1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai đội bóng V-League “méo mặt” vì quyết định của Tổng cục TDTT

(Dân trí) - Mặc dù được VFF và VPF có ý kiến cho phép 2 CLB tham dự AFC Cup 2014 là Hà Nội T&T và Ninh Bình sử dụng ngoại binh thứ 4 ở V-League 2014, nhưng Tổng cục TDTT đã “nói không”.

Câu chuyện của Hà Nội T&T (HN T&T) và Ninh Bình tưởng như hết sức bình thường, nhưng lại cho thấy cách làm bóng đá ngược quy trình của VFF và VPF, đang khiến 2 CLB HN T&T và Ninh Bình mất tiền tỷ. Cụ thể, VPF hỏi ý kiến CLB rồi mới báo cáo cấp trên và sau khi cấp trên không đồng ý, đã khiến 2 đội bóng được đồng ý sử dụng 4 ngoại binh bị việt vị.

Trước đó, theo quy định, các đội V-League chỉ được đăng ký 3 ngoại binh và sử dụng 2 ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong danh sách của HN T&T và Ninh Bình lại có tới 4 ngoại binh, nên vừa bị Tổng cục TDTT không đồng ý vì vi phạm quy chế. Trớ trêu là cả hai đội bóng này từng được VPF đồng ý cho đăng ký 4 ngoại binh ở mùa giải năm nay để tham dự AFC Cup.
 
Ninh Bình và Hà Nội T&T sẽ gặp nhiều bất lợi tại AFC Cup

Ninh Bình và Hà Nội T&T sẽ gặp nhiều bất lợi tại AFC Cup

Hiện tại, danh sách ngoại binh của HN T&T có 4 ngoại binh gồm: tiền đạo Gonzalo, tiền vệ Hector, trung vệ Goran và trung vệ Ghallagher. Trong khi đó, Ninh Bình cũng có 3 cầu thủ ngoại là Patiyo, Peter, Kavin và Sim Woon Sub.

Theo quy định của AFC, mỗi đội bóng tham dự được quyền đăng ký 4 ngoại binh, trong đó có 1 cầu thủ người châu Á. Để không bị cảnh thiệt thòi khi tham dự sân chơi châu lục, trong cuộc họp giữa VPF với các CLB trước khi tiến hành bốc thăm, hầu hết các đội bóng và cả VPF đã đồng ý bổ sung điều khoản trong quy chế 2014, cho phép 2 CLB dự AFC Cup ngoài đăng ký 3 cầu thủ ngoại được bổ sung thêm 1 cầu thủ ngoại quốc tịch châu Á để thi đấu tại V.League và AFC Cup.

Tưởng như đã được đồng ý, HN T&T và Ninh Bình đã mua đủ 4 ngoại binh để chuẩn bị cho mùa giải 2014. Tuy nhiên, ngay lập tức Tổng cục TDTT đã có ý kiến về việc 2 đội bóng này vi phạm quy chế. Một quan chức Tổng cục TDTT cho biết, việc cho 2 CLB tham dự AFC Cup 2014  sử dụng cầu thủ ngoại thứ 4 ở giải trong nước là đi ngược với quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Quy chế này đã được thông qua nên muốn sửa đổi cần phải có quy trình cụ thể, và phải được Bộ VH,TT&DL cùng Bộ Nội vụ chấp thuận. Cũng theo quan chức này, việc đồng ý đăng ký 4 ngoại binh sẽ gây tốn kém cho các CLB trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

“Một khi chưa có quy chế sửa đổi, bổ sung năm 2014, thì các CLB vẫn chỉ được đăng ký 3 ngoại binh”, quan chức này nói.

Như vậy, cả HN T&T và Ninh Bình sẽ không được đăng ký 4 ngoại binh ở sân chơi V-League. Còn ở sân chơi AFC Cup thì thoải mái. Chỉ có điều, hai CLB này mua cầu thủ ngoại không phải chỉ để đá vài trận ở sân chơi châu lục. Chủ tịch CLB Ninh Bình Phạm Văn Lệ cho biết, nếu chỉ đá vài trận như vậy, CLB chẳng mất công tìm kiếm cầu thủ ngoại làm gì, vì mất thời gian và lãng phí.

Được biết, mỗi ngoại binh được các CLB này mua về với mức lương trả khoảng 5-6 nghìn USD/tháng. Nếu tính thêm tiền lót tay, mỗi ngoại binh tiêu tốn cả tỷ đồng. Trong thời buổi kinh tế vẫn chưa hết khủng hoảng, việc phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy nhưng giờ lại không được sử dụng thì đúng là dở khóc dở cười.

Tuy nhiên, sau quyết định của Tổng cục TDTT, hai đội bóng HN T&T và Ninh Bình nhiều khả năng sẽ phải thanh lý sớm 1 ngoại binh bởi không thể trả lương cao mà cầu thủ đó ngồi chơi xơi nước. Bản thân các ngoại binh này sau bị thanh lý, cũng sẽ phải chờ đến hết giai đoạn lượt đi mới tìm được công việc mới ở V-League.

Tiến Đạt