1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức nhọc nhằn vượt "ải" Algeria

(Dân trí)- Một trận đấu gian nan của tuyển Đức trước các cầu thủ Algeria. Sau 90 phút hòa không bàn thắng hai đội bước vào hiệp phụ và trong 30 phút đã có 3 bàn thắng được ghi. Đức thắng chung cuộc 2-1 để giành quyền vào tứ kết gặp Pháp.

Với một nền tảng thể lực dồi dào, Algeria tổ chức bắt người chặt và điều đó khiến các cầu thủ Đức gặp rất nhiều bế tắc trong suốt quãng thời gian dài của trận đấu. Cũng phải nói thêm rằng các chân sút của “Cỗ xe tăng” ở trận đấu này thi đấu khá mờ nhạt và điều đó khiến cho họ trải qua suốt 90 phút chính thức mà không thể ghi được bàn thắng.

Bước vào hiệp phụ, khi thể lực của đôi bên không còn tốt thì bàn thắng mới xuất hiện. Đầu tiên là tình huống băng cắt ghi bàn của Schurrle ở phút 92, việc ghi bàn thắng ở ngay đầu hiệp phụ thứ nhất giúp cho Đức giải tỏa mạnh sức ép. Đến phút 119, tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Đức sau pha lập công của Ozil, tới phút bù giờ Djabou ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Algeria, nhưng tất cả đã quá muộn.

Đức đã giành chiến thắng chung cuộc và giành tấm vé thứ 6 vào tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là tuyển Pháp, đội đã giành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Nigeria. Như vậy, với thất bại của cả Algeria và Nigeria thì châu Phi cũng đã sạch bóng không còn đại diện tại World Cup năm nay.


Đức đã gặp nhiều khó khăn trước Algeria

Đức đã gặp nhiều khó khăn trước Algeria

Algeria thi đấu không thật sự nổi bật ở vòng đấu bảng, điều đó khiến cho nhiều người nghĩ rằng đội bóng này sẽ hoàn toàn lép vế trước Đức. Nhưng Algeria đã gây bất ngờ lớn khi dâng cao đội hình thi đấu ngang ngửa với đối thủ của họ tại vòng 1/8. Thậm chí những các cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về đại diện châu Phi.

Phút thứ 9, Taider băng xuống nhận đường chuyền dài của đồng đội ở bên cánh trái. Thủ thành Neuer đã phải băng ra khỏi vòng cấm địa và rất vất vả anh mới cản phá thành công. Một tình huống khiến người yêu "Cỗ xe tăng" thót tim, bởi nếu Taider nhanh hơn một nhịp thì Algeria đã có bàn thắng mở tỉ số. 5 phút sau, Feghouli sau khi chuyền bóng không được cho đồng đội đã quyết định đột phá vào trong vòng cấm từ bên phải. Anh đối mặt với Neuer nhưng ở góc khá hẹp, cầu thủ này đã dứt điểm đưa bóng vọt xà.

Đức thi đấu rất khó khăn trước lối chơi áp sát của Algeria, họ thường xuyên yếu hơn đối thủ trong tranh chấp tay đôi. Đức cũng không có được những pha phối hợp tấn công tốt để xuyên phá hàng thủ đối phương. Mãi đến phút 37, các học trò của Loew mới có tình huống uy hiếp khung thành thực sự nguy hiểm đầu tiên, Ozil dứt điểm ở đầu trái vòng cấm địa, tuy nhiên thủ thành M'Bolhi đã cảnh giác đẩy bóng ra.

3 phút sau, M'Bolhi tiếp tục không thể bắt dính được cú sút như trái phá của một tuyển thủ Đức, bóng bật ra và Gotze băng vào dứt điểm, anh sút bóng thẳng vào người thủ thành đối phương và bỏ lỡ đi cơ hội mở tỉ số. Rõ ràng Gotze có thể làm tốt hơn trong tình huống này.

