1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Philippines thắng Timor Leste 7-0 ở AFF Cup 2020

Trọng Vũ

(Dân trí) - Vượt qua Timor Leste với tỷ số rất đậm 7-0, Philippines có trận thắng đầu tiên tại giải năm nay, qua đó nuôi lại hy vọng tranh vé vào bán kết AFF Cup 2020.

So với Timor Leste, Philippines được đánh giá cao hơn hẳn. Đội bóng của HLV Scott Cooper sớm chiếm ưu thế ngay từ đầu, trước khi liên tiếp bắn phá về phía khung thành của Timor Leste. 

Sau khoảng 20 phút ép sân, Philippines có bàn mở tỷ số từ một tình huống sút xa đẹp mắt. Trong pha bóng này, Martin Steuble tung cú sút sấm sét từ khoảng cách đến 35m, làm bó tay thủ môn Aderito bên phía Timor Leste, ghi bàn giúp Philppines dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Philippines thắng Timor Leste 7-0 ở AFF Cup 2020 - 1

Philippines giành chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste (Ảnh: The Strait Times).

Chỉ chừng chục phút sau, đoàn quân của HLV Scott Cooper có tiếp bàn thứ hai. Lần này tiền vệ Amin Nazari xâm nhập khu vực 16m50 của Timor Leste, sút bóng từ khoảng 12m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Philippines. 

Sau hai bàn thua này, Timor Leste gần như vỡ trận. Đặc biệt, tinh thần của đội bóng về lý thuyết yếu nhất bảng A xuống quá nhanh. 

Phút 36, đội trưởng Stephan Strock của Philippines đi bóng bên phía cánh trái, rồi tạt vào cho Angel Guirado đánh đầu, dù đường bóng khá nhẹ và ngay tầm với của thủ môn Aderito, nhưng thủ thành của Timor Leste lại xử lý rất vụng về, đề bóng bay vào lưới, giúp Philppines có bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Sau đó, bàn thắng vẫn liên tiếp đến với đội bóng của HLV Scott Cooper. Phút 38, Martin Steuble chuyền bóng cho Patrick Reichelt xoay người sút bóng từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 4-0 cho Philippines. 

Phút 45, trung vệ Jesper Nyholm trong pha lên tham gia tấn công, đánh đầu từ khoảng 2m trong thế không người kèm, ghi bàn giúp Philippines dẫn trước đến 5-0. 

Nhưng đấy vẫn chưa phải là bàn thắng cuối cùng của hiệp một. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất, Bienvenido Maranon đệm bóng trong thế đối mặt với thủ môn Aderito của Timor Leste, nâng tỷ số lên 6-0 cho Philippines.

Sang hiệp hai, dù Philippines đã chủ động chơi chậm lại, nhưng họ vẫn có thêm một bàn thắng nữa ở phút 78, nhờ công của Kevin Ingreso, qua đó ấn định thắng lợi chung cuộc 7-0, đồng thời có được chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay.

Trong khi đó, với Timor Leste, họ lộ rõ là đội lót đường ở bảng A, đá ba trận, toàn thua cả ba, để thủng lưới đến 11 bàn nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Đội tuyển Philippines thắng Timor Leste 7-0 ở AFF Cup 2020 - 2
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020