1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển UAE không thắng trong ngày HLV Bert Marwijk trở lại

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau hơn một năm, HLV Bert Van Marwijk lại mới có cơ hội dẫn dắt đội tuyển UAE khi đội bóng này thi đấu giao hữu với Iraq vào đêm qua (12/1). Đáng tiếc UAE đã không thể giành chiến thắng.

Vào đêm qua (12/1) để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và  AFC Asian Cup 2023 tại Trung Quốc, UAE đã thi đấu giao hữu kín với Iraq và kết quả bất phân thắng bại (0-0).

Trận đấu đầu tiên đội tuyển quốc gia UAE thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hà Lan mới Bert Marwijk, người đã trở lại nhận nhiệm vụ vào tháng 12 năm ngoái, một năm sau khi ông bị sa thải sau hai trận thua liên tiếp trước Iraq và Qatar ở Cúp vùng Vịnh 24.

Đội tuyển UAE không thắng trong ngày HLV Bert Marwijk trở lại - 1

UAE (áo đỏ) hòa không bàn thắng với Iraq (áo xanh)

Iraq tới Dubai với đội hình thiếu vắng một số cầu thủ hàng đầu như Alaa Abdel Zahra và Amjad Atwan do chấn thương. Đội khách suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số sau một cú sút cực mạnh của Sajid Jasim ở phút 24.

Đội chủ sân đã làm chủ trận đấu mà không đạt được hiệu quả tấn công. Phút 50, Ali Mabkhout đánh đầu không thành công sau đường chuyền của Bandar Al-Ahbabi.

Cầu thủ vào sân thay người Khalil Ibrahim dứt điểm khá căng ở phút 84, nhưng Hassan của Iraq đã xuất sắc cản bóng thành công.

Đội tuyển UAE không thắng trong ngày HLV Bert Marwijk trở lại - 2

UAE có nhiều thời điểm kiểm soát trận đấu

Tiền vệ Ali Salman của UAE cho biết sau trận đấu: "Màn trình diễn tập thể là điểm nổi bật nhất trong những lợi ích của chúng tôi trong trận đấu hôm nay, trong khi đó điểm tiêu cực duy nhất là việc thiếu cơ hội và chuyển hóa sự kiểm soát trận đấu của  thành bàn thắng". 

Về phần mình, thủ môn Hassan của Iraq nói rằng: "Một trận hòa được coi là tốt trước UAE, đội chơi với đội hình không phải mạnh nhất, không giống như Iraq, trong đó có khoảng 6 cầu thủ trẻ và mới được triệu tập lên đội tuyển". 

Đội tuyển UAE đứng thứ 4 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, với 6 điểm sau 4 lượt trận, kém đội dẫn đầu là Việt Nam 5 điểm. Một trong những trận đấu còn lại của đội tuyển UAE sẽ là tiếp Việt Nam trên sân nhà.

Đội tuyển UAE không thắng trong ngày HLV Bert Marwijk trở lại - 3

Van Marwijk sẽ vẫn đi lại giữa Hà Lan và UAE

Mohammed Obaid Hammad, giám sát của đội tuyển quốc gia UAE cho biết huấn luyện viên Van Marwijk sẽ không ở trong nước trừ khi có một đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia.

Van Marwijk mới đây đã trở lại dẫn dắt đội tuyển UAE lần thứ hai, ông bị sa thải 1 năm trước sau khi gặt hái kết quả không tốt ở cúp vùng vịnh, đặc biệt trước đó là những thất bại trước Thái Lan hay Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Việc nhà cầm quân 68 tuổi chỉ tới UAE trong thời gian tổ chức đợt tập trung đội tuyển, thi đấu các trận đấu và sau đó sẽ ra về khiến nhiều người nghi ngờ về hiệu quả làm việc của Van Marwijk. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá UAE không lo lắng vấn đề này.

Hammad giải thích: "Sau khi ký hợp đồng với Van Marwijk, ông ấy đã theo dõi hai vòng đấu của các trận đấu tại Arab Gulf League và ông ấy đã triệu tập một số cầu thủ thông qua việc theo dõi các trận đấu trước đó".

"Ngoài ra còn có các trợ lý huấn luyện viên của Van Marwijk luôn có mặt để theo dõi chặt chẽ số liệu thống kê của các cầu thủ, phong độ của họ và sự tham gia của họ ở các giải đấu trong nước".

Hammad cho rằng  trận đấu giao hữu với Iraq sẽ tốt cho UAE như một phần trong quá trình chuẩn bị của các đội cho việc tiếp tục các vòng loại cho World Cup 2022 và Asian Cup 2023.

"Tất cả các đội đều mong muốn được thi đấu với Iraq, vì thể trạng và kỹ năng tuyệt vời của họ", Hammad nói. "Đội của chúng tôi không có vị trí tốt trong bảng G, nhưng vẫn còn cơ hội lớn để vượt qua vòng loại thứ hai. Chúng tôi phải thi đấu từng bước một và tập trung cho hai trận đấu tiếp theo gặp Malaysia và Indonesia".

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022