Giọt nước mắt Luis Suarez và lời chia tay thế hệ vàng Uruguay

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi Uruguay bị Hàn Quốc loại ở vòng bảng World Cup 2022 vì kém đội bóng châu Á chỉ số phụ, tiền đạo nổi tiếng Luis Suarez đã khóc vì tố trọng tài xử ép đội nhà.

Uruguay thắng Ghana 2-0 đêm qua (2/12), nhưng đội bóng Nam Mỹ vẫn bị loại khỏi World Cup năm nay, vì kém Hàn Quốc chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng/bại của Uruguay là 2/2, của Hàn Quốc là 4/4), dù hai đội có cùng 4 điểm.

Thất bại này có thể cũng sẽ là lời chia tay của thế hệ vàng bóng đá Uruguay, với những cái tên đầy tài năng như Luis Suarez (35 tuổi), Edinson Cavani (35 tuổi), Martin Caceres (35 tuổi), hay Diego Godin (36 tuổi).

Giọt nước mắt Luis Suarez và lời chia tay thế hệ vàng Uruguay - 1

Suarez ôm mặt khóc sau khi hay tin Uruguay bị loại khỏi World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Sau khi bị loại, siêu tiền đạo của bóng đá thế giới ngày nào Luis Suarez đã ôm mặt khóc, anh nói trong tức tưởi: "Tôi cảm thấy buồn và thất vọng, con trai tôi đi xem trận đấu này và nó rời sân với nỗi buồn đó".

"Thật khó khăn cho một người cha trong hoàn cảnh như thế, nhưng tôi phải đối mặt với thực tế" - Luis Suarez nói thêm.

Ngoài ra, Suarez còn chỉ trích trọng tài người Đức Daniel Siebert, cho rằng ông này cũng như FIFA cố tình chèn ép Uruguay.

Suarez nói: "Tôi nghĩ rằng tình huống ở cuối trận, đó phải là phạt đền dành cho Edinson Cavani, vì anh ấy bị đối phương truy cản khi Cavani đang hướng về phía trước".

Giọt nước mắt Luis Suarez và lời chia tay thế hệ vàng Uruguay - 2

Suarez bất lực bởi ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, Hàn Quốc bất ngờ thắng Bồ Đào Nha 2-1 (Ảnh: Getty).

Giọt nước mắt Luis Suarez và lời chia tay thế hệ vàng Uruguay - 3

Đây cũng là lời chia tay thế hệ vàng của bóng đá Uruguay ở đấu trường World Cup (Ảnh: Getty).

"Đây không phải là lời bào chữa cho việc chúng tôi bị loại, nhưng đấy là tình huống rất rõ ràng. Có những quả phạt đền đáng kinh ngạc tại World Cup lần này, và sau mỗi lần như vậy Ban trọng tài FIFA lại phải giải thích về quyết định của các thuộc cấp" - vẫn là lời của tiền đạo đang khoác áo CLB Nacional của Uruguay.

Ngoài ra, Suarez còn bực mình vì con trai của anh không được xuống sân bên cạnh anh, sau khi trận đấu kết thúc.

Suarez nói: "Họ nói rằng con tôi không thể xuống sân với tôi, trong khi tôi từng nhìn thấy con của một cầu thủ Pháp thậm chí ngồi vào khu vực kỹ thuật sau trận đấu. Tại sao họ luôn chống lại bóng đá Uruguay, đó đúng là FIFA".

Bị loại khỏi World Cup 2022, Suarez cùng các đồng đội từng một thời lừng lẫy của bóng đá Uruguay gồm Cavani, Diego Godin, Martin Caceres sẽ không còn xuất hiện ở kỳ World Cup tiếp theo nữa.