1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Huỳnh Đức tái ngộ Kiatisuk trên sân Thống Nhất

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thật trùng hợp ở chỗ thời điểm mà HLV Kiatisuk chuẩn bị mang quân về sân Thống Nhất làm khách trước Sài Gòn FC, HLV Lê Huỳnh Đức được bổ nhiệm ngồi vào khu kỹ thuật của đội bóng thành phố.

HLV Lê Huỳnh Đức hiện mang danh Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của Sài Gòn FC, đồng thời ông cho biết "chỉ cố vấn cho HLV Phùng Thanh Phương, không giữ vai trò HLV trưởng của đội bóng", nhưng nhiều người cho rằng nhân vật thật sự sẽ dẫn dắt Sài Gòn FC từ thời điểm này sẽ là Lê Huỳnh Đức.

Trận ra mắt của Huỳnh Đức với Sài Gòn FC cũng là trận đối đầu với đại kình địch Kiatisuk Senamuang bên phía HA Gia Lai.

HLV Lê Huỳnh Đức tái ngộ Kiatisuk trên sân Thống Nhất - 1

Hai thần tượng của bóng đá Đông Nam Á chuẩn bị đối đầu nhau trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Năm ngoái, khi còn dẫn dắt SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức đã thua Kiatisuk. Đấy cũng là lần đầu tiên hai cựu tiền đạo cự phách của bóng đá Đông Nam Á đối đầu với nhau trên tư cách HLV trưởng. 

Nhưng đấy là Huỳnh Đức thua "Zico Thái" ở Đà Nẵng, còn lần này Huỳnh Đức về TPHCM, mảnh đất nơi anh trưởng thành, mảnh đất mà người dân ở đấy xem Lê Huỳnh Đức là biểu tượng sống, là hình ảnh tiêu biểu cho thời kỳ vàng son gần nhất của bóng đá thành phố. 

Đấy là mảnh đất mà Lê Huỳnh Đức rất đỗi thân thuộc và anh sẽ luôn nhận được sự hậu thuẫn từ người hâm mộ bóng đá nơi đây, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mười mấy năm sau ngày rời TPHCM ra Đà Nẵng và thành danh tại đấy trong cương vị HLV, Huỳnh Đức lần đầu trở lại với sân Thống Nhất, trong vai trò ông chủ của khu kỹ thuật của một đội bóng thành phố, vai trò mà người yêu bóng đá TPHCM đã ao ước được nhìn thấy từ rất lâu rồi, nhưng giờ mới thành hiện thực.

HLV Lê Huỳnh Đức tái ngộ Kiatisuk trên sân Thống Nhất - 2

Lê Huỳnh Đức chuẩn bị có lần đầu đứng trong khu vực kỹ thuật của một đội bóng thành phố sau mười mấy năm rời mảnh đất này (Ảnh: Trọng Vũ).

Cả thời thanh xuân của Lê Huỳnh Đức, khi còn là cầu thủ, anh thường xuyên bại trận trước Kiatisuk Senamuang, trong những cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Ở đây, Huỳnh Đức thua Kiatisuk không đơn giản chỉ là năng lực cá nhân, vì kỳ thực Huỳnh Đức và Kiatisuk là 2 mẫu tiền đạo khác nhau: Kiatisuk đá rộng hơn, kỹ thuật hơn, nhưng Huỳnh Đức lại là mẫu trung phong điển hình của bóng đá hiện đại, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, dứt khoát, chơi chân và chơi đầu đều tốt.

Huỳnh Đức thường xuyên thua Kiatisuk đơn giản vì ngày ấy "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam những năm 1990 không đồng đều bằng thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan thời điểm đó.

Thái Lan thời đó vốn đã tiệm cận trình độ châu Á, với 2 lần liên tiếp vào đến bán kết các kỳ Asian Games 1998 và 2002 (ngày đó Asian Games dành cho các đội tuyển quốc gia, chứ không phải dành cho lứa "U23+3" như ngày nay).

HLV Lê Huỳnh Đức tái ngộ Kiatisuk trên sân Thống Nhất - 3

Kiatisuk hiện mang trọng trách giúp HA Gia Lai trở lại ngôi vô địch V-League sau gần 20 năm chờ đợi (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Giờ, hai thần tượng hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á năm nào lại đối đầu nhau ở cương vị HLV. Huỳnh Đức và Kiatisuk còn giống nhau ở điểm họ cực kỳ thành công khi chuyển sang làm những ông chủ trong khu kỹ thuật.

Lê Huỳnh Đức 2 lần vô địch V-League cùng SHB Đà Nẵng các năm 2009 và 2012, trong khi Kiatisuk 2 lần vô địch AFF Cup các năm 2014 và 2016, một lần vô địch SEA Games năm 2013 cùng bóng đá Thái Lan.

Ngay cả trong hàng ngũ những ngôi sao thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam và Thái Lan cùng thời, cũng không có nhiều người thành công rực rỡ trên cả hai vai trò cầu thủ và HLV như Huỳnh Đức và Kiatisuk. 

Tài năng thường đi kèm với trọng trách, Kiatisuk được kỳ vọng sẽ mang về cho HA Gia Lai ngôi vô địch V-League sau gần 20 năm chờ đợi, còn Huỳnh Đức mang trong mình sứ mạng vực dậy Sài Gòn FC đang đứng trước nguy cơ rớt hạng, vốn là nhiệm vụ mà nhiều người khác đã bó tay.

Ngày 5/8 tới, Lê Huỳnh Đức và Kiatisuk Senamuang sẽ ngán đường nhau trên sân Thống Nhất, người này ngăn cản người kia thực hiện trọng trách của mình.