Hà Nội FC và Thể Công Viettel đọ sức với đại diện của Indonesia, Hàn Quốc

An An

(Dân trí) - Giải đấu có sự tham dự của 4 đội bóng Daejeon Hana Citizen (Hàn Quốc), Bali United (Indonesia) và chủ nhà Hà Nội FC, Thể Công Viettel từ ngày 23/1 tới 27/1 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Sáng 22/1, diễn ra lễ họp báo ra mắt giải giao hữu Hana Play Cup, với sự góp mặt của 2 đội bóng Thủ đô cùng 2 đội nước ngoài. Ở lần đầu tiên tổ chức, VietFootball cùng CLB Daejeon Hana Citizen sẽ phối hợp với sự bảo trợ Ngân hàng Hana, BIDV mong muốn mang đến một không khí lễ hội và những màn trình diễn hấp dẫn để khán giả thủ đô có thể tận hưởng.

Theo đó, 4 đội bóng tham gia giải là Daejeon Hana Citizen, Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Bali United. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu 2 trận, diễn ra ngày 23/1 và chung kết tổ chức ngày 27/1/2024.

Hà Nội FC và Thể Công Viettel đọ sức với đại diện của Indonesia, Hàn Quốc - 1

Giải đấu hứa hẹn hấp dẫn (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel diễn ra lúc 15h00 ngày 23/1 trên sân vận động Hàng Đẫy, sau đó lúc 19h00 là cặp đấu giữa Daejeon Hana Citizen và Bali United. Trận tranh hạng ba, chung kết tổ chức vào 13h30 và 17h30 ngày 27/1.

Ở giải đấu này, hai đại diện của Việt Nam đều mới thay đổi vị trí ghế HLV trưởng. Tân HLV Hà Nội FC, Daiki Iwamasa chia sẻ: "Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng và từng bước chuẩn bị đội hình.

Các cầu thủ lên tuyển Việt nam không nằm trong kế hoạch tham gia giải giao hữu này, những người còn lại sẽ chứng tỏ khả năng trong trận đấu ngày mai".

HLV Đức Thắng của Thể Công Viettel khẳng định: "Bước vào giải đấu để các cầu thủ chuẩn bị phong độ tốt nhất khi V-League quay trở lại. Đây là giải đấu quan trọng cho quá trình chuẩn bị, khi tôi mới đến dẫn dắt CLB.

Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng. Còn về Hoàng Đức hiện đã bình phục 95%, bác sĩ đang điều trị chấn thương cho cậu ấy và chúng tôi theo dõi tích cực quá trình bình phục".

Đại diện CLB Hàn Quốc, Daejeon Hana Citize hướng tới mục tiêu giành chiến thắng, còn Bali United của Indonesia mong chờ những trận đấu với các CLB mạnh để chuẩn bị lối chơi cho mùa giải sắp tới.

HLV Alessandro Rodrigues của Bali United cho biết: "Cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia khác nhau, chúng tôi từng thắng đại diện Việt Nam tại AFC Cup, đây là thời điểm tốt để cọ xát trước khi giải đấu của Indonesia trở lại".