Gareth Bale bị chấm thấp điểm nhất trận Xứ Wales thua Italia

Thiện Nhân

(Dân trí) - Là cầu thủ được chờ đợi nhất bên phía đội tuyển Xứ Wales trong trận đấu với Italia, nhưng Gareth Bale lại là cầu thủ gây thất vọng nhất, với một pha bỏ lỡ cơ hội ở cuối trận.

Ngoài pha bỏ lỡ cơ hội, sút bóng lên trời trong tình huống không người kèm trong khu cấm địa của Italia ở cuối trận, thì Gareth Bale có trận đấu cực kỳ nhạt nhòa. Cầu thủ từng đắt giá nhất thế giới hầu như mất hút giữa hàng phòng ngự kín kẽ của tuyển Ý. 

Đấy chính là lý do mà Gareth Bale bị tờ Dailymail của Anh chấm điểm rất thấp, chỉ 5 điểm. Tờ báo này viết về đội trưởng đội tuyển Xứ Wales: "Là cầu thủ có chất lượng nhưng anh ấy rất vất vả để chứng minh tầm ảnh hưởng của mình trước một hàng thủ kiên cố".

Gareth Bale bị chấm thấp điểm nhất trận Xứ Wales thua Italia - 1

Bale mờ nhạt trong trận Xứ Wales đối đầu với Italia đêm qua.

"Gareth Bale còn bỏ lỡ một cơ hội tuyệt với để ghi bàn ở cự ly gần" - tờ nhật báo của xứ sở sương mù viết thêm về ngày tệ hại của Bale.

Không đóng góp gì cho Xứ Wales trước Italia, Bale bị Dailymail chấm điểm 5, điểm số thấp nhất trận đấu. Ngoài Gareth, Xứ Wales còn 3 cầu thủ nữa bị cho điểm 5, đó là 2 hậu vệ Eathan Ampadu và Connor Robert, cùng tiền đạo Aaron Ramsey.

Riêng Ramsey cũng là người được CĐV Xứ Wales chờ đợi tỏa sáng trước tuyển Ý giống Gareth Bale, những Ramsey dường như cũng biến mất trước hàng thủ bên phía "Azzurri" vốn được chỉ huy của đội trưởng Bonucci.

Gareth Bale bị chấm thấp điểm nhất trận Xứ Wales thua Italia - 2

Trái ngược với Bale, Marco Verratti của Italia có một trận đấu xuất sắc, được UEFA bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Phía Italia, cũng có một cầu thủ bị chấm điểm 5, đó là tiền đạo Belotti, người đá thay vị trí của chân sút Immobile vốn được cho dưỡng sức ở trận đấu đêm qua.

Còn người được chấm cao điểm nhất là tiền vệ trung tâm Marco Verratti: 8 điểm. Đây cũng là cầu thủ được chấm cao điểm nhất trận đấu, đồng thời được UEFA trao giải cầu thủ hay nhất trận Italia - Wales.

Điểm số của các cầu thủ

Italia: Donnarumma (6), Toloi (6), Bonucci (6), Bastoni (7), Emerson (6), Pessina (7), Jorginho (7), Verratti (8), Bernadeschi (6), Chiesa (6), Belotti (5).

HLV Mancini (6)

Dự bị: Acerbi - 6,5 (thay Bonucci ở phút 45), Raspadori - 6 (thay Bernadeschi ở phút 75), Cristiante - 6 (thay Jorginho phút 75), Castrovilli - không chấm điểm (thay Pessina phút 87), Sirigu (thay Donnarumma phút 89).

Xứ Wales: Danny Ward (6), Rodon (6), Ampadu (5), Gunter (6), Roberts (5), Morrell (5), Joe Allen (6), Williams (6), Gareth Bale (5), Ramsey (5), Daniel James (6). 

HLV Robert Page (6)

Dự bị: Harry Wilson - 6 (thay Daniel James ở phút 74), Kieffer Moore - 6 (thay Morrell phút 60), Dylan Levitt - không chấm điểm (thay Joe Allen phút 86), Ben Davies - không chấm điểm (thay Williams phút 86), David Brooks - không chấm điểm (thay Gareth Bale phút 86).