1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gây gổ với trọng tài, Mourinho lĩnh án phạt

(Dân trí) - Ngày hôm qua, LĐBĐ Anh (FA) đã đưa ra án phạt với HLV Mourinho sau hành vi gây gổ với trọng tài trong đường hầm ở trận đấu với West Ham.

Như đã biết, ở cuộc chiến với West Ham, HLV Mourinho đã bị truất quyền chỉ đạo vì gây gổ với trọng tài Jonathans Moss trong đường hầm. Sau đó, LĐBĐ Anh (FA) khẳng định ông đã vi phạm hành vi ứng xử với trọng tài.

 

 

HLV Mourinho bị treo giò 1 trận
HLV Mourinho bị treo giò 1 trận

Ngày hôm qua, “Người đặc biệt” đã lĩnh án phạt từ FA về hành vi này. Theo đó, HLV người Bồ Đào Nha sẽ bị cấm chỉ đạo trong 1 trận đấu. Ngoài ra, ông cũng phải nộp phạt số tiền 40.000 bảng. Dù sao, đây cũng là án phạt “nhẹ” với Mourinho bởi trước đó, ông được dự báo có thể sẽ phải ngồi ngoài trong 4 trận đấu.

Án phạt của “Người đặc biệt” sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Điều đó có nghĩa rằng ông sẽ không thể xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo trong trận đấu với Stoke City ở Britannia vào cuối tuần này.

Cũng ở trận đấu với West Ham, trợ lý HLV Silvino Louro cũng đã bị đuổi lên khán đài vì phản đối dữ dội quyết định của trọng tài Jonathans Moss (sau khi Matic nhận thẻ vàng thứ 2). Tuy nhiên, FA chỉ nhắc nhở, chứ không treo giò Silvino Louro.

Hiện tại, Chelsea đang ở trong tình cảnh khó khăn. Thất bại trước Liverpool đã đẩy CLB xuống thứ 15 trên BXH với 11 điểm sau 11 vòng. Tương lai của HLV Mourinho đang rất nguy ngập. Có cảm tưởng như ông có thể mất việc bất cứ lúc nào.

H.Long