1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam chờ gì từ trận đấu với Syria?

(Dân trí) - Đội tuyển Syria chắc chắn có nền tảng tốt hơn và được xem là mạnh hơn so với đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế trận đấu với đội bóng Tây Á vào tối 31/5 sẽ là trận đấu mà người ta sẽ nhìn cách đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng chơi như thế nào trước các đội mạnh?

Chủ trương của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi nắm đội tuyển quốc gia là xây dựng cho đội lối đá nhỏ, đá đẹp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không phải lúc nào đội tuyển của ông Thắng cũng có thể đá đẹp và đá nhỏ, đặc biệt là khi phải đối diện với các đội bóng mạnh, thể lực tốt, chịu khó đeo bám và áp sát.

Đấy chính là lý do mà đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị những lối chơi khác nhau, những cách tiếp cận trận đấu khác nhau, tuỳ vào từng đối thủ khác nhau.

Đối thủ trong trận giao hữu sắp tới của đội tuyển Việt Nam là Syria chắc chắn nằm trong nhóm đội mạnh hơn chúng ta, nếu căn cứ vào nền tảng cầu thủ của nước họ so với cầu thủ nội, cũng như so về tầm vóc và thể lực của đôi bên (kèm theo điều kiện là Syria cũng phải mang sang đây đội hình mạnh đúng như quảng cáo).

Lối chơi phù hợp trước dạng đối thủ có thể hình và thể lực tốt như Syria là điều mà đội tuyển Việt Nam cần tiên liệu (ảnh: Gia Hưng)
Lối chơi phù hợp trước dạng đối thủ có thể hình và thể lực tốt như Syria là điều mà đội tuyển Việt Nam cần tiên liệu (ảnh: Gia Hưng)

Chính vì thế, trận đấu với Syria sẽ là trận đấu mà đội tuyển Viêt Nam sẽ làm quen với cách chơi bóng trước đối thủ mạnh hơn mình, có thể lực và tầm vóc tốt hơn mình – dạng đối thủ mà chúng ta hoàn toàn có thể đụng độ tại AFF Cup vào cuối năm, nếu gặp Philippines hay Singapore.

Tạm cho rằng lối chơi sở trường của đội tuyển hiện nay, dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng là lối chơi bóng ngắn, dựa trên nền tảng là hàng tiền vệ xuất thân từ HA Gia Lai, gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, kết hợp với Công Phượng ở phía trên.

Nhưng nếu lối chơi này bế tắc, các cầu thủ vừa nêu không thể phát huy tác dụng, thì phương án 2 của chúng ta là gì? – Đấy sẽ là điều được chờ đợi từ trận đấu với Syria.

Chúng ta sẽ đá vượt tuyến ra sao lúc bị đối phương áp sát? Sẽ triển khai bóng với tốc độ như thế nào trước những hàng phòng ngự được tổ chức tốt?

Đấy đều là điểm yếu của các cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của bầu Đức. Họ có thể có kỹ thuật tốt, nhưng đôi khi họ chuyền ngang nhiều quá, giữ bóng lâu quá nên vô hình chung làm chậm nhịp tấn công của toàn đội.

Họ có kỹ thuật tốt, nhưng lại không quen đá dài và đá vượt tuyến, ngay cả khi cần phải công nhanh, cần chơi chớp nhoáng thay vì rập khuôn cách chuyền bóng của mình.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa rồi thử nghiệm Quế Ngọc Hải ở vai tiền vệ trung tâm, ngay phía trước hàng hậu vệ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà ông triệu tập bổ sung tiền vệ phòng ngự Huy Hùng, sau chấn thương của Hoàng Thịnh.

Đấy là những cầu thủ vừa giỏi phòng ngự từ xa, vừa có khả năng phát động tấn công từ phần sân nhà, nhờ chuyền dài giỏi. Đó là những giải pháp khác so với lối chơi nhỏ của các cầu thủ từ vị trí tiền vệ tấn công trở lên mà đội tuyển Việt Nam hiện yêu thích.

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam chờ gì từ trận đấu với Syria? - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016