Ngay khi bước vào hiệp 2, Loew rút Gotze ra sân để đưa Schurrle vào thay nhằm tăng cường khả năng tranh chấp tay đôi. Phút 55, Schweinsteiger nhả bóng lại cho Lahm dứt điểm căng ở đầu vòng cấm địa, hơi lệch về bên phải của trung lộ, bóng đi rất căng nhưng thủ thành M'Bolhi đã tung người và khẽ chạm tay vào bóng. Cú chạm nhẹ đủ làm trái bóng đổi hướng và đi ra ngoài khung thành.


Lối chơi chặt chẽ của Algeria khiến cho Đức tiếp tục gặp bế tắc. Mãi đến tận phút 80 đội bóng này mới có thêm cơ hội khiến khung thành của đối phương chao đảo. Muller băng xuống đánh đầu căng ở cự ly cách khung thành chừng 6m, bóng bay thẳng về chỗ thủ thành M'Bolhi sau đó bật ra bên phải, Schurrle lao vào đá bồi nhưng không thành công.

Cơ hội cuối cùng của Đức ở thời gian thi đấu chính thức diễn ra ở phút 90, Lahm tạt bóng từ bên phải xuống giữa vòng cấm địa cho Schweinsteiger đánh đầu. Tiếc rằng tiền vệ tuyển Đức lại đưa bóng đi gần thủ thành M'Bolhi nên bị tóm gọn. Không thể ghi bàn trong 90 phút chính thức, hai đội đã phải bước vào hiệp phụ.

Ngay phút thứ 2 của hiệp phụ thứ nhất, Đức đã mở tỉ số. Muller có bóng ở bên trái rồi lao xuống mạnh mẽ rồi căng ngang vào trong, Schurrle đã băng xuống rất nhanh và đệm bóng làm tung lưới đối phương. Một tình huống mà toàn bộ hàng thủ của Algeria đã bị hút bởi tình huống cầm bóng của Muller nên không ai để ý tới sự xâm nhập của Schurrle.


10 phút sau, từ pha đá phạt góc của Algeria, bóng rơi ngay trong vòng cấm địa và ở vị trí cách khung thành chừng 8m. Mostefa đã có cơ hội gỡ hòa, tiếc rằng ở vị trí trực diện khung thành anh lại co chân sút đưa bóng đi cắt chéo cột dọc bên trái ra ngoài. Algeria buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ và điều đó khiến cho hàng thủ của họ lỏng lẻo.

Phút 119, Schurrle nhận đường chọc khe của đồng đội và tạo ra tình huống “2 đánh 1”, anh căng ngang cho Ozil để tiền vệ này đối mặt với thủ thành Algeria, tiền vệ đang khoác áo Arsenal đã không sút mà chuyền trả lại cho Schurrle. Cầu thủ số 9 của Đức dứt điểm luôn, bóng đập chân hậu vệ Algeria đã kịp lao về bọc lót, nhưng cơ hội lại mở ra cho Ozil và với một cú sút căng xé lưới, cầu thủ này đã nâng tỉ số lên 2-0.


Algeria đã không còn cơ hội đi tiếp nhưng họ vẫn nỗ lực tấn công để ghi bàn. Phút bù giờ thứ nhất của hiệp phụ thứ 2, Djabou băng lên âm thầm bên cánh trái và nhận đường chuyền chéo từ bên phải sang của đồng đội, anh dễ dàng đệm bóng tung lưới đối phương từ cự li 5m. Algeria đã có được bàn thắng danh dự trước khi chia tay World Cup.


Đội hình thi đấu

Đức: Neuer, Mustafi (Khedira 70), Mertesacker, Boateng, Howedes, Lahm, Ozil, Schweinsteiger (Kramer 109), Kroos, Gotze (Schurrle 46), Muller.

Algeria: M'Bolhi, Mandi, Belkalem, Halliche (Bougherra 98), Ghoulam, Lacen, Mostefa, Feghouli, Soudani (Djabou 100), Taider (Brahimi 79), Slimani.

Phù Sa