp U23 Việt Nam tránh được trận hòa thất vọng trước U23 Myanmar (Ảnh: Hải Long).

Khi được hỏi về việc tiếng kèn vuvuzela trên sân Việt Trì có ảnh hưởng đến các cầu thủ thi đấu hay không, HLV Park Hang Seo nói: "Đó là điều bình thường. Nếu ban tổ chức sân quy định khán giả không được mang kèn vào thì họ sẽ tuân theo. Dưới góc độ HLV U23 Việt Nam, việc khán giả đến sân cổ vũ đội tuyển là điều quan trọng nhất.

Việc truyền tải thông tin giữa tôi với cầu thủ không gặp vấn đề gì cả. Sân đông người lúc nào cũng có tiếng ồn, nhưng tôi nghĩ việc liên lạc giữa các cầu thủ với nhau, hay với ban huấn luyện không bị ảnh hưởng".

Về việc HLV Shin Tae Yong hẹn gặp lại U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games năm nay, HLV Park Hang Seo cho biết: "Câu hỏi này thực sự khó. Tôi không biết U23 Indonesia có vào được bán kết hay không. Bây giờ nói về trận chung kết vẫn còn quá sớm.

U23 Việt Nam vẫn còn trận đấu nữa với U23 Timor Leste. Có thể HLV Shin Tae Yong thua tôi nên vẫn còn tức giận. Nếu U23 Việt Nam có cơ hội tái ngộ U23 Indonesia, tôi cũng sẵn sàng thôi".

Hùng Dũng ghi bàn, U23 Việt Nam vất vả đánh bại U23 Myanmar

Giống như U23 Philippines, U23 Myanmar xây dựng hàng thủ dày đặc khiến U23 Việt Nam gặp bế tắc. Tiến Linh, Hoàng Đức đều có những cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tấn công và có được bàn thắng duy nhất của tiền vệ Hùng Dũng ở phút 75. U23 Myanmar nỗ lực tấn công ở cuối trận, nhưng không thể có được bàn thắng gỡ hòa.

Giành 3 điểm trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, hơn U23 Indonesia và U23 Myanmar 1 điểm. Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam gặp U23 Timor Leste còn U23 Myanmar quyết đấu vé bán kết với U23 Indonesia.

HLV Park Hang Seo: U23 Việt Nam mắc lỗi và chuyền hỏng quá nhiều - 3