1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai không khiếu nại, nhưng muốn giải oan

(Dân trí) - Hôm qua 10/4, Giám đốc điều hành CLB bóng đá HA Gia Lai Huỳnh Mau đã gửi thư kiến nghị đến VFF, BTC V-League 2017 và Ban trọng tài VFF đề nghị xem xét cách điều hành của tổ trọng tài trận HA Gia Lai - Thanh Hóa ở vòng 12 diễn ra ngày 8/4 tại Pleiku.

Theo chia sẻ của ông Huỳnh Mau, đây không phải là đơn khiếu nại về các quyết định của trọng tài. Điều mà đội bóng phố Núi mong muốn là VFF xem xét lại cách điều hành của tổ trọng tài để chứng minh rằng những phản ứng không đáng có của lãnh đạo, cầu thủ đội bóng phố Núi là có cơ sở.


Trọng tài đã để lại nhiều sự cố ở trận đấu HA Gia Lai-SL Nghệ An

Trọng tài đã để lại nhiều sự cố ở trận đấu HA Gia Lai-SL Nghệ An

Trong trận đấu giữa HA Gia Lai và Thanh Hóa tối 8/4, các CĐV đội chủ nhà đã ném nhiều “vật thể lạ” xuống sân để phản đối những quyết định của trọng tài. Chưa hết, Trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh đã chạy vào sân để phản đối lại quyết định của trọng tài ở những phút cuối trận. Trước đó ở phút 63, nhiều cầu thủ HA Gia Lai cũng quây lấy tổ trọng tài khi Vua áo đen Trần Xuân Nguyện có quyết định bẻ còi gây tranh cãi. Khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài còn suýt bị một CĐV quá khích hành hung trong đường hầm.

Với những vụ việc như trên, gần như chắc chắn HA Gia Lai và BTC sân Pleiku sẽ phải nhận một án phạt từ Ban kỷ luật. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đang làm tất cả để chứng minh họ đã phản ứng đúng.

Theo đó, trưa 10/4 giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau đã gửi thư đề nghị lên VFF với nội dung xem xét lại các tình huống trọng tài Trần Xuân Nguyện và các đồng sự quyết định rút thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ A Hoàng ở phút 60, tình huống tổ trọng tài hội ý rồi bẻ còi không công nhận bàn thắng của Vũ Văn Thanh ở phút 62, tình huống Công Phượng và Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng HAGL không được hưởng phạt đền ở phút 85 và 87.

“HA Gia Lai không khiếu nại, vì có làm cũng không thể thay đổi kết quả trận đấu được nữa. Ở đây, chúng tôi muốn ý kiến lên VFF, Ban trọng tài VFF và Ban tổ chức giải về cách điều hành của tổ trọng tài để giải oan cho HA Gia Lai, trả lại sự công bằng cho chúng tôi”, ông Mau cho biết.

Dự kiến trong ngày hôm nay (11/4) Ban kỷ luật sẽ có những án phạt dành cho các sự cố xảy ra trên sân Pleiku ngày 8/4.

T.L

Dòng sự kiện: V-League 2017