1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng sau trận hòa U18 Thái Lan

(Dân trí) - Sau trận hoà 0-0 trước Thái Lan và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi bán kết giải U18 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn của đội U18 Việt Nam cho rằng đội vẫn còn những sai số, và Thái Lan cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt.

Vị HLV từng đưa đội tuyển U20 Việt Nam vào đến VCk World Cup U20 cách nay 2 năm nhận xét về trận đấu giữa U18 Việt Nam với U18 Thái Lan: “Trước khi trận đấu này diễn ra, tôi đã nói rằng Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh. Tất cả các kết quả trước đó của họ không liên quan cũng như không ảnh hưởng gì đến trận đấu này”.

“U18 Việt Nam đã tạo ra được những cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Đó là vấn đề lớn mà chúng tôi chưa khắc phục được. Tôi cũng cho rằng kết quả của trận Australia và Malaysia trước đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Vấn đề là U18 Việt Nam có sai số trong trận đấu vừa diễn ra” – HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng sau trận hòa U18 Thái Lan - 1
HLV Hoàng Anh Tuấn (ảnh: Trọng Vũ)

Đánh giá chi tiết hơn nữa về đội U18 đất Chùa Vàng, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định: “Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh. Từ lối chơi, con người và chiến thuật của họ vẫn rất nguy hiểm, dù trước đó chưa có được kết quả như ý”.

Bị Thái Lan cầm hoà, cơ hội đi tiếp của U18 Việt Nam là khá mong manh. Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra quyết tâm: “Về lý thuyết, U18 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp. Chúng tôi sẽ không trông chờ kết quả của trận Thái Lan gặp Malaysia ở lượt đấu cuối. Dù thế nào thì U18 Việt Nam vẫn phải tập trung tối đa cho mục tiêu thắng Campuchia”.

HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng sau trận hòa U18 Thái Lan - 2
U18 Việt Nam mất quyền tự quyết vé vào bán kết, sau khi để Thái Lan cầm hoà (ảnh: Trọng Vũ)

“Việc đội có đi tiếp hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố” – vẫn là lời HLV Hoàng Anh Tuấn, nhận xét về lượt trận cuối cùng của bảng B, sẽ diễn ra sau đây 2 ngày.

Về phần mình, trợ lý HLV của đội U18 Thái Lan dành lời khen xã giao rằng: “U18 Việt Nam có nhiều cầu thủ tài năng, có tiềm năng phát triển. Cầu thủ Việt Nam thể lực tốt, tư duy chiến thuật tốt”.

Ngoài ra, theo vị trợ lý HLV đội U18 Thái Lan, thì lứa cầu thủ Thái Lan tham dự giải là lứa tài năng nhất trong lứa tuổi của bóng đá đất Chùa Vàng hiện tại. Việc Thái Lan thi đấu kém là do: “Các cầu thủ đã mất nhiều sức ở giải quốc nội nên không có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Ở 3 trận đầu, các cầu thủ Thái Lan không tận dụng tốt các cơ hội”.

T.V

HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng sau trận hòa U18 Thái Lan - 3