1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng thủ môn

(Dân trí) - Đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn sang UAE với 3 thủ môn là Tấn Trường, Thanh Bình và Tô Vĩnh Lợi. Nhưng ngặt nỗi, không ai trong số này tạo được niềm tin nơi giới chuyên môn và người hâm mộ...

Những sự bổ sung không đáng tin cậy

Nếu Tô Vĩnh Lợi và Thanh Bình ổn định, có lẽ đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã không lần lượt bổ sung thêm 2 thủ môn là Bửu Ngọc và Tấn Trường trước các trận đấu với Uzbekistan (các trận lượt đi và lượt về vòng loại Asian Cup 2015).

Dù vậy chính 2 người được bổ sung này cũng có vấn đề trong các trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Uzbekistan trên sân nhà và sân đối phương. Bửu Ngọc có những pha phản xạ khá chậm trong trận ĐT Việt Nam thua 1-3 trước Uzbekistan trên sân đối phương, còn Tấn Trường thi đấu quá tệ trong trận lượt về với đội bóng Trung Á ở Mỹ Đình.

Sau hàng loạt sai lầm của Tấn Trường trong thời gian qua, ở những trận đấu quan trọng cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB, thủ thành gốc Đồng Tháp rõ ràng không còn xứng đáng có vị trí chính thức ở đội tuyển bởi người hâm mộ không còn đủ kiên nhẫn và không thể bị thử thách niềm tin nơi Tấn Trường.

Thủ môn là một trong những vị trí yếu nhất của ĐTVN hiện nay
Thủ môn là một trong những vị trí yếu nhất của ĐTVN hiện nay
 
Chẳng phải Tấn Trường không có cơ hội. Anh đã nhận được nhiều cơ hội qua nhiều đời HLV khác nhau từ Calisto, Phan Thanh Hùng cho đến Nguyễn Văn Sỹ, nhưng Tấn Trường toàn trả lời cho người đặt niềm tin vào mình bằng các sai lầm hết sức ngớ ngẩn.
 
Ở đây không nói đến vấn đề có hay không có tiêu cực, có hay không có chuyện tư tưởng, vấn đề chỉ đơn giản nằm ở chỗ Tấn Trường hay mắc sai lầm như thế, mà toàn dạng sai lầm không thể cứu vãn thì chứng tỏ anh không phải là thủ môn giỏi, chí ít cũng không phải là một chốt chặn để có thể trao gửi niềm tin.

Thanh Bình và Tô Vĩnh Lợi cũng... không đáng tin

Việc Tô Vĩnh Lợi trở lại ĐT Việt Nam là một bất ngờ, đó là nhờ phong độ khá của anh tại V-League mùa vừa qua. Nhưng Vĩnh Lợi chỉ ở mức khá, chứ không phải là thủ môn giỏi. Trong quá khứ, ở các kỳ SEA Games và ở các giải đấu quan trọng, Tô Vĩnh Lợi cũng từng mắc nhiều sai lầm hệt như Tấn Trường bây giờ.

Điểm yếu của Tô Vĩnh Lợi là khả năng bắt bóng bổng, trong khi ĐT Việt Nam chuẩn bị đối đầu với một đội bóng có thể hình vượt trội và chơi bóng bổng giỏi hơn chúng ta (UAE).

Thêm một điểm yếu của Vĩnh Lợi là tâm lý thi đấu. Thường thì vào những trận đấu căng thẳng, bước vào những giây phút ngột ngạt là Tô Vĩnh Lợi lại hay mắc sai lầm. Chính vì thế nên anh đã không được gọi lên đội tuyển quốc gia suốt từ sau SEA Games 2007 đến bây giờ.

Thanh Bình khá hơn Tô Vĩnh Lợi, nhưng bản thân Thanh Bình cũng thất thường ở V-League mùa vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức cũng không dưới 1 lần than phiền về sự thiếu an toàn của thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng này.

Nhìn chung, cả 3 thủ môn của đội tuyển Việt Nam hiện giờ, không một ai đáng tin cậy về mặt phong độ và bản lĩnh. Đấy là một chi tiết buồn cho đội tuyển, bởi trước đó bóng đá Việt Nam từng có hàng loạt thủ môn tài năng.

Đấy là những Nguyễn Văn Cường, Trần Tiến Anh của thế hệ vàng, cho đến Dương Hồng Sơn của thế hệ vô địch AFF Cup 2008 (riêng Hồng Sơn còn được bầu là cầu thủ hay nhất giải đấu năm đó).

Trước đây, vị trí thủ môn luôn là vị trí an tâm nhất của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng hiện tại mọi chuyện đang diễn biến xấu đi vì các thủ thành của đội tuyển Việt Nam hiện không có sự ổn định.

Chưa tính đến nhiều thủ môn trong số những người được gọi lên đội tuyển có dấu hiệu mắc bệnh ngôi sao, chỉ quan tâm tới việc đánh bóng hình ảnh của mình ở các hoạt động chẳng liên quan gì đến bóng đá đỉnh cao.

Tấn Trường nằm trong số ấy. Anh từng là thủ môn được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam nhiều năm trước nhờ thể hình tốt cũng như nhờ phản xạ nhanh. Nhưng Tấn Trường mỗi lúc một xuống, và thời gian gần đây những ồn ào bên ngoài sân cỏ của thủ thành này mỗi lúc một nhiều.

Trọng Vũ