1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng loạt quan chức bóng đá Tây Ban Nha xin từ chức để phản đối Rubiales

Sông Lam

(Dân trí) - Trước việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Luis Rubiales tuyên bố sẽ không từ chức, hàng loạt quan chức bóng đá nước này đã có động thái phản ứng mạnh mẽ.

Theo tờ AS, Chủ tịch RFEF Luis Rubiales bất ngờ "lật kèo" phút cuối khi tuyên bố sẽ không từ chức tại Đại hội đồng bất thường diễn ra vào chiều 25/8. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin vị Chủ tịch 46 tuổi đã nộp đơn xin từ chức sau bê bối ôm và hôn môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso ở lễ đăng quang chức vô địch World Cup nữ 2023 hôm 20/8.

Hàng loạt quan chức bóng đá Tây Ban Nha xin từ chức để phản đối Rubiales - 1

Phó Chủ tịch RFEF kiêm Chủ tịch Ủy ban bóng đá nữ Tây Ban Nha, Rafa del Amo tuyên bố từ chức để phản đối Chủ tịch RFEF Rubiales vẫn tại vị (Ảnh: Getty).

Động thái mới của chủ tịch Luis Rubiales đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí vấp phải phản ứng mạnh mẽ ngay trong nội bộ của RFEF. Theo đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá tỉnh Navarra kiêm Phó Chủ tịch RFEF và cũng đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bóng đá nữ quốc gia, Rafa del Amo tuyên bố từ bỏ mọi chức vụ đang nắm giữ khi ông Luis Rubiales vẫn còn tại vị ở ghế Chủ tịch RFEF.

"Tôi nợ bản thân những nguyên tắc của mình và tôi đã yêu cầu ông ấy từ chức. Tôi đánh giá cao việc ông ấy tin tưởng tôi, nhưng tôi nghĩ ông ấy đã vượt quá giới hạn rồi.

Tôi đã nói thẳng với ông ấy rằng ông ấy phải từ chức. Trong Ủy ban Chủ tịch tôi là người duy nhất nói ông ấy nên từ chức", Phó Chủ tịch RFEF Rafa del Amo khẳng định khi tuyên bố rời Liên đoàn.

Ông Rafa del Amo cũng nói thêm: "Ảo tưởng của tôi là làm việc cho Navarra và cho phụ nữ, nhưng cuối cùng chỉ là điều điên rồ. Tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đã làm được. Tôi không biết liệu ông ấy có nghĩ đến việc từ chức hay không. Cuối cùng tôi xin chúc mừng ông ấy ở lại, còn tôi sẽ ra đi".

Hàng loạt quan chức bóng đá Tây Ban Nha xin từ chức để phản đối Rubiales - 2

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales tuyên bố không từ chức bất chấp áp lực lớn từ dư luận (Ảnh: Getty).

Ngay sau tuyên bố từ chức của Phó Chủ tịch RFEF Rafa del Amo, nhiều quan chức bóng đá của Tây Ban Nha cũng hưởng ứng phong trào viết đơn xin từ chức, gồm Javier Landeta (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá La Vasca), Jose Angel Pelaez (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cantabra) và Jose Juan Arencibia (Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá La Canaria). Trong ít giờ tới dự kiến sẽ có thêm một số chủ tịch xin từ chức nữa như Pablo Lozano, từ La Andaluza, và Salvador Gomar Fayos, từ La Valenciana.

Đáng chú ý, đồng quan điểm với ông Rafa del Amo, bà María Chivite, Chủ tịch tỉnh Navarra cũng khẳng định việc Chủ tịch RFEF tuyên bố không từ chức là "điều đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được".

"Luis Rubiales thật đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được. Những gì ông ấy đã làm và những gì ông ấy tiếp tục làm thật xấu hổ. Ông ấy không thể tiếp tục giữ chức vụ này thêm một phút nào nữa.

Với Jenni Hermoso, với tất cả những phụ nữ phải chịu đựng bạo lực phân biệt giới tính. Chủ nghĩa nữ quyền sẽ không dừng lại. Chỉ có sự bình đẳng mới có thể giúp mọi người tiến về phía trước", bà Maria Chivite khẳng định trong thông điệp trên mạng xã hội twitter.