1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Hữu Thắng ưu tiên Công Phượng và lứa U19 Việt Nam

(Dân trí) - Dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, Công Phượng và các đồng đội được kỳ vọng là sẽ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Thực tế là họ cũng được tạo khá nhiều điều kiện để thể hiện trong các trận đấu đã qua.

Người ta vẫn quen gọi lứa Công Phượng và các đồng đội là lứa U19 Việt Nam, bởi sau khi họ nổi lên từ giải U19 Đông Nam Á 2013, nhiều người đã nói ngay đến một thế hệ cầu thủ giàu tài năng mới mà bóng đá nội vừa sản sinh được, nói đến chuyện họ sẽ tỏa sáng trong sắc áo đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Ngoại trừ Công Phượng chưa thể khoác áo đội tuyển quốc gia do chấn thương, hầu hết những cầu thủ nổi bật nhất trong lứa U19 năm nào, gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đều đã được tạo điều kiện tối đa để thể hiện mình.

Tuấn Anh giờ là át chủ bài nơi hàng tiền vệ của đội tuyển, dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng
Tuấn Anh giờ là át chủ bài nơi hàng tiền vệ của đội tuyển, dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng

Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường chính là 3 trong số 4 tiền vệ của đội tuyển trong trận đấu với Hà Nội T&T cách nay ít ngày. Sau đó, đến lượt Tuấn Anh và Xuân Trường đóng vai trò dẫn dắt hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam khi đá với Than Quảng Ninh (lúc này Văn Toàn dính chấn thương, không tham gia trận gặp đội bóng vùng mỏ).

Điều đó có nghĩa là HLV Nguyễn Hữu Thắng sẵn sàng xây dựng lối chơi của đội tuyển dựa trên phong cách đá nhỏ, đá ngắn, quen ban bật của thế hệ U19 cách nay vài năm, mà nòng cốt là những cầu thủ vừa nêu.

So với thời HLV Miura, lối chơi hiện nay của đội tuyển Việt Nam do HLV Nguyễn Hữu Thắng chủ trương xây dựng phù hợp hơn với tố chất kỹ thuật của thế hệ U19 năm đấy hơn. Ngoài ra, cũng so với thời HLV Miura, bây giờ các cầu thủ thuộc thế hệ Công Phượng và các đồng đội đã trưởng thành hơn, bắt đầu thích hợp hơn cho việc tham gia những sân chơi có đẳng cấp cao hơn, những đội bóng có đẳng cấp cao hơn, cụ thể là đội tuyển quốc gia.

Chắc chắn, khi Công Phượng bình phục chấn thương, anh cũng sẽ có suất xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam, giống như Tuấn Anh và Xuân Trường đang có. Khi đó, người ta sẽ có dịp thẩm định chất lượng của thế hệ U19 năm 2013 ở mức nào.

Hy vọng rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng biết cách phát huy các điểm mạnh của những cầu thủ thuộc thế hệ Công Phượng và các đồng đội, cũng như biết cách khắc phục những nhược điểm của họ về mặt thể lực và khả năng tranh chấp, thông qua việc bố trí những đồng đội mạnh mẽ bên cạnh họ.

Nếu phát huy tốt nhất những điểm mạnh của từng nhân tố mà mình có trong tay để tạo nên sức mạnh chung của cả tập thể, tin rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tạo nên một đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ và đa dạng hơn.

Kim Điền

HLV Hữu Thắng ưu tiên Công Phượng và lứa U19 Việt Nam - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016