1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo từng giành huy chương đồng Asiad

(Dân trí) - Ít ai biết rằng, trong quá khứ, HLV Park Hang Seo từng cùng đội Olympic Hàn Quốc giành tấm huy chương đồng Asiad 2002.

Sau World Cup 2002, HLV Guus Hiddink quyết định chia tay đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Do đó, HLV Park Hang Seo (khi ấy là trợ lý của HLV Guus Hiddink) đã được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội Olympic Hàn Quốc thi đấu ở Asiad 2002. Đây là giải đấu được tổ chức tại Hàn Quốc nên sự kỳ vọng vào HLV Park Hang Seo rất lớn.


HLV Park Hang Seo (phải) từng giúp Olympic Hàn Quốc giành huy chương đồng Asiad 2002

HLV Park Hang Seo (phải) từng giúp Olympic Hàn Quốc giành huy chương đồng Asiad 2002

Năm đó, trong thành phần của đội Olympic Hàn Quốc sở hữu khá nhiều ngôi sao. Trong đó, có những người vừa tỏa sáng ở World Cup 2002 như thủ thành Lee Woon Jae, trung vệ Lee Young Pyo, tiền vệ Park Ji Sung, tiền đạo Lee Chun Soo, Lee Dong Gok.

Với lực lượng hùng hậu như vậy, Olympic Hàn Quốc dễ dàng vượt qua vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối (với các đối thủ Olympic Oman, Olympic Malaysia và Olympic Maldives). Tới vòng 1/8, Olympic Hàn Quốc đã vượt qua Olympic Bahrain.

Thế nhưng, khá “đen đủi” cho đội bóng xứ Kim Chi khi họ đã để Olympic Iran cầm chân với tỷ số 0-0 sau 120 phút trận bán kết. Cuối cùng, họ đã gục ngã trước Olympic Iran sau loạt sút luân lưu.

Tới trận tranh hạng Ba, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và giành huy chương đồng. Ở giải đấu ấy, Olympic Iran đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước Olympic Nhật Bản.

Vào ngày mai, HLV Park Hang Seo lại có cơ hội lần thứ 2 giành huy chương đồng ở Asiad 2018 khi cùng Olympic Việt Nam chạm trán với Olympic UAE. Sau thất bại ở trận bán kết, toàn đội Olympic Việt Nam đang háo hức để giành tấm huy chương đầu tiên ở môn bóng đá nam Asiad.

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018