1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam khó “thay máu” dưới thời HLV Miura

(Dân trí) - Trẻ hoá là cần thiết với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở thời điểm này, nhưng rất có thể trước mắt, tân HLV trưởng người Nhật Bản sẽ phải tin dùng những gương mặt cũ để có… “hệ số an toàn”.

VFF dường như muốn xoá bài làm lại từ đầu với ĐTVN và U23, khi quyết định tin tưởng vào HLV Nhật Bản. So vối lối chơi của ĐTVN dưới thời các HLV ngoại trước đó, ĐTVN thường có sự dập khuôn lối chơi, điển hình là cách chơi nhỏ, nhuyễn, dựa trên sơ đồ chiến thuật 4-5-1.

Đây là lối chơi được cho phù hợp với tố chất con người Việt Nam và đã rất thành công dưới thời HLV Calisto. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, VFF muốn có sự thay đổi, từ phong cách huấn luyện hoàn toàn mới của HLV Miura.


Đội tuyển Việt Nam khó có sự thay đổi dưới thời HLV Miura

Đội tuyển Việt Nam khó có sự thay đổi dưới thời HLV Miura

Một cựu tuyển thủ cho biết, gần như chắc chắn HLV Miura sẽ xây dựng lối chơi mang bản sắc riêng của bóng đá Nhật Bản. Không loại trừ khả năng, ĐTVN sẽ mạnh dạn sử dụng 2 tiền đạo, chơi tấn công.

Từ những thay đổi về lối chơi, ĐTVN cũng buộc phải có những nhân tố mới để thực hiện tốt ý đồ của HLV Miura. Vì thế, ngay từ khi ký hợp đồng với HLV người Nhật Bản, giới chuyên môn và người hâm mộ đã nghĩ ngay tới khả năng ông Miura sẽ tiến hành thay máu lực lượng ĐTVN.

Thực tế, chuyện thay máu là rất cần thiết, bởi ĐTVN nhiều năm qua luôn là những hình ảnh rất cũ: không khao khát chiến thắng, còn lối chơi thì đã trở nên nhàm chán, không tạo nên nhiều đột biến.

VFF tất nhiên cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định thay máu lực lượng của HLV Miura, đồng thời có trách nhiệm phối hợp cùng HLV người Nhật Bản tìm ra những nhân tố trẻ đủ khả năng lên tuyển, hay chí ít là ở dạng tiềm năng.

Thế nhưng, đó có thể là câu chuyện của những ngày tới, còn trước mắt, gần như chắc chắn HLV Miura sẽ phải tin dùng những gương mặt cũ mà ông ít nhiều tìm hiểu hay sự gợi ý của VFF.

Đơn giản bởi, HLV người Nhật Bản mới chân ướt chân ráo tới Việt Nam, nên không thể có những đánh giá chính xác với những cầu thủ trẻ-những người không được trao cơ hội ra sân nhiều tại V-League. HLV Miura sẽ dựa rất nhiều vào danh sách đề xuất của VFF, để từ đó kiểm nghiệm năng lực những cầu thủ này bằng số ít trận đấu tại V-League sắp tới.

Được biết, Ban tư vấn VFF đã có một bản danh sách gửi cho HLV Miura nghiên cứu. Danh sách này vẫn là những cái tên cũ, thậm chí kỳ cựu như Công Vinh, Đình Luật, Dương Hồng Sơn, Quốc Anh, Thành Lương, Trọng Hoàng…Mục tiêu trẻ hoá là cần thiết nhưng VFF bị đặt vào tình thế khó khăn bởi có quá ít những nhân tố mới chơi nổi bật tại V-League mùa giải năm nay.

Hơn nữa, nhiều khả năng HLV Miura cũng sẽ không thể mạo hiểm. Trong tháng 6 tới, tân thuyền trưởng ĐTVN sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế và đây sẽ là màn ra mắt của ông thầy người Nhật Bản. Dù chỉ là giao hữu nhưng rõ ràng ĐTVN phải chơi đẹp để HLV Miura ghi điểm. Nếu gọi lên tuyển một đội hình có quá nhiều những gương mặtt trẻ, ĐTVN sẽ khó lên khung, hay định hình lối chơi. Nói cách khác, ĐTVN sẽ tạm thi đấu 2 trận trong tháng 6 rồi sau khi V-League kết thúc, HLV Miura sẽ có những điều chỉnh về nhân sự.

Nói là vậy nhưng HLV người Nhật Bản không dễ xây dựng một đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ. Dù VFF khẳng định không gây áp lực với HLV Miura và ĐTVN cần hy sinh những giải sắp tới để hướng tới những mục tiêu lớn và dài hơi. Tuy nhiên, HLV Miura lại muốn có ngay chức vô địch AFF Cup 2014 để khẳng định tài năng, nên ông buộc phải tin dùng những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm.

Theo kế hoạch, ngày mai (20/5) HLV Miura sẽ về nước và tới xem đội tuyển nữ đá trận play-off tranh vé tham dự World Cup. Sau đó, ông thầy người Nhật Bản sẽ tới xem một số trận đấu tại V-League, trước khi cùng VFF chốt lại danh sách tập trung vào đầu tháng 6 để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu.

Lê Cường