HLV Deschamps: "Thua ở loạt sút luân lưu thật tàn nhẫn"

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau khi hòa 3-3 sau 120 phút, Pháp đã thua 2-4 trước Argentina ở loạt sút luân lưu. Thất bại ở loạt sút cân não khiến HLV Didier Deschamps cảm thấy cay đắng.

Argentina luôn chiếm lợi thế trước Pháp ở trận chung kết World Cup 2022, tuy nhiên đoàn quân của Deschamps không đầu hàng. Từ việc gỡ hòa trong hiệp chính (2-2) tới gỡ hòa trong hiệp phụ (3-3), đáng tiếc cuối cùng Pháp vẫn thua Argentina ở loạt sút luân lưu (2-4). 

Vào trận với tư cách nhà đương kim vô địch, song Pháp khởi đầu khá tệ, họ để Argentina dồn ép suốt 45 phút đầu tiên, thậm chí trong 15 phút đầu tiên của hiệp hai, Pháp vẫn không thể đảo ngược được thế trận, điều đó khiến HLV Deschamps không hài lòng.

HLV Deschamps: Thua ở loạt sút luân lưu thật tàn nhẫn - 1

Deschamps buồn bã cầm tấm huy chương bạc (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Deschamps cho biết: "Trong phân tích trận đấu, có 60 phút đầu tiên quan trọng nhất, chúng tôi chơi kém hơn vì những lý do khác nhau. Chúng tôi đã trở lại từ hư không, đảo ngược tình huống rất khó khăn, điều này càng khiến chúng tôi tiếc nuối hơn. Kịch bản sau đó, đó là bóng đá… 

Chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng ở phút cuối (do Kolo Muani thực hiện), nhưng số phận không mỉm cười với chúng tôi. Tôi xin chúc mừng Argentina đã thể hiện khát khao và khôn ngoan, để giành được chiến thắng xứng đáng. 

Có rất nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng thất bại thật tàn nhẫn. Chúng tôi có thể giành chiến thắng nhưng cuối cùng lại không thể. Về phía chúng tôi, với một số cầu thủ giàu kinh nghiệm (Giroud, Dembélé, Griezmann, Varane…), cộng thêm sự có mặt của các cầu thủ trẻ (Kolo Muani, Thuram), với ít kinh nghiệm hơn nhưng mới mẻ, chúng tôi đã làm những gì cần thiết để cho mình quyền ước mơ. Đáng tiếc, giấc mơ đã không thành hiện thực".

Việc Pháp chơi nhạt nhòa trong 60 phút đầu trận khiến nhiều người nghi ngờ rằng dịch cúm xuất hiện trong đội vài ngày trước đã ảnh hưởng tới thể trạng cầu thủ, khiến họ không sung sức khi thi đấu trận đấu cuối cùng tại World Cup 2022. 

"Cả đội đã phải gặp một tình huống không may nhưng chúng tôi đã cố gắng quản lý tốt nhất có thể. Tôi không có câu trả lời. Với những cầu thủ bắt đầu trận đấu, tôi không có gì phải lo lắng. Đây là những yếu tố đã được tính đến, nhưng không phải là lời bào chữa. Chúng tôi đã không có sự năng động cần thiết. Trong gần một giờ, chúng tôi như không thi đấu", Deschamps nói thêm.

HLV Deschamps: Thua ở loạt sút luân lưu thật tàn nhẫn - 2

Deschamps quyết định rút Giroud được rút ra sân ở phút 39 (Ảnh: Getty).

Vị huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp tỏ ra quyết đoán trong trận chung kết khi ông rút Olivier Giroud, Ousmane Dembele ra sân ở phút 39.

Deschamps nói tiếp: "Chủ yếu là do tôi muốn khác đi vì chúng tôi thiếu sự tươi mới. Điều này không trách Giroud và Dembele, những người đã cống hiến rất nhiều trong màu áo tuyển quốc gia. Tôi thấy họ kém hơn những gì có thể và tôi không đợi đến giờ nghỉ giải lao bởi chúng tôi không chờ đợi.

Chúng tôi không có phong độ tốt nhất và điều đó đã xảy ra với một đội đang chơi ở trận chung kết World Cup, khiến tôi khó chấp nhận. Chúng tôi có thể khuấy động đội hình và đảo ngược tình thế. Trong bóng đá, mọi thứ diễn ra rất nhanh và mọi thứ đều có thể xảy ra. Trận đấu có thể nhanh chóng rẽ sang hướng khác, nhưng tiếc rằng cuối cùng vẫn là chưa đủ".

Theo lefigaro