HLV Bồ Đào Nha: "Chúng tôi sẽ tử chiến với Pháp để giành vé đi tiếp"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Fernando Santos tỏ ra khá thất vọng sau trận thua 2-4 trước Đức đồng thời tuyên bố sẽ nỗ lực trong lượt đấu cuối với đội tuyển Pháp ở vòng bảng Euro 2020 để giành vé đi tiếp.

Bàn thắng của Ronaldo vào lưới tuyển Đức

Đội tuyển Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước Đức ở phút 15 với bàn thắng do công của tiền đạo Ronaldo, nhưng 2 tình huống phản lưới nhà liên tiếp khiến họ để đối phương dẫn lại 2-1 sau 45 phút.

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha có thêm 1 bàn nhưng phải nhận tới 2 bàn thua, qua đó đành chấp nhận thất bại với tỷ số 2-4 chung cuộc.

HLV Bồ Đào Nha: Chúng tôi sẽ tử chiến với Pháp để giành vé đi tiếp - 1

Ronaldo thất vọng khi chứng kiến đội nhà thất bại mặc dù anh là người có công ghi bàn mở tỷ số vào lưới tuyển Đức.

Với trận thua này, Bồ Đào Nha đã tụt xuống vị trí thứ 3 ở bảng F, sau Pháp và Đức. Ở lượt trận cuối họ sẽ đối đầu với Pháp, kết quả trận đấu này quyết định những tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này khi "Gà trống Gô-loa" bất ngờ bị chủ nhà Hungary cầm hòa 1-1 ở trận đấu trước đó ít giờ.

Phát biểu sau trận thua Đức, HLV Fernando Santos cho biết: "Chúng tôi khởi đầu tốt, tổ chức trận đấu tốt. Đội bóng có sự kết dính trong lối chơi, chúng tôi cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đã không gặp may khi 2 lần bóng từ chân các hậu vệ đi vào lưới.

Bồ Đào Nha sau đó đã nỗ lực trong hiệp 2, nhưng chúng tôi không may mắn khi chỉ ghi được 1 bàn. Cột dọc và xà ngang đã từ chối những bàn thắng của chúng tôi. Đó là một chiến thắng công bằng cho Đức. Họ đã chơi tốt hơn và xứng đáng có 3 điểm.

Chúng tôi sẽ phải xem lại trận đấu với Đức, sau đó rút kinh nghiệm trước Pháp ở lượt trận cuối. Đó là trận đấu quan trọng với cả hai đội. Bồ Đào Nha phải chơi hết khả năng trước Pháp, chúng tôi cần một chiến thắng để đảm bảo chiếc vé đi tiếp".

HLV Bồ Đào Nha: Chúng tôi sẽ tử chiến với Pháp để giành vé đi tiếp - 2

Bàn thắng của tiền vệ xuất sắc nhất trận đấu Gosens vào lưới Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, HLV Joachim Low đã ca ngợi các học trò sau những nỗ lực để giành chiến thắng quan trọng trước tuyển Bồ Đào Nha và đứng trước cơ hội giành vé vào vòng đấu loại khi họ sẽ tiếp đón Hungary ở lượt đấu cuối vòng bảng.

"Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm sự cân bằng sau trận đấu với Pháp và biết rằng chúng tôi phải tận dụng tốt hơn những cơ hội. Đức đã làm tốt điều đó trước Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã tận dụng tốt các cơ hội để ghi 4 bàn thắng.

Hôm nay các cầu thủ thi đấu với tinh thần tuyệt vời, họ nỗ lực đến những giây phút cuối cùng. Với những gì đã thể hiện, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Vẫn còn trận đấu với Hungary ở phía trước và chúng tôi cần phải tập trung cao độ".

Robin Gosens, tiền vệ nhận giải xuất sắc nhất trận đấu của tuyển Đức cũng chia sẻ: "Chiến thắng này có ý nghĩa với chúng tôi. Toàn đội đã chơi với tinh thần tuyệt vời. Một chiến thắng xứng đáng cho những nỗ lực của đội tuyển Đức".