HLV Mano Polking: "Chúng tôi không ngán ai, kể cả U23 Việt Nam"

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi U23 Thái Lan thắng Campuchia 5-0 ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, HLV Mano Polking tự tin về sức mạnh của các học trò.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng U23 Campuchia 5-0, HLV Mano Polking của U23 Thái Lan tỏ ra tự tin: "Chúng tôi không sợ bất cứ ai, kể cả U23 Việt Nam. U23 Việt Nam chơi tốt, nhưng U23 Indonesia cũng không hề đơn giản. Cá nhân tôi chưa biết sợ gì. Và tôi cũng chẳng sợ đối thủ nào.

Nếu tránh được U23 Việt Nam, điều đó tốt cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu phải gặp nhau, chúng tôi cũng không ngại họ bởi dù sao cũng chỉ là một trận đại chiến trên sân. U23 Thái Lan cần đánh bại mọi đối thủ để giành HCV SEA Games".

HLV Mano Polking: Chúng tôi không ngán ai, kể cả U23 Việt Nam - 1

HLV Polking hài lòng về các học trò sau trận thắng U23 Campuchia 5-0 (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi U23 Thái Lan mở toang cánh cửa đi tiếp vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31, HLV Polking không giấu được niềm hạnh phúc: "Thật khó để nói trước điều gì, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng đậm trước Campuchia.

Cũng như U23 Việt Nam, chúng tôi gần như chắc chắn vào vòng trong. Dù vậy, U23 Thái Lan cần cải thiện nhiều và phải hoàn thiện mình để chinh phục chức vô địch".

HLV Polking nói về cơ hội lên đầu bảng của U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng: "Trước mắt chúng tôi còn một trận với U23 Lào và tôi sẽ cố gắng tận dụng để cầu thủ có thể nghỉ ngơi, hồi phục.

Nhưng nếu U23 Malaysia có sai sót, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để lên đầu bảng B. Làm được thế thì tránh gặp đội nhất bảng A sẽ tốt hơn".

Ở trận đấu với U23 Campuchia vừa kết thúc, U23 Thái Lan dù thắng 5-0 nhưng họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nếu Ben Davis, Ekanit hay Worachit dứt điểm tốt hơn, đội bóng xứ Chùa Vàng có thể thắng thêm. HLV Polking tiếc vì các cơ hội bỏ lỡ, nhưng ông hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Thắng đậm Campuchia, U23 Thái Lan cầm chắc vé bán kết

Chiến lược gia người Đức cũng dành lời khen cho U23 Campuchia: "U23 Campuchia đã có 3 cơ hội rõ ràng để chuyển hóa thành bàn. Họ chủ động phát triển bóng, xử lý tự tin hơn và cầm bóng tốt hơn. Bóng đá Campuchia có sự chuyển biến rõ rệt và đáng ghi nhận".

Sau 4 lượt đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Malaysia (7 điểm/3 trận) chính thức vào bán kết. U23 Thái Lan (6 điểm/3 trận) gần như chắc suất khi U23 Singapore (4 điểm/4 điểm) đã hết cơ hội thi đấu, còn U23 Campuchia (3 điểm/3 trận) có hiệu số bàn thắng quá thấp (-3 so với +9 của Thái Lan).

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 16/5, U23 Malaysia gặp U23 Campuchia vào lúc 16h00 còn U23 Thái Lan gặp U23 Lào vào lúc 19h00 trên sân Thiên Trường. Kết quả hai trận đấu này chỉ có ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

HLV Mano Polking: Chúng tôi không ngán ai, kể cả U23 Việt Nam - 2