Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 2022

Hạo Minh

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Gvardiol và Orsic, Croatia đã giành chiến thắng 2-1 trước Morocco ở trận tranh hạng ba World Cup 2022. Như vậy đoàn quân của Dalic giành Huy chương Đồng.

Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 2022

Cả Croatia và Morocco đều có nhiều sự thay đổi về đội hình xuất phát so với đội hình xuất sắc nhất của họ, tuy nhiên trận đấu tranh hạng ba không vì thế mà nhàm chán, thậm chí còn ngược lại. Sau tiếng còi khai cuộc, Croatia nhanh chóng triển khai tấn công và tìm được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 7 do công của Gvardiol. 

Morocco nhanh chóng đáp trả và cũng có được bàn gỡ chỉ hai phút sau, Dari la người quân bình tỷ số cho đội bóng tới từ châu Phi. Điểm giống nhau của hai bàn thắng là đều xuất phát từ những quả đá phạt, đều chạm đầu một cầu thủ trước khi người ghi bàn đánh đầu nối đưa bóng vào lưới.

Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 2022 - 1

Croatia chơi trên chân Morocco.

Sau khi đánh mất lợi thế sớm, Croatia vẫn thống trị trận đấu, đội bóng của Dalic liên tục tạo được cơ hội về phía cầu môn đối phương, đáng tiếc các cầu thủ của họ chưa có duyên. Morocco kém đối thủ cả về việc kiểm soát bóng lẫn dứt điểm, nhưng đội bóng của Regragui cũng cho thấy sự nguy hiểm trong những đợt phản công khiến đối thủ phải dè chừng. 

Khá khó khăn trong việc tìm bàn thắng, tưởng như Croatia sẽ bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa, nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 42. Orsic thực hiện cú cứa lòng từ bên trái vòng cấm địa, bóng đập cột dọc phải văng vào lưới. Một cú dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ thành Bono không còn cơ hội cản phá và Croatia vượt lên dẫn trước 2-1.

Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 2022 - 2

Cú dứt điểm thành bàn của Orsic

Những tưởng Morocco sẽ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, như ở trận bán kết gặp Pháp. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Thậm chí trong hơn nửa đầu của hiệp hai, Croatia đã thống trị trận đấu mạnh hơn hiệp một, khiến đối thủ không thể lên bóng phản công. 

Cơ hội đáng kể nhất của Morocco trong hiệp hai tới ở phút 75 khi En Nesyri đối mặt với thủ thành Livakovic, chốt chặn cuối cùng của Croatia thắng trong tình huống đối mặt. Trong những phút cuối của trận đấu, Morocco cố vùng lên nhưng không thể tiếp cận khung thành của Croatia. 

Bảo vệ được tỷ số 2-1, Croatia giành chiến thắng chung cuộc ở trận tranh hạng ba, qua đó giành được tấm Huy chương Đồng World Cup 2022. Morocco xếp hạng 4 tại World Cup 2022, không có huy chương nhưng dù sao đây cũng là thành tích để đời của đội bóng tới từ châu Phi.

Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 2022 - 3

Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 2022.

Bốn năm trước, Jose Mourinho từng nói, thật sự ngớ ngẩn khi đi tổ chức trận đấu để tìm ra kẻ chiến thắng giữa hai đội bóng thua cuộc. Nhiều ý kiến cũng cho rằng FIFA nên bỏ trận tranh hạng ba (như Euro bỏ từ năm 1980), bởi khi đã bước tới vòng bán kết, các đội bóng đều nuôi mộng vô địch, không ai thiết tha hạng ba.

Bất chấp sự phản đối ngày càng gia tăng, FIFA vẫn giữ nguyên quyết định tổ chức trận đấu này. Tối nay, Croatia và Morocco sẽ là những đội bóng bước vào trận tranh hạng ba của World Cup 2022. Trên thực tế, có lẽ hơi bất nhẫn với kẻ thất bại ở trận tranh hạng ba khi sẽ phải nhận hai trận thua liên tiếp, còn kẻ chiến thắng, ít nhiều tấm huy chương Đồng sẽ vẫn có giá trị. 

Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 2022 - 4

Cầu thủ Croatia thất vọng sau khi thua Argentina (Ảnh: Getty).

Tại World Cup 2018, Croatia lọt vào chung kết và chỉ chịu thua Pháp. Giờ đây, thầy trò Dalic có thể bổ sung vào bộ sưu tập của mình một tấm huy chương đồng. Dù ánh hào quang có kém hơn bốn năm trước song rõ ràng nếu giành chiến thắng, người dân Croatia vẫn vui mừng. 

Tại vòng đấu loại trực tiếp của xWorld Cup 2022, Croatia chưa thắng trong 90 phút. Thất bại trước Argentina phơi bày lỗ hổng trong phòng thủ của Croatia. Trước một đối thủ tổ chức tấn công tốt, tiền đạo đối phương có khả năng xoay sở linh hoạt, nhanh nhẹn, hàng thủ của Croatia sẽ dễ bộc lộ sai lầm. 

Chẳng cần huy chương, các cầu thủ Morocco chắc chắn sẽ được chào đón ở quê nhà như những người hùng dân tộc. Tất nhiên sẽ tuyệt vời hơn nếu thầy trò Walid Regragui giành được tấm huy chương đồng. Đó sẽ là một cột mốc mới của Morocco, của các đội bóng châu Phi và cộng đồng bóng đá Arab.

Người hâm mộ Morocco có chút tiếc nuối khi họ thua Pháp ở bán kết với tỷ số 0-2. Đội bóng của Regragui nổi danh phòng thủ, song họ đã khiến Pháp phải khiếp sợ đôi lần trong trận đấu vừa qua. Thật đáng tiếc, các bàn thắng của Theo Hernandez và Kolo Muani đã chấm dứt giấc mơ thống trị Qatar của "Những chú sư tử Atlas".

Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 2022 - 5

Ziyech (trái) thi đấu trong trận bán kết giữa Morocco và Pháp (Ảnh: Getty).

Trên thực tế Morocco không may mắn ở trận đấu trước Pháp. Đội trưởng  Romain Saiss sớm phải rời sân do chấn thương, họ bị trọng tài bỏ qua một quả phạt đền trong hiệp một - cơ hội để Morocco có thể gỡ hòa 1-1. Trong hiệp hai, Morocco ép đối thủ nghẹt thở, song họ lại dứt điểm không tốt. Đó là điểm yếu lớn nhất trong đội hình đang thăng hoa của Morocco.

Đội bóng của Regragui không bị cầu thủ đối phương chọc thủng lưới ở Qatar trước khi Hernandez ghi bàn trong trận bán kết vừa qua, nhưng Morocco vẫn có thể trở thành quốc gia đầu tiên kể từ đội vô địch Tây Ban Nha năm 2010 giữ sạch lưới tới 5 trận trong một trận đấu tại một kỳ World Cup.

Tại vòng bảng, Morocco và Croatia từng đụng độ với nhau và bất phân thắng bại. Ở trận đấu đó, Croatia kiểm soát bóng 65% thời gian, chỉ có 8 lần dứt điểm. Với 35% thời gian, Morocco cũng có được 6 lần dứt điểm. Dẫu vậy, tính chất của trận đấu này hoàn toàn khác vòng bảng, do đó có khả năng trận đấu sẽ diễn ra cởi mở hơn khi đây đã là trận đấu cuối cùng.

Đối với một đội đã liên tục chứng tỏ sức mạnh trong các hiệp phụ và loạt sút luân lưu, Croatia sẽ cảm thấy lo lắng khi biết rằng trận tranh hạng ba chưa bao giờ được phân định trên chấm phạt đền. Niềm tin vào Morocco đang rất lớn vì tại Al Bayt đêm nay, người hâm mộ Arab sẽ phủ kín sân cổ vũ cho "Những chú sư tử Atlas", để họ có thể mang huy chương về nhà.

Đội hình dự kiến 

Croatia: Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

Morocco: Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Ảnh: Getty