1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Alexandre Polking: "Hoàng Thịnh đang rất buồn"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV trưởng CLB TPHCM Polking cho biết tiền vệ Hoàng Thịnh đang rất buồn khi anh nhận án phạt nặng từ VFF cũng như "bão" chỉ trích từ phía người hâm mộ.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã phải nhận án phạt nặng từ VFF sau pha vào bóng thô bạo khiến đồng đội của anh ở đội tuyển quốc gia là Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân. Theo đó cầu thủ sinh năm 1992 của CLB TP HCM bị phạt 40 triệu đồng, cấm thi đấu hết năm 2021 cũng như đền bù các chi phí phải trả cho Hoàng Dũng trong quá trình nằm viện.

Ngoài mức án phạt này, trong nhiều ngày qua Hoàng Thịnh còn phải đối mặt với "bão chỉ trích" từ phía người hâm mộ và khiến anh phải khóa facebook cá nhân. Tuy nhiên, HLV trưởng CLB TP.HCM là ông Polking đã lên tiếng bày tỏ sự thông cảm cho học trò của mình: "Hoàng Thịnh đang rất buồn sau sự việc này. Tôi nghĩ cậu ấy không đáng bị tấn công như vậy. Chắc chắn rằng pha vào bóng đó chỉ là một tai nạn".

HLV Alexandre Polking: Hoàng Thịnh đang rất buồn - 1

Pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh khiến Hùng Dũng bị gãy chân

Trước đó trên trang cá nhân, HLV người Brazil cũng bày tỏ: "Tôi phải viết dòng thông báo này. Những gì Hoàng Thịnh đã trải qua thật không đáng chút nào. Cậu ấy có mắc sai lầm không? Có. Sai lầm đó nghiêm trọng không? Có. Nhưng cậu ấy là con người. Con người luôn mắc sai lầm. Tuy nhiên, cậu ấy không đáng nhận những lời chỉ trích nặng nề như thế".

"Tất cả cầu thủ đều rất cứng rắn trước các thử thách. Và tôi chắc rằng Hoàng Thịnh không có ác ý. Đó là một tai nạn, và chúng tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Thịnh là một chàng trai tuyệt vời, rất chuyên nghiệp và là một trong những người giỏi nhất tôi từng gặp ở Việt Nam. Cậu ấy và chúng tôi sẽ rút ra bài học. Tôi hy vọng cả 2 cầu thủ sẽ trở lại sân cỏ sớm nhất".

Không chỉ HLV Polking, trên facebook cá nhân của mình, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng cho rằng Ngô Hoàng Thịnh đá bóng theo bản năng, không cố tình triệt hạ khiến Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân.

"Tôi không tin Hoàng Thịnh cố tình làm Hùng Dũng chấn thương bởi tôi biết Hoàng Thịnh mong muốn được thi đấu cùng Hùng Dũng trên ĐTQG Việt Nam hơn tất cả những mong muốn khác, nhưng bóng đá Việt Nam có quá nhiều điều mà đáng phải suy nghĩ.

Tôi tin Hoàng Thịnh không có ý đồ bởi tôi biết đây là một thói quen của cậu ấy. Không ít những người chơi bóng đá cả chuyên nghiệp cho đến phong trào cho pha vào bóng đó là cách để đoạt lại trái bóng, hay là cách bình thường để ngăn cản một pha tấn công của đối phương mà mọi người học được", HLV Đức Thắng chia sẻ.

Cuối cùng, cựu cầu thủ Thể Công chúc Đỗ Hùng Dũng mau hồi phục để tiếp tục đam mê và cũng mong cho Ngô Hoàng Thịnh vượt qua cú sốc để làm lại.

Chia sẻ về việc những xuất thân từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An hay chơi rắn, cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho biết: "Không một CLB nào, một HLV nào lại đi dạy học trò trở thành máy chém, triệt hạ đối phương và bất chấp hậu quả cả. Đừng nhìn vào một vài vụ việc để quy chụp một tập thể"

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, CLB SL Nghệ An vốn có truyền thống với lối đá quyết liệt, mạnh mẽ, khi ra sân luôn thể hiện tinh thần máu lửa vì màu cờ sắc áo và quyết tâm giành chiến thắng.

"Không chỉ SL Nghệ An mà tôi nghĩ cầu thủ nào khi ra sân cũng đều đá hết mình, đá lăn xả, vì đó là bản chất của bóng đá - một môn thể thao đối kháng mạnh mẽ.

Nhiều người chỉ trách SL Nghệ An gây chấn thương cho các cầu thủ khác, nhưng không ai nhớ chính cầu thủ SL Nghệ An cũng nhận không ít pha vào bóng thô bạo từ các cầu thủ đội bạn", HLV Nguyễn Thành Vinh lên tiếng bênh vực.